Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Đức

[MINH HUỆ 17-7-2017] Các học viên đến từ Tây Nam Đức đã dựng một quầy thông tin tại thị trấn Bad Kreuznach vào ngày 17 tháng 6 năm 2017 và tại Bruchsal vào ngày 1 tháng 7 năm 2017 nhằm đưa thông tin tới người dân về cuộc bức hại Pháp Luân Công, đặc biệt là thông tin về tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống tại Trung Quốc. Các chữ ký thu thập được trong đơn thỉnh nguyện của Hiệp hội các bác sỹ chống mổ cướp tạng (DAFOH) sẽ được gửi đến Liên hợp quốc.

Ủng hộ của cộng đồng tại Bad Kreuznach

Bad Kreuznach là một thị trấn ở Rhineland-Palatinate, có nhiều khu nghỉ dưỡng và spa . Đây cũng là nơi lưu nhiều dấu mốc lịch sử. Do quan tâm nhiều đến vấn đề sức khỏe nên nhiều du khách đã tới thăm thành phố này.

f9ea893c151c96a51bea23f985d11fc2.jpg

e9173ea055d0e4d3a1f79b0827fea12d.jpg

Người dân thị trấn Bad Kreuznach ký thỉnh nguyện phản đối việc chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn cho tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng

Một phụ nữ ký tên thỉnh nguyện đã chúc các học viên thành công. Một người khác nói rằng, sau khi cô ký tên thỉnh nguyện, cô đã đề nghị nhiều người khác cũng ký tên thỉnh nguyện.

Một người đàn ông đã ký thỉnh nguyện và sau đó đã đưa vợ quay lại quầy thông tin để ký tên. Sau khi ký thỉnh nguyện, một người đàn ông ngồi xe lăn đã nói: “Tôi hy vọng các bạn thu thập được nhiều chữ ký. Mọi người muốn biết về Pháp Luân Công và chân tướng tại sao pháp môn này lại bị bức hại.” Ông đã lấy một cuốn tập san của trang web Minh Huệ và dự định sẽ chuyển nó cho những người khác. Nhiều người qua đường đã cảm ơn các học viên và một người đàn ông đã nói: “Một việc thật tốt đẹp, các bạn đã rất nỗ lực!”

Một phụ nữ trẻ đi cùng với mẹ cô. Người mẹ đã ký tên, nhưng cô thì tỏ ra do dự. Tuy nhiên, cô đã lấy thông tin và nói rằng cô muốn tìm hiểu thêm về vấn đề này trên Internet. Sau khi trò chuyện với một học viên, cô đã nhanh chóng ký thỉnh nguyện. Một phụ nữ khác, trước đó đã ký thỉnh nguyện, đã quay trở lại quầy thông tin để lấy thêm một số tờ rơi thông tin và cuốn tập san của trang Minh Huệ. Cô nói rằng cô muốn phân phát những tờ thông tin này.

Một người đàn ông nói rằng anh có một người bạn dạy tiếng Anh ở Trung Quốc và chính người bạn ấy đã sống ở châu Á một thời gian. Anh ấy đã ký tên thỉnh nguyện và chúc các học viên thành công. Một số người qua đường đã từng nghe nói đến tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng ở Trung Quốc cũng ký tên thỉnh nguyện. Một người nói: “Thật tuyệt vời khi các bạn làm những việc như thế này” và anh giơ ngón cái lên tỏ ý tán thưởng.

Nhiều người dân ở thị trấn Bad Kreuznach đã bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với hoạt động này và nói rằng thật là tốt khi các học viên thực hiện các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về vấn đề cưỡng bức thu hoạch tạng.

a0ac0ce58a2c717f4444bbd417661329.jpg

Người qua đường và các em nhỏ học các bài công pháp của Pháp Luân Công

Một số người muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công và các bài công pháp. Đến khi kết thúc sự kiện, hai thanh niên trẻ vẫn nán lại quầy thông tin để học các bài công pháp. Một số em nhỏ đang chơi rất náo nhiệt ở gần đó nhưng khi tiếng nhạc luyện công được bật lên, chúng trở nên im lặng và cũng tham gia học các bài công pháp.

Bruchsal: Người dân ủng hộ đơn thỉnh nguyện của tổ chức DAFOH

Các học viên Pháp Luân Công từ Rhineland-Palatinate, Baden-Wurttemberg và Saarland đã trò chuyện với người dân ở Bruchsal vào ngày 1 tháng 7 năm 2017 về cuộc bức hại và đặc biệt là về nạn cưỡng bức thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc.

Bruchsal có một ngôi trường về âm nhạc và nghệ thuật, các lâu đài kiểu Baroque và nhiều địa danh khác.

Các học viên đã trình bày về đơn thỉnh nguyện của tổ chức DAFOH tại quầy thông tin. Nhiều người đã choáng váng khi biết đến tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng. Một số người đã hỏi đi hỏi lại rằng tại sao những người dân không làm gì sai trái mà lại bị bức hại và thậm chí còn bị giết hại nữa. Sau khi nói chuyện với các học viên, nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện và chúc các học viên thành công. Họ rất vui khi các học viên nói cho công chúng biết về những tội ác này.

b60bc5aa608c0e0e2e66bf0a79241004.jpg

7dfbc111973f5fc89c41fdc4bdab0d69.jpg

Người dân ở Bruchsal ký thỉnh nguyện phản đối tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng tại Trung Quốc

Một phụ nữ đã nói chuyện với một học viên một hồi lâu, bởi vì chồng cô là người Trung Quốc. Cô nói rằng cô không hề biết gì về những điều như cưỡng bức thu hoạch tạng đang xảy ra tại Trung Quốc.

Một gia đình gồm 5 thành viên đã tới quầy thông tin và tất cả mọi người đã ký thỉnh nguyện và cảm ơn các học viên vì những nỗ lực của họ. Nhiều người trẻ tuổi cũng ký tên thỉnh nguyện và bày tỏ sự ủng hộ của họ.

Một số khách qua đường muốn học Pháp Luân Công. Một học viên đã ghi lại thông tin liên lạc của họ và sẽ tổ chức một nhóm luyện công tại thành phố Bruchsal.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/17/164683.html

Đăng ngày 20-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share