Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 20-8-2017] Lễ hội Obon là lễ hội truyền thống quan trọng thứ hai tại Nhật Bản. Đó là thời gian để các gia đình đoàn tụ cùng nhau, dọn dẹp sạch sẽ phần mộ của tổ tiên và thể hiện lòng tôn kính của mình. Lễ hội này thường được tổ chức vào giữa tháng 8 ở hầu hết các vùng tại Nhật Bản.

Từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 8, các học viên Pháp Luân Công Nhật Bản cùng 50 học viên khác đến từ Đài Loan đã tổ chức bốn cuộc diễu hành ở khu vực Kansai nhằm giới thiệu môn tu luyện tự thân cổ xưa này của Trung Quốc đến với người dân Nhật Bản và kêu gọi giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

c658ae89ea6d7fe10ba245e95cd9c2de.jpg

Các học viên Pháp Luân Công diễu hành tại Kyoto nhằm giới thiệu Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc

877c19ffd44d80a1f3fb788246561167.jpg

Cuộc diễu hành ở Osaka

Các học viên cũng thu thập chữ ký thỉnh nguyện nhằm lên án việc nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn cho tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng từ các tù nhân lương tâm tại Trung Quốc (phần lớn trong số đó là học viên Pháp Luân Công).

4811ae0fb0ae7cc4cf525a400814ed8b.jpg

Ký tên thỉnh nguyện ủng hộ kháng nghị ôn hòa của Pháp Luân Công

Nhiều người thấy kinh hoàng khi biết thông tin về cuộc bức hại.

ca626385d3fba1aef0b934f29d045366.jpg

Một quý ông Nhật Bản đã nói: “Cưỡng bức thu hoạch tạng là tội không thể dung thứ. Tôi thực sự kinh ngạc. Điều đó thật khủng khiếp, nằm ngoài trí tưởng tượng của tôi”.

6be17640ea4684c383d4221f6507e784.jpg

Một nhân viên bán hàng nói: “Không có một chính phủ nào lại có thể thu hoạch tạng từ chính những người dân của mình để kiếm lời cả. Tôi thực sự sốc”.

a3ba4e4ff140d1c4a1acf622b6a2c8c6.jpg

Một du khách Tây phương phát biểu: “Tôi ủng hộ tự do tín ngưỡng. Bất kể tín ngưỡng đó là gì, bất kể quốc gia mà chúng ta nói đến là gì, mọi người đều nên có được quyền tự do này”.

Sau khi diễu hành, các học viên đã biểu diễn các bài công pháp tại một số công viên địa phương. Những động tác uyển chuyển nhẹ nhàng và âm nhạc yên bình đã thu hút nhiều người trong đó có các du khách Trung Quốc. Nhiều người trong số họ đã chụp ảnh và quay video khung cảnh tuyệt đẹp đó.

cf3056c247cac54ec7a758df1d104fa2.jpg

Khi các học viên biểu diễn các bài công pháp, một du khách Trung Quốc đã nhìn thấy và nói với những người bạn của mình: “Ồ, nhìn kìa, đó chính là Pháp Luân Công! Nó quá khác so với những gì chúng ta được nghe ở Trung Quốc“.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/20/352765.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/21/165113.html

Đăng ngày 25-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share