Bài viết của Đường Ân, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 13-2-2017] Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun có trụ sở tại New York tiếp tục chuyến lưu diễn Châu Á với chín buổi biểu diễn cháy vé ở ba thành phố Busan, Chuncheon và Goyang của Hàn Quốc từ ngày 4 đến ngày 12 tháng 2 năm 2017.

Toàn bộ vé của các buổi biểu diễn tại Trung tâm Nghệ thuật Aram Nuri ở Goyang đã được bán hết trước một tháng. Nhà hát đã phải mở thêm hơn 400 ghế trên tầng bốn.

2017-2-12-korea-shenyun_01--ss.jpg

Phần hạ màn của đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun tại một buổi biểu diễn ở Hàn Quốc trong tháng 2 năm 2017

“Đi tiên phong trong nghệ thuật”

2017-2-12-korea-shenyun_03--ss.jpg

Bà Lee Soon Lim, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Vũ đạo Hàn Quốc, tại Trung tâm Nghệ thuật Baeckryung hôm 8 tháng 2 năm 2017

“Shen Yun đi tiên phong về nghệ thuật,” bà Lee Soon Lim, Viện trưởng của Viện Nghiên cứu Văn hóa Vũ đạo Hàn Quốc, tại Trung tâm Nghệ thuật Baeckryung, nhận xét.

“Diễn viên Shen Yun đã thực hiện một cách hoàn hảo những động tác khó đòi hỏi kỹ thuật cao của vũ đạo cổ điển Trung Hoa như búng, nhảy. Tôi vô cùng bội phục họ”, tiến sỹ Lee nói.

“Biểu diễn Shen Yun gây ấn tượng mạnh với khán giả hơn nhiều chương trình khác. Có sự đồng bộ hoàn hảo từ thiết kế sân khấu, đến các kỹ thuật khó, cùng nhiều yếu tố khác nữa, rồi cả hiệu ứng phông nền kỹ thuật số động, cùng góp phần tạo nên một buổi biểu diễn xuất thần,” bà nói thêm.

“Hoàn thành xuất sắc sứ mệnh”

2017-2-12-korea-shenyun_04--ss.jpg

Ông Kim Shin Hwan, trưởng khoa âm nhạc của Đại học Yeungman, tại Aram Nuri ở Goyang hôm 5 tháng 2 năm 2017

“Quả là tuyệt tác”, ông Kim Shin Hwan, trưởng khoa âm nhạc của Đại học Yeungman, nhận xét. “Các nghệ sỹ của Shen Yun thông qua vũ đạo đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình.”

“Tôi nhận ra hai thông điệp quan trọng mà Shen Yun truyền tải. Một là để khán giả liễu giải về các cố sự của lịch sử Trung Quốc, đồng thời, chỉ ra cho nhân loại một con đường đúng đắn. Shen Yun đã rất thành công khi gửi đi những thông điệp này,” ông nói.

“Chuẩn mực“ để đánh giá âm nhạc

2017-2-12-korea-shenyun_05--ss.jpg

Ông Song Young Chae, giám đốc kiêm nhạc trưởng Dàn nhạc Methodphi Hàn Quốc, tại Trung tâm Văn hóa Busan ở Busan ngày 11 tháng 2 năm 2017

“Shen Yun là chuẩn mực để đánh giá âm nhạc,” bà Son Young Chae, giám đốc và nhạc trưởng của Dàn nhạc Hàn Quốc.

“Buổi biểu diễn hôm nay khiến trái tim tôi rung động. Sự kết hợp vô cùng hoàn hảo giữa nhạc cụ phương Đông và phương Tây, siêu phàm thoát tục,” ông Son ca ngợi.

“Những kinh nghiệm mà tôi học được từ Shen Yun vượt gấp bội lần những gì mà tôi đã học được từ trước tới nay. Thành thực mà nói, tôi thật sự muốn được theo Shen Yun để học hỏi,” ông bày tỏ.

Khai sáng và thư thái

2017-2-12-korea-shenyun_07--ss.jpg

Ông Oh Sik Wan, Hiệu trưởng Đại học Masan, tại Trung tâm Văn hóa Busan ngày 11 tháng 2 năm 2017

“Tiết mục nào cũng tuyệt vời”, ông Oh Sik-wan, Hiệu trưởng Đại học Masa nhận xét. “Ánh sáng và phông nền dung hợp với nhau thành một chỉnh thể đồng nhất.”

“Shen Yun không chỉ đơn giản là một chương trình giải trí. Shen Yun đã khai sáng triết lý sống cho khán giả”, ông Oh chia sẻ.

“Trong xã hội hiện nay, khi con người ta ngày càng xem trọng vật chất, vì lợi ích mà tranh đấu lẫn nhau, thì việc xem Shen Yun sẽ có thể giúp chúng ta tĩnh tâm xuống và thư thái”, ông bày tỏ.

“Năng lực sáng tạo nghệ thuật vô hạn”

2017-2-12-korea-shenyun_08--ss.jpg

Ông Kim Chan Sik, Phó Chủ tịch của Hiệp hội Trí thức Thành phố, tại Trung tâm Văn hóa Busan ngày 10 tháng 2 năm 2017

“Chỉ có thần mới có thể triển hiện ra được loại vũ đạo ấy”, ông Kim Chan Sik, phó chủ tịch Hiệp hội Trí thức Thành phố, nhận xét.

“Shen Yun đã hiện thực hóa những lý tưởng mà con người không sao thực hiện được, có thể nói Shen Yun được phú cho năng lực sáng tạo nghệ thuật vô hạn”, ông Kim nhận xét.

“Đó là nghệ thuật ở trình độ cao, có nội hàm văn hóa phong phú, ẩn chứa các yếu tố triết học”, ông chia sẻ. “Đây là chương trình biểu diễn có thể tịnh hóa tâm và thân con người.”

“Hoàn toàn siêu xuất khỏi diễn xuất thông thường”

2017-2-12-korea-shenyun_10--ss.jpg

Ông Lee Keum Ho, Phó chủ tịch Giáo hội Phật giáo Hàn Quốc, tại Trung tâm Nghệ thuật Aram Nuri Goyang ngày 4 tháng 2 năm 2017.

“Mỗi động tác vũ đạo của các nghệ sỹ đều mang tính nghệ thuật cao, triển hiện tinh thần của Phật gia và sự thù thắng của Phật quốc,” ông Lee Keum Ho, phó chủ tịch của Giáo hội Phật giáo Hàn Quốc nhận xét.

“Mọi tư tưởng bất hảo trong tâm trí tôi đều biến mất,” ông nói. “Hoàn toàn siêu xuất khỏi diễn xuất thông thường.”

“Shen Yun thực sự đã chạm tới sâu thẳm tâm hồn tôi. Điều mà tôi thấy trong diễn xuất này không chỉ đơn giản là tái hiện lại những mảnh ghép nhỏ của lịch sử Trung Hoa, mà là cả tinh thần của nó”, ông Lee chia sẻ thêm.

Shen Yun tiếp tục chuyến lưu diễn Châu Á với các buổi biểu diễn ở Đài Bắc, Đài Loan từ 15-19 tháng 2 và ở Đào Viên, Đài Loan ngày 21-24 tháng 2. Thông tin chi tiết về vé và lịch diễn, mời truy cập website https://shenyun.com.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/13/343040.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/14/162176.html

Đăng ngày 22-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share