[MINH HUỆ 19-1-2017] Năm 2016, kháng nghị ôn hòa phản bức hại của Pháp Luân Công đã bước sang năm thứ 17.

Trong năm này, lời kêu gọi của các học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ nhằm chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng ở Trung Quốc đã nhận được nhiều hồi đáp của cộng đồng quốc tế. Các nhà lập pháp Hoa Kỳ và Châu Âu đã thông qua các nghị quyết và tuyên bố yêu cầu chính quyền Trung Quốc chấm dứt tội ác tàn bạo này.

Làn sóng kiện cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân vẫn tiếp tục trong năm 2016 với hơn 200.000 đơn kiện của học viên Pháp Luân Công đã được gửi thành công trong hai năm vừa qua. Đồng thời, các học viên đã thu thập được hàng triệu chữ ký thỉnh nguyện trên khắp thế giới nhằm kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đưa thủ phạm chính của cuộc bức hại ra công lý.

Shen Yun, đoàn nghệ thuật biểu diễn đẳng cấp quốc tế, vừa tròn 10 năm tuổi trong năm 2016 này. Với bốn đoàn lưu diễn toàn cầu, gánh vác sứ mệnh phục hưng nền văn minh Trung Hoa 5.000 năm, họ đã tổ chức những buổi biểu diễn thành công rực rỡ. Trong năm 2016, Shen Yun đã thành lập thêm đoàn lưu diễn thứ năm.

Mặc dù vậy, cuộc bức hại ở Trung Quốc vẫn đang tiếp diễn. Năm 2016, hơn 1.000 học viên bị kết án tù phi pháp, và trang web Minh Huệ đã xác nhận 92 học viên đã chết vì bị bức hại, con số tử vong thực tế có thể còn cao hơn rất nhiều.

Các học viên vận dùng nhiều phương thức khác nhau trong nỗ lực bền bỉ để chia sẻ nguyên lý và vẻ đẹp của Pháp Luân Công với cộng đồng. Ngày càng có nhiều người dân Trung Quốc thoái ĐCSTQ, nhiều người còn chủ động truyền rộng thông tin về tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho những người khác.

Chấm dứt cưỡng bức thu hoạch tạng

Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua Nghị quyết 343 vào ngày 13 tháng 6 năm 2016. Nghị quyết này kêu gọi chính quyền cộng sản Trung Quốc lập tức chấm dứt cưỡng bức thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác. Ba nhà điều tra quốc tế, David Kilgour, David Matas, và Ethan Gutmann, đã công bố báo cáo điều tra cập nhật của họ chỉ vài ngày sau khi Hạ viện Hoa Kỳ công bố Nghị quyết 343.

“Trung Quốc lâu nay vẫn tồn tại một số vi phạm nghiêm trọng nhất về nhân quyền đối với học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác, song dường như nó không bị ai lên án hay chỉ trích, mà cũng không có chế tài hay biện pháp trừng phạt nào cho những hành vi ngược đãi đó”, bà Ileana RosLehtinen, nghị sỹ của Đảng Cộng Hòa, người khởi xướng Nghị quyết 343 nói. “Tội ác ghê tởm và vô nhân đạo này đã cướp đi quyền tự do cá nhân của họ, tống họ vào trại lao động và nhà tù, và rồi hành quyết và thu hoạch tạng của họ để phục vụ hoạt động cấy ghép, quả là không thể nào hình dung nổi và phải bị cả thế giới lên án; nó phải chấm dứt vô điều kiện.”

Một bước tiến tương tự cũng được Châu Âu đưa ra nhằm lên án tội ác tàn bạo này ở Trung Quốc. 12 Nghị sỹ của Nghị viện Châu Âu đã đồng ký tên vào một tuyên bố chung yêu cầu Nghị viện Châu Âu điều tra nạn thu hoạch tạng phi pháp và buôn lậu tạng của chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Sau phiên điều trần đặc biệt hôm 29 tháng 6, hơn một nửa số nghị sỹ của Nghị viện Châu Âu đã đồng ký tên vào tuyên bố (2016/WQ48), yêu cầu Nghị viện Châu Âu có hành động chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng ở Trung Quốc.

