Bài viết của Phóng viên Minh Huệ tại Châu Âu

[MINH HUỆ 19-7-2017] Ngày 20 tháng 7 đã đến gần, các học viên Pháp Luân Công tại Châu Âu đã tổ chức các hoạt động tưởng niệm 18 năm nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công do Đảng cộng sản Trung Quốc phát động (ĐCSTQ).

Pháp

Ngày 16 tháng 7 năm 2017, các học viên Pháp Luân Công tại Paris, Pháp đã tổ chức các hoạt động tại Quảng trường Nhân quyền gần khu vực tháp Eiffel, bao gồm biểu diễn các bài công pháp, dựng các tấm áp phích truyền tải thông tin về cuộc bức hại đang diễn ra tại Trung Quốc và triển lãm ảnh. Nhiều người đi bộ đã ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ. Một số người đã học các bài công pháp của Pháp Luân Công ngay tại chỗ.

0b8454f9a7626e95cf276b2fdf99abdd.jpg

Du khách tìm hiểu về Pháp Luân Công tại Quảng trường nhân quyền tại Paris

Một y tá tên là Khabat Zahia nói: “Tôi phản đối việc tra tấn vô nhân đạo. Hãy cùng nhau hành động nhằm chấm dứt tội ác này! Cuộc bức hại này phải chấm dứt!” Một người đàn ông tên là Olivier Perquet đã ký tên thỉnh nguyện và nói một cách cương quyết: “ĐCSTQ, thật không thể chịu nổi! Họ phải chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công!”

Tây Ban Nha

Ngày 15 tháng 7 năm 2017, các học viên Pháp Luân Công tại Tây Ban Nha đã tổ chức loạt sự kiện tại Madrid bao gồm triển lãm tranh ảnh, kháng nghị ôn hòa trước Đại quán Trung Quốc, phát tờ rơi thông tin tiếng Trung và tiếng Tây Ban Nha cho người qua đường và thu thập chữ ký thỉnh nguyện tại Quảng trường Callao nhằm ủng hộ việc truy tố Giang Trạch Dân, cựu Tổng bí thư của ĐCSTQ vì đã phát động chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công.

6781da24a1308ec095881488344b5630.jpg

c253fdc48de7bb80df6eff2471eefbf3.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trước Đại sứ quán Trung quốc kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công và tội ác thu hoạch tạng tại Trung Quốc

Ông Urbano Fernández, một luật sư về hưu, đã nói với các học viên rằng không thể làm ngơ trước một tội ác như vậy. Một luật sư khác đi cùng với ông thì nói rằng nhiều người hơn nữa cần được biết về những tội ác tàn bạo này của ĐCSTQ.

4296e3da78ec760667a3010b3c472a8f.jpg

Người dân ký tên bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực phản bức hại của các học viên

Áo

Các học viên tại Áo đã tổ chức Ngày hội Thông tin tại Heldenplatz ở Viên vào ngày 14 tháng 7. Hoạt động biểu diễn các bài công pháp đã thu hút sự chú ý của khách du lịch kể cả du khách đến từ Trung Quốc.

293d36eded9d493b0e3b2f97c5fa7eb2.jpg

c021e5e4312af87636b7c59f95e442c2.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở Áo tổ chức Ngày hội Thông tin tại Heldenplatz

Một cặp vợ chồng nói với các học viên: “Những hành động kiểu này là dấu hiệu cho sự kết thúc của ĐCSTQ. Điều này đã được lịch sử chứng minh. ĐCSTQ sẽ sụp đổ.”

Một sinh viên Trung Quốc đến từ Hoa Kỳ cho biết: “Chính phủ Trung Quốc vu khống Pháp Luân Công. Tôi không tin những gì họ nói và những người Trung Quốc khác ở Hoa Kỳ mà tôi biết cũng đều không tin.”

Các quan chức Áo đã gửi thư các học viên Pháp Luân Công bày tỏ sự ủng hộ của họ cho sự kiện đặc biệt này.

Nghị sỹ và nhà phát ngôn nhân quyền của Đảng xanh, bà Faika El-Nagashi viết trong thư rằng cách đây 18 năm, hơn 80 triệu người dân ở Trung Quốc tu luyện Pháp Luân Công; kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, các học viên phải đối mặt với việc bị bỏ tù, bị tra tấn và bị giết hại, đặc biệt là trở thành đối tượng của hoạt động thu hoạch tạng. Bà kêu gọi cộng đồng quốc tế phản đối mạnh mẽ cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Giám đốc GFBVö, bà Nadine Papai đã viết rằng tình hình nhân quyền ở Trung Quốc đang xấu đi về mọi mặt, đặc biệt là quyền tự do tín ngưỡng của các nhóm dân tộc thiểu số và các học viên Pháp Luân Công. Bà kêu gọi cộng đồng quốc tế phải có những hành động thiết thực hơn nữa và đưa vào chương trình nghị sự vấn đề chính quyền Trung Quốc sử dụng các trung tâm tẩy não để buộc các học viên phải từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Cộng hòa Séc

Ngày 17 tháng 7, các học viên Pháp Luân Công tại Prague đã tổ chức các hoạt động và phân phát tài liệu thông tin tại Quảng trường Hradčany gần Lâu đài Prague.

Một quan chức cao cấp của ĐCSTQ đã có chuyến thăm đến Cộng hòa Séc vào khoảng thời gian đó. Lưu Vân Sơn là ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị, một trong những thủ phạm chính chịu trách nhiệm tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Công. Lưu không bao giờ xuất hiện trước công chúng trong chuyến thăm lần này. Tuy nhiên, các học viên Pháp Luân Công đã nhân cơ hội này thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

7d8879005a0f74ad4873bff28974e0b1.jpg

2c108e77f9698c325ea3d785243e6e25.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tại Prague tổ chức các hoạt động tại Quảng trường Hradčany

Nhiều du khách Trung Quốc đã bày tỏ sự ủng hộ và ngưỡng mộ của họ đối với các học viên. Một số người đã biết về Pháp Luân Công ở đất nước họ.

Hai du khách trẻ đến từ Trung Quốc Đại lục ban đầu đã phản đối các học viên do bị ảnh hưởng bởi chiến dịch công kích Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Nhưng sau khi các học viên giảng chân tướng cho họ về Pháp Luân Công và cuộc bức hại, họ đã lấy tài liệu thông tin để tìm hiểu thêm và rất vui khi được đọc các thông tin vốn bị kiểm duyệt ở Trung Quốc.

Síp

Các học viên ở Síp đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm vào ngày 16 tháng 6 nhằm giới thiệu Pháp Luân Công với công chúng và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.

a9433941e85646a822f29f86bed9dc42.jpg

Các học viên Síp giới thiệu Pháp Luân Công tại Limasol

Một phụ nữ Việt Nam rất hào hứng khi trông thấy các học viên. Cô nói: “Cuối cùng thì tôi cũng tìm thấy các bạn! Tôi đến đây cách đây 1 năm nhưng tôi không biết làm thế nào để liên lạc với các bạn!” Cô đã muốn học Pháp Luân Công từ lâu, và cuối cùng thì ước mơ của cô đã thành sự thực.

93797d032b21a658a6fec7e5d461e4ac.jpg

Ảnh trái: hai bạn trẻ học các bài công pháp. Ảnh phải: học viên phát tờ rơi cho người qua đường.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/19/351300.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/21/164732.html

Đăng ngày 25-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share