[MINH HUỆ10-3-2016] Nhiều học viên đã chia sẻ thể ngộ của họ về việc làm thế nào để tu bỏ chấp trước vào thời gian. Sau đây tôi muốn chia sẻ thể ngộ của mình với mọi người. Có nhiều lời tiên tri đã cho rằng năm 2017 là rất quan trọng, và rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể bị sụp đổ vào năm nay. Thể ngộ của tôi là nếu chúng ta thực sự ngộ được Đại Pháp, chúng ta sẽ không chấp trước vào thời gian, hay chấp vào những điều tương tự như thế xảy ra.

Từ trong Pháp, tôi ngộ ra một sự thật rằng Đại Pháp là vĩnh cửu và thời gian là vĩnh hằng. Là những lạp tử của Đại Pháp, chúng ta – các đệ tử Đại Pháp – cũng vĩnh viễn tồn tại trong Đại Pháp. Năm 2017 chỉ là một khoảnh khắc trong lịch sử. So với sinh mệnh của chúng ta tồn tại vĩnh viễn với Đại Pháp thì năm 2017 chỉ như một cái chớp mắt. Hơn thế nữa, kết thúc quá trình Chính Pháp là bắt đầu một thời kỳ mới đối với sinh mệnh vĩnh cửu của đệ tử Đại Pháp, đó không phải là cái kết thực sự.

Sư phụ đã chỉ rõ cho chúng ta rằng chúng ta đã kết duyên từ rất rất lâu với Ngài. Chúng ta đã trải qua lịch sử văn minh của nhân loại với Sư phụ, và đặt định văn hóa tu luyện. Trong đời này, chúng ta trở thành đệ tử Đại Pháp và trợ Sư chính Pháp. Đây là sự vinh diệu thù thắng nhất cho mỗi từng đệ tử Đại Pháp.

Cuộc đời này của chúng ta cũng chỉ như một cái chớp mắt trong lịch sử mà chúng ta được kinh qua cùng Đại Pháp. Vì thế, năm 2017 cũng chỉ là một thời khắc trong tu luyện của chúng ta. Nếu ngộ được từ trong Pháp, chúng ta sẽ buông bỏ chấp trước vào thời gian và trân quý tiến trình Chính Pháp mà chúng ta đang gánh vác cùng Sư phụ. Chỉ có vậy, chúng ta mới làm tốt được ba việc. Theo thể ngộ của tôi thì đây chính là điều Sư phụ muốn.

Trên đây là thể ngộ của cá nhân tôi. Xin các đồng tu từ bi chỉ ra những điều chưa phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/10/344050.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/20/162561.html
Đăng ngày 19-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share