Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New Zealand

[MINH HUỆ 15-8-2017] Ngày 12 tháng 8 năm 2017, các học viên Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp) tại Auckland, New Zealand đã tổ chức các hoạt động giới thiệu môn tu luyện tự thân cổ xưa của Trung Quốc này tại khu vực Newmarket. Các học viên địa phương đã biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công và đã có tài liệu giới thiệu về môn tu luyện bằng hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Trung Quốc. Nhiều người đã có cơ hội tìm hiểu về Pháp Luân Công và bày tỏ sự ủng hộ của mình.

ec3ba0d9bea22e6107fa80931c2e3839.jpg

Ông Dudley Greenway là một trong số nhiều người ủng hộ Pháp Luân Công sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại tại Trung Quốc

Ông Dudley Greenway làm việc trong ngành Hải quân và ông đã tới Trung Quốc vào năm 1962. Ông nói rằng Trung Quốc những năm đó rất đẹp. Ông đã nghe nói đến Pháp Luân Công và rất ngưỡng mộ sự can đảm của các học viên. Ông đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc và nhận xét: “Các bạn có quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Cuộc bức hại này đáng lẽ không nên xảy ra”.

Một phụ nữ nói rằng bà đã làm việc ở Hồng Kông trong 25 năm và đã chứng kiến nhiều học viên ở Hồng Kông kiện định phản bức hại như thế nào. Bà cũng đã xem các bộ phim tài liệu về tội ác giết hại các học viên Pháp Luân Công còn sống để thu hoạch tạng. Bà hoàn toàn tin rằng những tội ác như vậy thực sự đang xảy ra ở Trung Quốc đại lục. Bà nói phải có ai đó ngăn chặn tội ác này.

Nhiều người Trung Quốc đã nhân cơ hội này thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Sau khi minh bạch chân tướng về cuộc bức hại, họ đã lựa chọn đứng về phía chính nghĩa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/15/352541.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/18/165070.html

Đăng ngày 23-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share