Bài viết của Hạ Quân và Tôn Bách, Phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 17-7-2017] Gần đây, các học viên Pháp Luân Công tại Đài Loan đã tổ chức các sự kiện lên án cuộc bức hại kéo dài 18 năm đối với Pháp Luân Công tại Trung Quốc và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này. Chỉ riêng sự kiện thắp nến tưởng niệm tại Đài Bắc, đã có hơn 1.500 học viên tham dự. Các hoạt động tương tự cũng được tổ chức tại Đài Chung và Cao Hùng.

Đài Chung

Ngày 15 tháng 7, các học viên ở Đài Chung đã tập trung tại Công viên Wen-Hsin Forest. Họ biểu diễn các bài công pháp và trưng bày các tấm áp phích thông tin về Pháp Luân Công và cuộc bức hại pháp môn này tại Trung Quốc.

df819218dd132751b45d8012c910a8b6.jpg

ebaea54279303a36127dcbdca8eb00e6.jpg

Mít tinh và Thắp nến tưởng niệm tại Đài Chung vào ngày 15 tháng 7 năm 2017

Ủy viên Lập pháp Trương Liêu Vạn Kiên nói rằng ông biết Pháp Luân Công giúp cải thiện cả sức khỏe thể chất và tâm tính con người. Ví cuộc bức hại tàn bạo gần hai thập kỷ qua là một tội ác “gây sốc”, ông ấn tượng mạnh mẽ đối với những nỗ lực bền bỉ của các học viên nhằm phản đối những vi phạm nhân quyền không thể chấp nhận được này.

7ba2fa8097dcf0e8f86d578fcbb1ebf1.jpg

Ủy viên Lập pháp Trương Liêu Vạn Kiên nói rằng điều quan trọng là các học viên Pháp Luân Công cần nâng cao nhận thức của cộng đồng về cuộc bức hại tại Trung Quốc

Ông khuyến khích công dân và các quan chức Đài Loan tránh xa khỏi chủ nghĩa cộng sản Trung Quốc: “Chúng ta cần phải lên án những hành vi vi phạm nhân quyền”. Ông nói rằng chủ nghĩa cộng sản ở Trung Quốc sẽ kết thúc bởi vì nó kích động thù hận và bạo lực.

fdc88d6be7779acf5c9be05adfe4fdd2.jpg

Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Chung, ông Dương Điển Trung nói rằng những nỗ lực của các học viên sẽ khiến Trung Quốc thay đổi theo hướng tích cực

Ủy viên Thành phố Đài Chung, ông Dương Điển Trung đã chứng kiến các hoạt động của các học viên Pháp Luân Công từ năm 2003. Ông nói: “Các sự kiện được tổ chức rất tốt. Và cuộc kháng nghị ôn hòa này của họ có sức ảnh hưởng rất mạnh mẽ”.

45ea7db247f74f7c2cd8ef18cdd096fc.jpg

Ông Trương Tư Trung, một bác sỹ của tổ chức phi lợi nhuận cho biết cuộc bức hại tại Trung Quốc liên quan đến tất cả chúng ta

Ông Trương Tư Trung, bác sỹ của một tổ chức phi lợi nhận cho biết cuộc đàn áp tại Trung Quốc có liên quan đến tất cả mọi người. “Nếu chúng ta không nói “không” với tàn bạo thì một ngày nào đó, nó sẽ xảy ra với chúng ta. Từ lịch sử, chúng ta đã biết rằng bất cứ ai bức hại một chính tín đều sẽ thất bại”.

d6152a8f0382a78cef27fe5c543aca2e.jpg

Người qua đường tìm hiểu về Pháp Luân Công

Nhiều người qua đường đã thể hiện sự ủng hộ của họ. Bà Vương, một nữ doanh nhân, đã phàn nàn về sự xuống dốc về đạo đức ở Trung Quốc Đại lục và nói rằng: “Nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công rất có giá trị đối với tất cả chúng ta.” Bà đã ký tên thỉnh nguyện ủng hộ vụ kiện hình sự Giang Trạch Dân, cựu Tổng bí thư Đảng cộng sản Trung Quốc, người đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công năm 1999. Bà cũng khuyến khích các học viên tổ chức thêm các sự kiện tương tự như vậy để cộng đồng có thể nhận thức được về những gì đang xảy ra.

