Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-1-2017] Ông Bùi Trung Hoa, 72 tuổi, được yêu cầu đến tòa án để nhận bản án vào ngày 9 tháng 10 năm 2016. Vừa bước vào tòa án, ông bị cảnh sát đã bắt giữ và không được gặp gia đình cũng như luật sư kể từ đó. Ông đã bị ngược đãi và tra tấn tàn bạo.

Ông Bùi bị bắt giữ cùng một học viên khác vào ngày 14 tháng 1 năm 2016 vì đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhưng đã được trả tự do sau đó năm ngày.

Ngày 13 tháng 6 năm 2016, ông bị kết án phi pháp một năm tù giam và bị phạt 5.000 nhân dân tệ. Ông đã kháng án, tuy nhiên Tòa án Phúc thẩm Nhân dân Hồ Lô Đảo đã từ chối kháng cáo của ông.

Ngày 9 tháng 10, thẩm phán trưởng, Quan Thụ Sâm, bảo ông Bùi tới tòa án để lấy phán quyết. Ngay khi ông Bùi vừa đến, cảnh sát liền bắt ông.

Sau đó, gia đình ông Bùi hay tin ông đã bị đưa đến Trại Tạm giam Tuy Trung, mấy hôm sau lại là Nhà tù Cẩm Châu. Tháng 12 năm 2016, gia đình ông đã xác định được ông đang bị giam giữ trong Nhà tù Số 1 Thẩm Dương.

Kể từ tháng 10 năm 2016, gia đình ông Bùi không được gặp ông cũng như không có bất kỳ thông tin gì về ông. Họ đang rất lo lắng về ông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/13/340803.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/24/161237.html

Đăng ngày 22-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share