3d272ef4bcdc778db3317f98c92d41e9.jpg

Ông David Matas (bên trái) và Ethan Gutmann (bên phải) làm chứng tại phiên điều trần “Thu hoạch tạng: Điều tra về một thông lệ tàn bạo” do Ủy ban Hạ viện và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tổ chức vào ngày 23 tháng 6 năm 2016

Gia tăng sự ủng hộ truy tố Giang Trạch Dân

Kể từ khi phong trào kiện Giang bắt đầu vào tháng 5 năm 2015, đến nay đã có ít nhất 200.000 đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, vì tội phát động bức hại Pháp Luân Công đã được gửi thành công. Các vụ kiện này là do người dân Trung Quốc từ khắp các vùng miền ở Trung Quốc và 22 quốc gia khác đứng đơn.

Nghị sỹ Hoa Kỳ Dana Rohrabacher bày tỏ sự ủng hộ của mình với làn sóng kiện Giang Trạch Dân, và nói rằng ông ta cũng như ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm cho những tội ác của mình.

Ngày 20 tháng 10 năm 2016, Tân Đài Bắc trở thành thành phố thứ 13 của Đài Loan thông qua nghị quyết ủng hộ làn sóng khởi kiện Giang. Ủy viên Lâm Tú Huệ phát biểu trong một cuộc phỏng vấn: “Cưỡng bức thu hoạch tạng từ những người còn sống là tội ác vô nhân đạo và đi ngược lại quyền cơ bản của con người. Tự do tín ngưỡng là một phần tất yếu trong cuộc sống. Hủy hoại tự do tín ngưỡng sẽ khơi dậy làn sóng phản đối mạnh mẽ trên toàn cầu.” Ủy viên Trần Khải Năng cho biết: “Tôi kêu gọi chính phủ Trung Quốc xem xét toàn bộ tội ác của Giang Trạch Dân.”

89e9421832bc489d37d40782b90fe964.jpg

Ngoài đơn kiện do các học viên Pháp Luân Công gửi đi, nhiều người dân không phải là người tu luyện Pháp Luân Công cũng bày tỏ sự ủng hộ bằng việc ký tên thỉnh nguyện. Trang web Minh Huệ đã nhận được bản ký tên thỉnh nguyện của 7.484 cư dân ở Nhạc Dương, tỉnh hồ Nam, bày tỏ sự ủng hộ của họ với làn sóng kiện Giang.

Thêm một năm thành công của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun

Năm 2016, đánh dấu Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun tròn 10 tuổi và là một năm đoàn gặt hái nhiều thành công. Bốn đoàn lưu diễn đã tới 19 quốc gia, thực hiện tổng cộng 408 buổi biểu diễn ở 118 thành phố trên toàn thế giới.

f930f8b7b25c8543e3bb9f2e9eb1f01b.jpg

Nhà hát Microsoft ở Los Angeles ngày 24 tháng 4. Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun có trụ sở tại New York đã có 31 buổi biểu diễn cháy vé tại tám thành phố Lớn ở miền Nam California từ ngày 19 tháng 3 đến ngày 30 tháng 4 năm 2016

Nam diễn viên người Mỹ William Baldwin đã xem chương trình biểu diễn này cùng gia đình ở Santa Barbara và nói rằng Shen Yun thật hoành tráng và ngoạn mục: “Chúng tôi đã được khai sáng rất nhiều. Tất nhiên, ở Santa Barbara này, chúng tôi cũng có nghệ thuật và văn hóa có bề dày, song chúng tôi chưa có nhiều trải nghiệm đến vậy trong thời gian sống ở đây. Chúng tôi sống ở đây đến nay cũng gần 10 năm rồi, và với chúng tôi mà nói điều này rất đặc biệt…Nó thực sự là bài học lịch sử không chỉ về các cuộc đàn áp chính trị, mà còn về nghệ thuật dân tộc, truyền thống. Thật vinh diệu cho những ai được xem buổi biểu diễn tối nay.”