Cao Hùng

Tối ngày 15 tháng 7, khoảng 1.500 học viên đã tham dự Lễ thắp nến tưởng niệm tại Công viên Aozidi Forest. Một số Ủy viên thành phố và các quan chức khác đã tham gia phát biểu tại sự kiện.

c7dbbeaa8f00ebb6d917b87695dd058c.jpg

816317a17c7d75c25585ddb2b57cbfca.jpg

3adb2904bcd5451e75204799b04947e2.jpg

Lễ thắp nến tưởng niệm tại Cao Hùng ngày 15 tháng 7 năm 2017

d8b0226b8deeca8e9e17037d9c24cce8.jpg

Ủy viên Hội đồng Thành phố Cao Hùng, ông Trương Phong Đằng đã kêu gọi thả các học viên đang bị giam giữ tại Trung Quốc và buộc những kẻ thủ phạm gây ra cuộc bức hại phải chịu trách nhiệm

Ủy viên Hội đồng Thành phố Cao Hùng, ông Trương Phong Đằng cho biết ông lo ngại về tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng tại Trung Quốc. Ông hối thúc Chính quyền thành phố Cao Hùng cũng như tất cả các viên chức Đài Loan cảnh giác với các hoạt động liên quan đến tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng tại Trung Quốc. Ông nói: “Bất kỳ một ai hay một tổ chức chăm sóc sức khỏe nào có liên quan đến hoạt động cưỡng bức thu hoạch tạng cần phải bị cấm nhập cảnh vào Đài Loan.”

Ủy viên Hội đồng Thành phố Nán Đầu, ông Trương Chí Minh đã cảm ơn các học viên vì những nỗ lực bền bỉ của họ. Ông nói rằng các nguyên lý của Pháp Luân Công sẽ giúp tạo nên một xã hội tốt đẹp hơn, hòa bình hơn.

Ủy viên Hội đồng Thành phố Cao Hùng, ông Trần Tín Du cũng tán thành quan điểm, nói: “Nhân quyền là những giá trị phổ quát, là một người Ki tô giáo, tôi ủng hội mạnh mẽ các học viên Pháp Luân Công.” Ông nói rằng hàng năm Hội đồng Thành phố Cao Hùng đều thông qua các Nghị quyết kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tại Trung Quốc. Ông hy vọng sẽ có nhiều Nghị quyết như vậy được thông qua trên khắp Đài Loan.

Ủy viên Hội đồng Thành phố Cao Hùng, bà Trần Lệ Na, hy vọng ngày mà các học viên Pháp Luân Công được tự do tu luyện tại Trung Quốc sẽ đến sớm.

Mặc dù bà Trần Lệ Na, một Ủy viên khác của Hội đồng Thành phố Cao Hùng không thể có mặt tại sự kiện, bà đã ghi âm lại một thông điệp thể hiện sự ngưỡng mộ đối với nỗ lực của các học viên. Bà nói: “Đài Loan có hàng trăm nghìn học viên Pháp Luân Công, và họ giúp ổn định xã hội một cách hiệu quả”.

Ông Vương Trọng Vũ, giáo sư trường Đại học Quốc gia cho biết kể từ khi tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng lần được tiên được báo cáo năm 2006, hơn 20 tỉnh và thành phố ở Đài Loan đã thông qua các Nghị quyết lên án tội ác tàn bạo này.

c62030623be6f29fb459c73e56d8cc90.jpg

Ông Vương Trọng Vũ, giáo sư trường Đại học Quốc gia cho biết có hơn 20 tỉnh và thành phố ở Đài Loan đã thông qua các Nghị quyết phản đối tội các cưỡng bức thu hoạch tạng tại Trung Quốc

Ông nói rằng nếu các học viên Pháp Luân Công không có quyền tự do tín ngưỡng tại Trung Quốc, điều này cho thấy Trung Quốc chỉ là một nhà tù khổng lồ. “May mắn thay, ngày càng có nhiều người nhận ra điều này và đã bước ra giúp đỡ. Một tương lai tươi sáng đang đến gần.”

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/17/351239.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/17/351219.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/24/164768.html

Đăng ngày 27-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share