Bài viết của Anh Tử, Phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 20-7-2017] Ngày 20 tháng 7 năm nay đánh dấu 18 năm kháng nghị ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công đối với cuộc hại bức môn tu luyện tinh thần này tại Trung Quốc. Trong tuần vừa qua, các học viên và những người ủng hộ trên toàn thế giới đã tổ chức nhiều sự kiện khác nhau nhằm lên án những vi phạm nhân quyền của Đảng cộng sản Trung Quốc và kêu gọi chấm dứt ngược đãi các học viên Pháp Luân Công.

Buổi mít tinh ngày 19 tháng 7 trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Ottawa có sự tham gia phát biểu của Thành viên Nghị viện Ontario ông Jack MacLaren, Tổng thư ký Tổ chức Ân xá quốc tế tại Canada, ông Alex Neve và cựu Nghị sỹ Canada đồng thời là nhà ngoại giao, ông David Kilgour.

af83a2a5d1e7cc4119ac4c780df93a5c.jpg

Mít tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Ottawa

830454ebfb748af4135ece3422aa3337.jpg

Nghị sỹ Jack MacLaren

Nghị sỹ Jack MacLaren đã ca ngợi nguyên lý cốt lõi của Pháp Luân Công Chân – Thiện – Nhẫn, là những giá trị phổ quát.

Nhà lập pháp này kêu gọi các quan chức của Đại sứ quán Trung Quốc hãy lưu ý rằng: “Chúng tôi không chấp nhận cuộc bức hại này. Nó cũng không được chấp nhận ở bất cứ đâu trên thế giới.”

Ông nói thêm đôi lời nhắn nhủ Chính phủ Trung Quốc rằng các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới sẽ nỗ lực không ngừng và rằng Canada sẽ hỗ trợ các học viên phản bức hại.

Ông nói: “Chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi cuộc bức hại chấm dứt”.

e1de02c10eefcd9658969826473be5c0.jpg

Ông Alex Neve, Tổng thư ký Tổ chức Ân xá quốc tế Canada

Ông Alex Neve đã nói đến sự tàn bạo của cuộc bức hại và gọi đây là một cuộc một cuộc khủng hoảng nhân quyền cho dù nhìn nhận từ góc độ nào đi nữa.

Ông Neve nói thêm rằng cuộc bức hạn này đã mở rộng sang cả Canada bởi vì một số thành viên gia đình của người Canada, sống tại Trung Quốc đã bị tra tấn vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông cũng bày tỏ những quan ngại về trường hợp của bà Tôn Xuyến, một nữ doanh nhân người Canada bị cầm tù tại Bắc Kinh từ tháng hai năm ngoái.

f9794e57089ea008894e18f200ffdb67.jpg

Cựu Nghị sỹDavid Kilgour

Cùng với Luật sư nhân quyền David Matas và nhà báo điều tra Ethan Gutmann, ông David Kilgour đã xuất bản một báo cáo mới vào tháng 6 năm 2016. Qua những dữ liệu thu thập được từ 172 bệnh viện ghép tạng ở Trung Quốc, báo cáo này cung cấp một cách chi tiết những bằng chứng mới về hoạt động giết hại các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù để cướp tạng. Các tác giả ước tính mỗi năm các bệnh viện Trung Quốc thực hiện từ 60.000 đến 100.000 ca ghép tạng.

Ông Kigour kêu gọi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hãy làm điều tốt cho Trung Quốc bằng việc chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Tại cuộc mít tinh, ông Lý Tấn, phát ngôn viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2017, có 431 học viên ở Trung Quốc đã bị kết án tù với thời hạn 12 năm hoặc lâu hơn, 2.068 học viên đã bị bắt giữ và 12 thành viên gia đình của người dân Canada hiện vẫn đang bị cầm tù.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/20/351412.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/21/164730.html

Đăng ngày 24-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share