Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-1-2017] Bà Bách Căn Đệ đang thụ án sáu năm, năm tháng tù giam vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 24 tháng 8 năm 2016, bà Bạch được chuyển đến phòng chăm sóc tăng cường của một bệnh viện địa phương vì bị chảy máu đầu. Gia đình bà Bách được trả lời rằng bà bị ngã từ ghế và đập đầu xuống đất, nhưng người nhà bà Bách nghi ngờ câu trả lời trên và họ tin rằng bà bị chấn thương là do bị nhà tù ngược đãi.

Kết quả chụp cắt lớp não cho thấy trong não bà Bách có một vật lạ. Bà đã được xuất viện về nhà. Kể từ tháng 8, sức khỏe của bà Bách đang sụt giảm từ tháng 8 và hiện đang bên bờ vực của cái chết.

5f5bec6bc52d8d58e9b6ac8af93957f3.jpg

Bà Bách Căn Đệ

Tóm lược quá trình bắt giữ và giam giữ

Ngày 10 tháng 9 năm 2012, bà Bách bị cảnh sát của Đồn Cảnh sát Từ Hối bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 3 tháng 5 năm 2013, Tòa án quận Từ Hối kết án bà sáu năm, năm tháng tù giam. Ngày 18 tháng 6 năm 2013, tòa án cấp cao hơn bác đơn kháng cáo của bà Bách và cuối tháng 6 năm 2013, bà bị chuyển tới Nhà tù Nữ Thượng Hải.

Bà Bách bị biệt giam gần một năm vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công và từ chối mặc quần áo phạm nhân. Lính trại giam tịch thu quần áo ấm mùa đông mà gia đình bà Bách gửi đến và bắt bà mặc quần áo ngắn trong giá rét. Mùa xuân năm 2014, bà Bách được thả ra khỏi phòng biệt giam.

Ngày 24 tháng 8 năm 2016, bà Bách được chuyển đến khoa chăm sóc tăng cường của Bệnh viện Nhân dân Tùng Giang và không lâu sau đó được trả về nhà.

Chấn thương sọ não khiến bà Bách bị rối loạn tâm thần

Khi trở về nhà, bà Bách có triệu chứng bị trấn thương sọ não và bệnh tâm thần. Bà thường xuyên bị bất tỉnh và bị ảo tưởng. Bà cư xử với người nhà như thể họ là lính canh nhà tù, và cứ buộc tội họ cho thuốc độc vào đồ ăn của bà.

Ngày 30 tháng 9 năm 2016, bà Bách được đưa tới bệnh viện sau khi bị ngất xỉu và không còn nhận ra ai được nữa.

Bà xuất viện về nhà, nhưng lại được đưa đến Bệnh viện Nhân dân Số 6 do bị đột quỵ hôm 30 tháng 11 và 29 tháng 12 năm 2016. Bà Bách bị đau đầu dữ dội và đang phải truyền tĩnh mạch.

Các viên chức Phòng 610 đã theo dõi bà Bách liên tục, kể cả khi bà ở nhà hay ở bệnh viện.

Bối cảnh

Bà Bách sinh ngày 21 tháng 9 năm 1951. Bà cư trú trên đường Lạc Sơn, quận Từ Hối, Thượng Hải. Bà là nhân viên của Phòng Nhân sự thuộc Bộ Dầu Mỏ Bắc Kinh và một quản lý bậc trung của Công ty Dầu khí Biển Đông.

Trước khi bị bắt, bà là người khỏe mạnh và minh mẫn. Bà Bách không có tiền sử bị động kinh hoặc bệnh tâm thần. Tháng 3 năm 2016, khi gia đình tới thăm bà tại nhà tù, trông bà vẫn khỏe mạnh. Tuy nhiên, chưa đầy một năm sau bà đã có vấn đề về tinh thần cũng như thể chất. Gia đình của bà Bách yêu cầu xem video theo dõi của nhà tù nhưng yêu cầu của họ bị từ chối.

Các cơ quan tham gia bức hại bà Bách:

  • Nhà tù Nữ Tùng Giang: 86-21-57615998, ext. 2202
  • Cục Quản lý Nhà tù Thượng Hải: 86-21-35104888
  • Sở Cảnh sát quận Từ Hối: 86-21-64868911Xuhui District 610 Office: 86-21-64872222, ext 6000

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/6/340487.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/19/161180.html

Đăng ngày 21-2-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share