Bài viết của Anh Tử, phóng viên Minh Huệ tại Ottawa, Canada

[MINH HUỆ 30-5-2017] Vào ngày 28 tháng 5, những biểu ngữ và bảng trưng bày thông tin trước Byward Market ở khu phố nhộn nhịp Ottawa đã thu hút sự chú ý của nhiều khách bộ hành. Chương trình là một phần của các hoạt động đang diễn ra của các học viên Pháp Luân Công để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tại Trung Quốc và kêu gọi Thủ tướng và chính phủ Canada yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thả bà Tôn Thiến, một công dân Canada đang bị cầm tù tại Trung Quốc bởi đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

ab480bd08c423a2b578960bc231aa026.jpg

37dc8ccedcddef0bd81274cb7e910c60.jpg

b41c9c0992b81fcd98c40e52ca657c10.jpg

8527957ae191892323ccebb7a650aa20.jpg

Người qua đường dừng lại để tìm hiểu về Pháp Luân Công tại một hoạt động nâng cao nhận thức tại Byward Market vào ngày 28 tháng 5 năm 2017. Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi thả nữ doanh nhân bà Tôn Thiến, công dân Canada đang bị cầm tù tại Trung Quốc bởi đức tin của bà.

Bởi đức tin của mình, bà Tôn Thiến, một công dân Canada đã bị ĐCSTQ bắt giữ tại Bắc Kinh và giam giữ từ tháng 2. Cách đây không lâu, thông qua một phương tiện truyền thông, bà đã để kêu gọi chính phủ Canada và cộng đồng quốc tế giúp bà được tự do sớm nhất có thể.

Những Nghị sỹ Quốc hội và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Canada đã thể hiện mối quan tâm sâu sắc đối với hoàn cảnh của bà Tôn. Nhiều người Canada quan tâm biết được sự khó khăn của bà cũng mở rộng sự ủng hộ của họ.

Ngày 28 tháng 5, người qua đường đã dừng lại để xem các học viên Pháp Luân Công trình diễn động tác ở phố George tại góc tây nam của Byward Market nổi tiếng. Họ cũng đọc thông tin về cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc trên các tấm bảng trưng bày.

Người dân đã sốc khi biết thậm chí một công dân Canada cũng là một trong số các nạn nhân của cuộc đàn áp tàn bạo. Họ đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi thả bà và cũng hy vọng rằng cuộc bức hại diệt chủng đối với các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc sẽ chấm dứt.

Một phụ nữ đã ký tên thỉnh nguyện và nói rằng việc này là điều căn bản nhất đối với đạo đức và công lý, vì thế, là một công dân Canada, bà cảm thấy phải đứng lên ủng hộ cho nỗ lực giải cứu bà Tôn.

Một phụ nữ khác đang làm việc cho một cơ quan chính phủ nói với phóng viên rằng ĐCSTQ không nên bắt giữ những người có đức tin và ôn hòa. Là một công dân Canada, bà nói bà tin vào tự do, và tin rằng con người có quyền được thực hành đức tin của họ.

Cập nhật mới nhất

Ngày 18 tháng 5, Lãnh sự quán Canada tại Bắc Kinh đã đến thăm bà Tôn Thiến lần thứ hai trong trại tạm giam, và biết rằng bà đã bị còng tay và xích lại từ ngày 5 tháng 5. Các lính canh đã xịt nước tiêu vào mặt bà.

Các bài viết liên quan:

Các quan chức cấp cao Canada quan ngại về trường hợp một công dân bị giam giữ và bị ngược đãi ở Bắc Kinh vì đức tin của mình

Một nữ doanh nhân Canada bị ngược đãi trong Trại tạm giam Bắc Kinh, luật sư không được gặp mặt thân chủ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/30/348891.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/31/164070.html

Đăng ngày 9-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share