Shen Yun gần đây đã thành lập đoàn lưu diễn thứ năm, Đoàn Shen Yun Bắc Mỹ, với 80 nghệ sỹ múa, nhạc công, ca sỹ, người dẫn chương trình, và đội kỹ thuật. Cùng với bốn đoàn còn lại, các thành viên mới của gia đình Shen Yun sẽ lưu diễn đến nhiều quốc gia và thành phố mới trong năm 2017.

Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun cũng đã có một năm sôi động. Đây là năm đầu tiên đoàn nhạc tới lưu diễn ở các nước phương Đông với các buổi biểu diễn ở Đài Loan và Nhật Bản.

7e7c9ddcbb9b3ffe719745f0c497e508.jpg

Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun có buổi biểu diễn đầu tiên ở Châu Á tại Nhà hát Opera thành phố Tokyo với màn biểu diễn vào buổi chiều ngày 15 tháng 9 năm 2016

Pháp môn tu luyện mang lợi ích cho xã hội

Chia sẻ thể hội tu luyện tại Pháp hội là một trong những mặt trọng yếu trong quá trình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Năm 2016, các học viên đã tổ chức gần 40 Pháp hội ở 11 quốc gia Châu Âu, 5 quốc gia và vùng lãnh thổ ở Châu Á, và ở cả Bắc và Nam Mỹ. Quy mô Pháp hội từ vài trăm học viên địa phương, như Pháp hội ở Singapore và Queensland, Úc, đến Pháp hội mang tính quốc tế quy mô lớn với hàng nghìn học viên, như Pháp hội Châu Âu ở Munich, Đức, và Pháp hội New York.

54a06be6aff37fefeb26d2459a2ca57c.jpg

Luyện công tập thể sau Pháp hội Pháp Luân Đại Pháp của các học viên nhỏ tuổi lần hai tại San Francisco ngày 4 tháng 6 năm 2016

ba6e403cd9c0837d6ab2e9174a24adc3.jpg

Pháp hội Pháp Luân Đại Pháp Nam Mỹ được tổ chức tại Sao Paulo, Brazil ngày 9 tháng 9 năm 2016

Ngoài nỗ lực đề cao trong tu luyện, các học viên vẫn tiếp tục kiên trì giới thiệu pháp môn tu luyện Trung Quốc cổ xưa này với công chúng. Nhiều khóa học miễn phí được tổ chức ở khắp nơi trên thế giới.

1fc0d033bc4527173f5cf67db6be8bf1.jpg

120 giảng viên và sinh viên của Trường Kinh doanh Batam ở Indonesia học các bài công pháp Pháp Luân Công vào tháng 8 năm 2016

43c73f262991308488c19770c5f3ce0f.jpg

Học sinh trung học ở một bang của Ấn Độ ở gần biên giới Myanmar đang học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 6 năm 2016

bb4788aaa5bbd3ef15ea04a3c3162647.jpg

Khóa học Pháp Luân Công miễn phí tổ chức tại Nhà sách Thiên Thê ở Manhattan, New York hồi tháng 11 năm 2016

Các nhà nghiên cứu của Novartis ghi nhận lợi ích của Pháp Luân Công trong một Tạp chí Y khoa

Khả năng chữa bệnh kỳ diệu của Pháp Luân Công đã được các tác giả của một bài báo đăng trên Tạp chí Ung bướu Lâm sàng, một tạp chí của Hiệp hội Ung bứu Lâm sàng Hoa Kỳ (ASCO) ghi nhận.

