Bài viết của Chương Vận, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 24-7-2016] Ngày 23 tháng 7 năm 2016, gần 1.000 học viên Pháp Luân Công đã tổ chức luyện công tập thể sau khi tề tựu cùng nhau trong một buổi mít tinh lớn bên ngoài tòa Metro Hall ở Toronto, Canada để kỷ niệm 17 năm phản kháng ôn hòa trước cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Lễ mít tinh và diễu hành được tổ chức trước ngày diễn ra Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện. Một vài chính trị gia và các nhà lãnh đạo cộng đồng đã phát biểu tại buổi lễ mít tinh để ủng hộ cho Pháp Luân Công và lên án cuộc bức hại.

Sau lễ mít tinh, các học viên đã tổ chức lễ diễu hành kéo dài hai giờ đồng hồ tại trung tâm thành phố này.

681735abb3ad29f48f054c72ab500277.jpg

1.000 học viên luyện công tập thể

b3217763b9646b0a0686c9462db45df3.jpg

Các học viên luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công

6185fc9f1d255bd1042c7f7df820455e.jpg

Mít tinh bên ngoài tòa Metro Hall

95e81680a4e19b90dfce5f906472e66f.jpg

Các học viên cầm di ảnh của các đồng tu bị tra tấn đến chết trong cuộc bức hại

Khách được mời đến lễ mít tinh bao gồm cựu nghị sỹ Con Di Nino, nghị sỹ Borys Wrzesnewskyj của Đảng Tự do, Peter Kent của đảng Bảo thủ, bà Cherri diNovo – thành viên của Nghị viện Ontario, ông Clement Rodrigo – lãnh đạo của cộng đồng Nam Á ở Toronto, và bà Thịnh Tuyết – Chủ tịch Liên đoàn vì một Trung Quốc dân chủ (FDC).

ff545e2230d0ea918125d0be53b33327.jpg

Khách mời và người tham dự cùng hô vang câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo” khi kết thúc buổi lễ mít tinh

Cựu Nghị sỹ ủng hộ các học viên vì sự can đảm của họ

64daef5d902f9d127d8174247bfc6049.jpg

Cựu Nghị sỹ Con Di Nino phát biểu tại lễ mít tinh

Cựu Nghị sỹ Con Di Nino nói ông luôn ủng hộ cho Pháp Luân Công. “Bởi tôi thấy nhóm của các bạn thật là dũng cảm. Các bạn là những người không ngại đứng lên đấu tranh cho quyền tự do và nhân quyền của mình, cho dù là ở đây, ở Trung Quốc hay ở bất cứ nơi nào khác.”

“Công lý và tự do khi bị từ chối, sẽ ảnh hưởng đến tất cả chúng ta,” ông nói. “Nó có thể là căn bệnh lây lan nếu chúng ta không ngăn chặn, và nó có thể lan rộng khắp thế giới.”

Nghị sỹ Đảng Tự do: 17 năm là quá lâu

2608b0633a749a47cf0dd155f6fa2f4e.jpg

Nghị sỹ Borys Wrzesnewskyj của Đảng Tự do

Nghị sỹ Borys Wrzesnewskyj của Đảng Tự do nói rằng, cuộc bức hại những gia đình vô tội đã diễn ra quá lâu rồi. Ông đề cập đến việc đã có hơn 200.000 học viên Pháp Luân Công đệ đơn khởi kiện cựu lãnh đạo độc tài Giang Trạch Dân kể từ tháng 5 năm 2015, vì những tội ác tra tấn và diệt chủng mà ông ta đã phạm phải trong cuộc bức hại. Ông cho biết người dân Trung Quốc cuối cùng sẽ có được sự tự do của mình.

Nghị sỹ Đảng Bảo thủ: Pháp Luân Công làm xúc động nhân tâm

261a14aa2392e33d8d3a8f4b957b8b16.jpg

Nghị sỹ Peter Kent của Đảng Bảo thủ phát biểu tại lễ mít tinh

“Thật vinh dự cho tôi khi được có mặt tại đây với các bạn ngày hôm nay, và chúng tôi luôn chào đón nguyên lý chỉ đạo của Pháp Luân Đại Pháp, Chân-Thiện-Nhẫn,” Nghị sỹ Peter Kent của Đảng Bảo thủ cũng là Chủ tịch hội những người bạn trong Quốc hội của Pháp Luân Công cho hay.

Ông nói: “Những lời dạy của Pháp Luân Công đã khiến hàng nghìn người dân của Canada xúc động. [Lợi ích của pháp môn] khi góp phần xây dựng một xã hội lành mạnh và hài hòa đã thu hút ngày càng nhiều người dân Canada cùng hòa theo vào chỉnh thể hàng triệu người dân Trung Quốc luyện tập Pháp Luân Công.”

“Các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã bị bức hại trong suốt 17 năm qua,” ông nói. Ông lên án cuộc đàn áp đang diễn ra và tội ác mổ cướp nội tạng sống có hệ thống từ các học viên Pháp Luân Công bị giam cầm của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Bà Cherri DiNovo, nghị sỹ Nghị viện Ontario: Pháp Luân Công đã giành được thiện cảm của người dân

bb66a673b1cc97e6864733c4275cb4cd.jpg

Bà Cherri DiNovo, thành viên Nghị viện Ontario

“Các bạn đang chiếm được thiện cảm của người dân. Đây chính là sức mạnh của các bạn,” bà Cherri DiNovo, thành viên Nghị viện Ontario nhận xét. “Hãy giữ vững đức tin của các bạn, vì một thế giới tốt đẹp hơn sẽ đến,” bà nói. “Chúng tôi ủng hộ nhân quyền cùng với các bạn và chúng tôi sẽ không im lặng đâu.”

Lãnh đạo cộng đồng Nam Á ở Toronto: Tôi muốn tham gia cùng nỗ lực với các bạn

b9faeedb76f404df4a78eb66b2ccc316.jpg

Ông Clement Rodrigo, lãnh đạo cộng đồng Nam Á ở Toronto

Ông Clement Rodrigo, lãnh đạo cộng đồng Nam Á ở Toronto, đã phát biểu: “Sau khi biết đến sự tàn bạo của cuộc bức hại, tôi muốn tham gia cùng các bạn làm điều gì đó giúp ngăn chặn nó lại.”

“Các bạn đã mang lại niềm hy vọng cho thế giới”

Bà Thịnh Tuyết, Chủ tịch Liên đoàn vì một Trung Quốc dân chủ (FDC), cho biết các học viên Pháp Luân Công giống như một chiếc đèn rực sáng trong bóng tối, mang lại niềm hy vọng cho cả thế giới.

da2e152f9e0bd2ef897ca56d6042c344.jpg

Bà Thịnh Tuyết, Chủ tịch Liên đoàn vì một Trung Quốc dân chủ (FDC)

Bà nói: “Khi điều này trở thành lịch sử và khi chúng ta nhìn lại, mỗi người trong các bạn sẽ giống như một vì sao trên bầu trời, chiếu sáng cho toàn thế giới. Các bạn biết không, hành động của các bạn, sự đóng góp, sự kiên nhẫn, và can đảm của các bạn đã làm xúc động tâm can rất nhiều người. Chúng ta hãy cùng đứng lên và chắc chắn sẽ chiếm được ưu thế so với cái ác. Tôi tự hào về các bạn!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/24/331849.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/29/158018.html

Đăng ngày 6-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share