Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Thụy Điển

[MINH HUỆ 12-7-2017] Trong tuần lễ của diễn đàn Almedalsveckan trên đảo Gotland từ ngày 2 tháng 7 tới ngày 9 tháng 7 năm 2017, các học viên Pháp Luân Công ở Thụy Điển đã tổ chức các hoạt động giới thiệu Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Almedalsveckan là một diễn đàn chính trị lớn nhất và quan trọng nhất trong giới chính khách Thụy Điển, với 50 năm lịch sử. Trong tuần lễ này, các đại diện từ những đảng chính trị lớn ở Thụy Điển thay nhau phát biểu, và các cơ quan tổ chức các buổi họp chuyên đề và các hoạt động chính trị. Các học viên Pháp Luân Công đã tận dụng cơ hội này để nâng cao nhận thức về thông lệ thu hoạch nội tạng tàn bạo của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công.

3b4a77a7abfb469f2e8bcd8bd539cf92.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở Thụy Điển phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ trong diễn đàn Almedalsveckan

1818d5c99f9ccc7f2d49969948e21f67.jpg

Nghị sỹ Niclas Malmberg (ảnh trái) và Nghị sỹ Hans Rothenberg (ảnh phải) phát biểu ủng hộ nỗ lực phản bức hại của các học viên Pháp Luân Công.

ef3a800df77abea240d617f230be624f.jpg

Một số phóng viên Thụy Điển tại sự kiện

ae77adadd2efc05b28575887e6673f6c.jpg

Nhiều người học các bài tập Pháp Luân Công

9009c64e5fb8dee09131f95b10d95438.jpg

Những người ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt việc thu hoạch tạng của ĐCSTQ

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp trên con phố dẫn đến Almedalen. Khách bộ hành đã rất sốc khi biết được rằng những người vô tội thực hành theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đang bị ĐCSTQ bức hại và nội tạng của họ bị mổ cướp để kiếm lời.

Nhiều người trong số họ đã ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác tàn bạo này. Một số người đã thay mặt gia đình mình ký thỉnh nguyện. Một số nói rằng họ có thể cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ của Pháp Luân Công, và họ đã học các bài công pháp.

Một sinh viên đại học ngồi cạnh các học viên Pháp Luân Công, và nói: “Tôi cảm thấy rất thoải mái khi ngồi với các bạn!” Cô ấy đã biết các thông tin chi tiết về cuộc bức hại. Trong những ngày sau đó, cô ấy dừng lại để nói chuyện với các học viên vài lần. Trong ngày cuối, cô ấy muốn học các bài công pháp và đã làm rất dễ dàng. Cô ấy có thể theo kịp cả năm bài tập. Cảm thấy biết ơn, cô ấy đã ôm các học viên và cảm ơn họ đã dạy cô ấy.

Hai phụ nữ khuyến khích các học viên duy trì công việc đầy ý nghĩa của họ. Một người đàn ông có tuổi nói: “Điều các bạn đang làm là rất quan trọng và đầy ý nghĩa!” Đừng làm nó một cách hời hợt.“

Một sân khấu phỏng vấn những nhân vật quan trọng được thiết lập ngay cạnh quầy Pháp Luân Công. Khi các chính trị gia tới để trình bày, các học viên Pháp Luân Công đã tận dụng cơ hội hoàn hảo để nói với họ về cuộc bức hại.

Các học viên cũng được phép phát biểu một giờ tại quảng trường gần đó. Nghị sỹ Niclas Malmberg và nghị sỹ Hans Rothenberg đã biểu thị sự ủng hộ cá nhân vào ngày 5 tháng 7. Họ nói rằng chính quyền Thụy Điển sẽ không bao giờ dính líu đến bất kỳ hoạt động kinh doanh nội tạng nào. Họ đã khuyến khích mọi người giúp truyền rộng thông tin ra thế giới.

Các phóng viên của Truyền hình Sveriges, Đài phát thanh quốc tế Thụy sỹ, và SVT 24 đã phỏng vấn các học viên Pháp Luân Công. Họ đã giúp mang các thông điệp của Pháp Luân Công tới người dân khắp cả nước, ngoài 40.000 người dự diễn đàn Almedalsveckan. Nhiều người trong số họ đã dừng tại quầy Pháp Luân Công và nói với các học viên: “Cảm ơn các bạn vì những gì các bạn đã làm!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/12/351001.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/15/164653.html

Đăng ngày 19-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share