Trong bài báo này, các nhà nghiên cứu của Novartis, một công ty chăm sóc sức khỏe toàn cầu ở Basel, Thụy Sỹ, đã tiến hành một phân tích meta về các trường hợp tự báo cáo của các bệnh nhân ung thư ở Trung Quốc từ năm 2000 đến năm 2015 thông qua một trang mạng. Các tác giả kết luận: “Ngoài việc cải thiện đáng kể các triệu chứng bệnh, tập Pháp Luân Công có thể giúp bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối kéo dài sự sống lâu hơn đáng kể.”

Bức hại vẫn tiếp diễn

Cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc vẫn tiếp diễn trong năm 2016. Theo Minh Huệ Net, 1.162 học viên đã bị các tòa án Trung Quốc kết án phi pháp hồi cuối năm 2016, và 92 người tử vong vì bị bức hại tàn bạo.

Đơn cử ba trường hợp là Triệu Vĩnh Sinh ở huyện Kính Xuyên, tỉnh Cam Túc, Giang Đức Đình ở huyện Liêu Dương, tỉnh Liêu Ninh, và Lữ Chí Phàm ở thành phố Ngũ Thường, tỉnh Hắc Long Giang. Họ đều ở độ tuổi từ ngoài 40, 50, bị tra tấn tàn bạo cả về thể xác lẫn tinh thần dưới nhiều hình thức từ khi bị bắt giữ. Họ đều qua đời không lâu sau khi bị giam giữ trong các trại giam: ông Triệu qua đời hồi tháng Hai, ông Giang qua đời trong tháng Sáu, và ông Lữ qua đời trong tháng Chín.

Một số tòa án Trung Quốc từ chối xét xử học viên Pháp Luân Công

Với nỗ lực bền bỉ kháng nghị ôn hòa của các học viên trong quá trình truyền rộng nguyên lý và lợi ích của Đại Pháp với công chúng, ngày càng nhiều người dân Trung Quốc, đặc biệt là các quan chức chính quyền, đã nhìn ra bản chất tà ác của cuộc bức hại. Nhiều người đã bắt đầu ngẫm lại tại sao họ lại mù quáng tuân theo chính sách bức hại.

8cda80ac67804fa3c7c5b8192c63e891.jpg

Hơn 1.000 học viên Pháp Luân Công diễu hành ở Washington D.C hôm 14 tháng 7 năm 2016 lên án chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công. Bốn học viên đi hàng đầu cầm biểu ngữ có nội dung “Chấm dứt bức hại”.

Website Minh Huệ Net gần đây đã báo cáo hàng loạt trường hợp, trong đó các công tố viên, tòa án, và cục cảnh sát ở Trung Quốc đã từ chối khởi tố các học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ. Các trường hợp này cho thấy các cơ quan tư pháp và các cán bộ hành pháp khác ở Trung Quốc đã nhìn rõ bản chất của những tuyên truyền trước đây, thậm chí còn bắt đầu giúp đỡ những học viên bị bức hại.

Một độc giả của Minh Huệ kể về một lính gác an ninh mà anh biết đã ủng hộ các học viên tích cực ra sao sau khi biết chân tướng Pháp Luân Công. Anh ấy không còn gây rắc rối cho các học viên phân phát tài liệu thông tin nữa, mà thay vào đó, anh ấy đã đọc các tài liệu đó và chuyển chúng cho nhiều người khác cùng đọc.

Người lính canh này nói: “Nhiều người đến phòng tôi và thấy các tài liệu chân tướng. Tôi thực sự muốn nhiều người hơn nữa biết đến những điều ác mà ĐCSTQ đã gây ra. Cái đảng đó lẽ ra nên bị giải thể từ lâu rồi.”

Phong trào thoái ĐCSTQ

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2016, đã có hơn 260 triệu người đã công khai tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới với nó.

fc7ce59c61174310c873f3dc4b49b9fe.jpg

Đại lễ diễu hành ủng hộ phong trào thoái ĐCSTQ tại Hồng Kông ngày 1 tháng 10.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/19/161186.html

Đăng ngày 8-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share