Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, Phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 1-7-2017] Ngày 1 tháng 7 năm 2017 đánh dấu sự kiện 20 năm ngày Hồng Kông được trao trả về Trung Quốc và để kỷ niệm sự kiện này, Chủ tịch Tập Cận Bình đã có chuyến thăm Hồng Kông trong 3 ngày. Nhân chuyến thăm này, các học viên Pháp Luân Công đã kêu gọi Chủ tịch Tập Cận Bình chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc và đưa Giang Trạch Dân, cựu Tổng bí thư Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và là thủ phạm phát động cuộc bức hại kéo dài 18 năm này ra trước công lý.

1d9d5653fafca0d579c69e5d29f97d7c.jpg

da0108a27c72ca454cdb0f42599e982d.jpg

Nhân chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình, các học viên Pháp Luân Công đã giương biểu ngữ và các tấm áp phích kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công và đưa cựu Tổng bí thư ĐCSTQ Giang Trạch Dân ra công lý.

ccc5a652bcd057ead1a59a1bf023daab.jpg

Ông Giản Hồng Chương, phát ngôn viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hồng Kông hối thúc Chủ tịch Tập Cận Bình đưa Giang Trạch Dân ra công lý và khôi phục văn hóa Trung Hoa truyền thống.

Sau khi đáp chuyến bay tới sân bay Xích Lạp Giác trưa ngày 29 tháng 6, đoàn xe của chủ tịch nước đã tới Khách sạn Renaissance Hong Kong Harbour View vào khoảng 1 giờ trưa. Các học viên Pháp Luân Công đã giương biểu ngữ một cách ôn hòa dọc theo tuyến đường xe chạy với các thông điệp: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Thế giới cần Chân – Thiện – Nhẫn’, “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”, và “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý”.

Do an ninh nghiêm ngặt, các khu vực gần khách sạn đã bị phong tỏa. Vào 4 rưỡi chiều, các học viên Pháp Luân Công đã diễu hành từ Vườn hoa Chater Garden đến một địa điểm do cảnh sát chỉ định gần tòa nhà chính phủ, nơi Chủ tịch Tập tham dự bữa tiệc tối.

Phát ngôn viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hồng Kông: Đưa Giang ra công lý

63d96746aa984ff309d5c88648a555ce.jpg

95b71503ab56341c3635cc99d99bb342.jpg

Các học viên Pháp Luân Công luyện công tập thể tại Edinburgh Place sáng ngày 30 tháng 6. Các biểu ngữ lớn với tiêu đề “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý” được giương phía trước khách sạn nơi Chủ tịch Tập Cận Bình ở.

Trong buổi tập trung ngày 30 tháng 6, ông Giản Hồng Chương, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp đã phát biểu: “Chúng tôi nhắc lại lời kêu gọi của chúng tôi rằng: Hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công, đưa Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng ra công lý”.

Hàng chục học viên Pháp Luân Công đã luyện công tập thể cùng nhau tại Edinburgh Place sáng ngày 30 tháng 6. Các biểu ngữ lớn với tiêu đề “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý” được giương phía trước khách sạn nơi Chủ tịch Tập Cận Bình ở.

Đoàn xe của Chủ tịch Tập Cận Bình đã đi qua các học viên vào khoảng 8 giờ sáng. Nhiều đại biểu Trung Quốc trong phái đoàn đã trông thấy các học viên biểu diễn các bài công pháp và các tấm biểu ngữ lớn.

Các học viên Pháp Luân Công cũng đã tổ chức kháng nghị vào buổi chiều bên cạnh tòa nhà Wan Chai Telecom, nơi Chủ tịch Tập Cận Bình tham dự một buổi triển lãm.

Bối cảnh

Pháp Luân Công được truyền ra công chúng vào năm 1992 và đã nhanh chóng phổ biến khắp Trung Quốc do những lợi ích về tâm trí, sức khỏe và tinh thần mà pháp môn này đem lại. Trước năm 1999, có khoảng gần 100 triệu người tu luyện Pháp Luân Công. Sự lo sợ hoang tưởng về việc mất quyền kiểm soát đối với người dân và đố kỵ trước sự phổ truyền rộng rãi của Pháp Luân Công, Giang Trạch Dân, cựu Tổng bí thư ĐCSTQ khi đó, đã phát động cuộc bức hại tàn bạo môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Cuộc bức hại đã gây ra cái chết của hàng nghìn học viên Pháp Luân Công trong suốt 18 năm qua. Nhiều người đã bị tra tấn vì đức tin của mình và thậm chí còn bị giết hại, trở thành nạn nhân của thông lệ mổ cướp tạng sống được nhà nước hậu thuẫn nhằm phục vụ cho các ca ghép tạng. Giang Trạch Dân phải chịu trách nhiệm trực tiếp vì đã phát động và duy trì cuộc bức hại này.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang, ĐCSTQ đã thiết lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật với tên gọi “Phòng 610” vào ngày 10 tháng 6 năm 1999 để chỉ đạo và tiến hành cuộc bức hại. Cơ quan này có quyền lực vượt trên cả cảnh sát và hệ thống tư pháp trong việc thực hiện các chỉ đạo của Giang đối với Pháp Luân Công, gồm có: bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Do sự kiểm duyệt thông tin của ĐCSTQ nên không thể thống kê chính xác số lượng các học viên đã bị giết trong cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/1/350473.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/2/164493.html

Đăng ngày 7-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share