Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Canada

[MINH HUỆ 29-6-2017] Ngày 24 tháng 6, Pháp Luân Công và Đoàn nhạc diễu hành Tian Guo được chào đón trở lại để biểu diễn ở Lễ diễu hành Ngày Quốc khánh Quebec thường niên.

Một tờ báo địa phương đưa tin về cuộc diễu hành trên trang nhất với hình ảnh của đoàn nhạc trong lễ kỷ niệm năm ngoái.

865d353f644df84917be7bb45edf68eb.jpg

Tờ báo tiếng Pháp La-Presse đăng một bức ảnh của Đoàn nhạc diễu hành Tian Guo trên trang nhất để thông báo về cuộc diễu hành Ngày Quốc khánh năm nay.

Với hơn 200 nghệ sỹ biểu diễn trong đoàn nhạc, Đoàn nhạc diễu hành Tian Guo lại lần nữa nổi bật trong cuộc diễu hành.

02dfa4426a3fc1e2490c3ca7a2c6274a.jpg

fec1630da2af60abd5340315fc0db626.jpg

Đoàn nhạc diễu hành Tian Guo trình diễn trong Lễ diễu hành Ngày Quốc khánh Quebec ở Montreal vào ngày 24 tháng 6 năm 2017.

Bà Suzanne Parent-Lafreniere, một người tổ chức lễ kỷ niệm đã thốt lên: “Tôi rất thích đoàn nhạc!”. Bà nói rằng đoàn nhạc mang theo văn hóa truyền thống Trung Quốc và đồng phục màu xanh và trắng của họ cũng phù hợp với màu sắc truyền thống của Quebec.

Bà Parent-Lafreniere nói: “Quốc huy và cờ của Quebec đều có màu xanh và trắng. Bên cạnh đó, màn biểu diễn của họ thật ngoạn mục!”

db39743c0200f50255490997a27f64c4.jpg

Hai chị em đến từ Quebec cho biết Đoàn nhạc diễu hành Tian Guo là hay nhất trong cuộc diễu hành.

b4553504bc0cdef78ea2d4c4f070a913.jpg

Bà Françoise (ở giữa), một người Pháp nhập cư, và hai người bạn của bà nói rằng Đoàn nhạc diễu hành Tian Guo là “tuyệt vời”. Bà cho biết đoàn nhạc đại diện cho nền văn hoá đa dạng của Quebec, vì các nhạc sĩ là người Trung Quốc và nhiều chủng tộc khác, một nhóm rất đa dạng.

3c3743e2d9540ae936821c1f05b2a3f3.jpg

Nhóm cầm cờ Pháp Luân Công trong cuộc diễu hành.

Một cặp vợ chồng đến từ tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, nhập cư từ nhiều năm trước cho biết họ thực sự rất thích đoàn nhạc Pháp Luân Công. Cô Sally nói rằng cô nhận thấy đoàn diễu hành của Pháp Luân Công đang tăng lên hàng năm. Chồng cô là Tony nói thêm rằng anh rất vui khi thấy họ làm rất tốt. Anh nói một cách tự hào: “Đây là văn hóa truyền thống Trung Quốc đích thực!”

Cô Anne Chapedelaine, một học viên Pháp Luân Công tham gia cuộc diễu hành cho biết: “Lễ kỷ niệm hôm nay rất quan trọng đối với tôi. Tôi rất vinh dự được giới thiệu Pháp Luân Công cho người dân Quebec”.

Theo cô Chapedelaine, tất cả các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công trong cuộc diễu hành là người phương Tây, cho thấy thực tế rằng môn tu luyện không chỉ dành cho người Trung Quốc. Cô giải thích: “Tất cả chúng tôi đều được hưởng lợi ích từ môn tu luyện về nhiều mặt”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/29/350354.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/3/164504.html

Đăng ngày 9-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share