Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Thụy Điển

[MINH HUỆ 17-7-2017] Trong tuần lễ Almedalen gần đây, tuần lễ diễn ra diễn đàn được xem là quan trọng nhất trong giới chính trị Thụy Điển, các học viên đã giới thiệu với công chúng về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc trong một cuộc mít tinh tại Quảng trường Trung tâm Visby vào ngày 5 tháng 7 năm 2017. Sau đó, ngày 6 tháng 7, Đài Phát thanh Sveriges đã thực hiện một cuộc phỏng vấn.

Tuần lễ Almedalen được tổ chức vào tuần thứ 27 hàng năm tại thành phố Visby, trong đó có các bài diễn văn, hội thảo và các hoạt động chính trị khác.

7966f23461d34c0ef32d4f09c4017093.jpg

Nghị sỹ Hans Rothenberg (bên trái) và học viên Tobias (bên phải) giới thiệu Pháp Luân Công với khán giả trong một cuộc mít tinh vào ngày 5 tháng 7 năm 2017.

Nghị sỹ Hans Rothenberg và học viên Tobias đã nói về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp ở Trung Quốc trong một cuộc mít tinh tại Quảng trường Trung tâm Visby ngày 5 tháng 7. Nhiều người đã đặt câu hỏi và muốn tìm hiểu thêm.

Đài Phát thanh Công cộng Quốc gia Sveriges của Thụy Điển đã phỏng vấn ông Tobias vào ngày hôm sau. Tobias nói ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công khoảng 18 năm trước và nhận thấy môn thiền định này rất tốt vì nó mang lại sức khỏe về cả thể chất lẫn tinh thần.

Tuy nhiên, sự phổ biến của môn tu luyện ở Trung Quốc bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) coi là mối đe dọa nên đã cấm môn tu luyện này vào năm 1999. Tobias nói: “Kể từ đó, Trung Quốc đã phát động chiến dịch tuyên truyền phỉ báng trên diện rộng đối với Pháp Luân Công. Và nhiều học viên đã bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công.”

Trong những hành động tàn bạo mà học viên ở Trung Quốc phải chịu đựng, điều thảm hại nhất là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Tobias nói tiếp: “Một báo cáo năm 2006 xác nhận nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống là do chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn, và được thực hiện với sự hợp tác giữa các nhà tù và các bệnh viện quân y.”

eee205d9a2fd5c574e754570a85c195a.jpg

Đài Phát thanh Sveriges, đài phát thanh công cộng quốc gia của Thụy Điển, phỏng vấn Tobias (bên trái) vào ngày 6 tháng 7 năm 2017.

Người dẫn chương trình của Đài Phát thanh Sveriges nói ông từng đọc tin về nạn thu hoạch nội tạng trên CNN, và trong báo Dagens Nyheter, một tờ báo lớn của Thụy Điển. Ông hỏi gần đây báo chí có đưa thêm thông tin gì không.

Tobias cho hay đã có nhiều cuộc điều tra và báo cáo cung cấp thông tin chi tiết về cuộc bức hại, chẳng hạn như cuốn Thu hoạch đẫm máuThu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc của ông David Matas và ông David Kilgour xuất bản năm 2009, và các báo cáo bổ sung cho thấy ít nhất 600 bệnh viện tham gia vào hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/17/351224.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/20/164721.html

Đăng ngày 23-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share