Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New York

[MINH HUỆ 15-8-2017] Ngày 12 tháng 8 năm 2017, tại Hội chợ trên Đại lộ Amsterdam ở New York, quầy thông tin của Pháp Luân Đại Pháp đã trở thành một trong những điểm hấp dẫn thu hút khách tham quan.

Hội chợ có gần 200 gian hàng, nằm dọc theo Đại lộ Amsterdam ở khu Upper West Side của Manhattan.

Các tình nguyện viên Pháp Luân Đại Pháp đã trò chuyện với khách tham quan về những lợi ích nổi bật của Pháp Luân Đại Pháp trong việc cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần, đồng thời cung cấp thông tin về cuộc bức hại tàn bạo đối với môn tu luyện này trong suốt 18 năm qua tại Trung Quốc, nơi Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên được phổ truyền ra công chúng.

f4190e03c70f4d3965e4904b5bfd6982.jpg

Từng lượt khách tham quan dừng chân tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp

a469a18f3588706143d02fddba75b3fd.jpg

Người qua đường thể hiện sự quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp

f0161208c2b4ce7fe6dc7fb597d64fc8.jpg

Cô Simmi, từ một gian hàng khác đã nhiều lần ghé thăm quầy thông tin của Pháp Luân Đại Pháp

Cô Simmi Kaur Sharma làm việc tại một gian hàng ẩm thực của Ấn Độ nằm đối diện với quầy thông tin của Pháp Luân Đại Pháp, đã nhiều lần tới quầy thông tin của Pháp Luân Đại Pháp để tìm hiểu.

Lần thứ hai, cô đưa một người bạn tới và sau đó lại quay lại để lấy thêm 20 tờ rơi thông tin và những bông hoa sen giấy để tặng cho các thành viên trong gia đình mình.

b61813dfe17700256b6457187fd64429.jpg

Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện tại quầy thông tin lên án cuộc bức hại, đặc biệt là việc chính quyền Trung Cộng giết hại các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù để lấy tạng bán cho các bệnh nhân cấy ghép tạng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/15/352543.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/17/165067.html

Đăng ngày 21-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share