Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 12-3-2017] Vào ngày 18 tháng 1 năm 2017, Tòa án quận Bình Độ đã tổ chức phiên xử thứ hai đối với một nữ học viên Pháp Luân Công. Bà đã bị buộc tội “sử dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật,” một tội danh phổ biến thường được Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng để bức hại các học viên.

Công an đã sách nhiễu khoảng một chục học viên Pháp Luân Công và người thân của bà khi họ đứng bên ngoài tòa án.

Bà Trương Tú Mỹ, 68 tuổi, đã bị bắt giữ vào tháng 9 năm 2016 trong khi đang nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại một phiên chợ nông thôn. Bà đã bị đưa đến Trại tạm giam Phổ Đông. Công an đã lục soát nhà bà và tịch thu hai túi lớn chứa tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Luật sư đã biện hộ vô tội cho bà trong phiên xét xử đầu tiên vào ngày 22 tháng 12 năm 2016. Tòa án đã hoãn lại mà không tuyên bố bản án.

Trong phiên xử thứ hai vào ngày 18 tháng 1, bà Trương lại một lần nữa khẳng định mình vô tội. Luật sư của bà lập luận rằng công an đã không theo trình tự pháp lý khi thu thập chứng cứ, và những bằng chứng được cho là sách và đĩa DVD có nội dung chào mừng Tết Nguyên đán do Đài truyền hình Tân Đường Nhân sản xuất. Những tài liệu này không xâm phạm lợi ích hay gây hại cho bất kỳ ai.

Tòa án đã hoãn lại vào buổi chiều mà không đưa ra phán quyết.

Người thân và bạn bè bị công an sách nhiễu bên ngoài tòa án

Người thân của bà Trương và khoảng 10 học viên Pháp Luân Công đã đợi bên ngoài tòa án trong suốt phiên xử. Phó Phòng 610 địa phương và hơn một chục công an, gồm cả thường phục, cũng đứng gần đó.

Khi một người thân của bà Trương cố gắng đi vào tòa án, cô đã bị chặn lại ngay lập tức.

Hai công an yêu cầu một tài xế trình bằng lái xe khi anh ấy và những học viên Pháp Luân Công khác đợi trong một xe hơi. Khi tài xế từ chối, hơn 10 công an đã bao vây chiếc xe và cố bắt giữ những hành khách.

Khi tài xế cố lái xe đi, công an đã chặn đường bằng hai xe cảnh sát. Công an cũng lục soát một chiếc xe hơi khác do một học viên Pháp Luân Công điều khiển, nhưng không tìm thấy gì.

Khi chồng bà Trương và các luật sư ra khỏi tòa án để dùng bữa trưa, họ đã thấy sự việc đang diễn ra.

Chồng bà Trương hỏi Phó Phòng 610: “Ông không cho họ vào bên trong và buộc họ đợi bên ngoài, vậy tại sao lại chặn xe của họ? Vậy có hợp pháp không?”

Một luật sư của bà Trương nói: “Họ không vi phạm luật nào cả. Tại sao các người bao vây họ?”

Phó Phòng 610 đã xô xát và cãi vã với các luật sư, và chỉ dừng lại khi chồng bà Trương can thiệp. Khi có nhiều hơn người thân của các học viên xuất hiện tại tòa án, công an đã lùi lại và cho các học viên rời đi.

Hai ngày sau phiên xét xử vào 20 tháng 1, bà Trương đã bị kết án 3 năm tù. Hiện bà và các luật sư đang kháng nghị bản án.

Bài viết liên quan:

56 cư dân Trung Quốc ký tên thỉnh nguyện giải cứu bà Trương Tú Mỹ thuộc tỉnh Sơn Đông


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/12/344161.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/21/162570.html
Đăng ngày 6-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share