Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-3-2017] Ngày 26 tháng 12 năm 2016, ông Bành Chí Giang, một giáo viên nghỉ hưu tại thành phố An Khánh, tỉnh An Huy đã bị kết án bốn năm tù và bị phạt 10.000 nhân dân tệ, vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông đã đệ đơn kháng cáo. Luật sư của ông gần đây đã nhận được một bản án sửa đổi từ Tòa án Nhân dân Trung thẩm thành phố An Khánh, tuyên bố ông Bành bị kết án ba năm rưỡi tù giam và phạt 8.000 nhân dân tệ.

Theo Điều 232 Luật tố tụng hình sự của Trung Quốc, đối với việc kháng cáo, tòa án nên lập một ban hội thẩm và tổ chức một phiên xét xử mới. Nhưng Tòa án Nhân dân Trung thẩm thành phố An Khánh đã vi phạm điều khoản này. Vụ án bị đóng lại bằng một bản án sửa đổi được ban hành mà không qua một phiên xét xử thực tế.

Bị bức hại vì đức tin của mình

Ông Bành bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Trước đây, ông mắc một số bệnh, bao gồm loét dạ dày, viêm khớp, bệnh tim và viêm mũi. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công ông đã trở nên khỏe mạnh và lạc quan, tâm tính của ông cũng thay đổi. Ông đối xử tốt với những người xung quanh và được ghi nhận là “giáo viên xuất sắc”.

Sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, ông Bành bị cảnh sát địa phương sách nhiễu vô số lần. Ông bị đưa tới các buổi tẩy não vài lần, điều đó đã khiến ông bị tổn thương về tinh thần nghiêm trọng. Tháng 5 năm 2015, ông Bành khởi kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Trung Quốc, vì đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Ông Bành bị các cảnh sát từ Đội An ninh Nội địa quận Thái Hồ bắt giữ vào sáng ngày 24 tháng 5 năm 2016, khi đang phân phát các tài liệu Pháp Luân Công. Ngôi nhà mà ông sống cùng con trai bị lục soát vào buổi chiều hôm đó. Sau khi bị giam tại Trại tạm giam Thái Hồ khoảng một tháng, ông mới có lệnh bắt.

Ngày 14 tháng 10 năm 2016, ông Bành bị Viện kiểm sát buộc tội. Ông đã bị kết án bốn năm tù giam và phạt 10.000 nhân dân tệ, sau hai lần ra tòa vào ngày 7 tháng 12 và ngày 26 tháng 12 [năm 2016].

Ông Bành đã kháng cáo nhưng phiên xét xử mới không được tổ chức. Bản án đã bị tự ý sửa đổi thành ba năm rưỡi tù giam và tiền phạt giảm xuống còn 8.000 nhân dân tệ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/3/343795.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/18/162540.html
Đăng ngày 5-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share