Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Ba Lan

[MINH HUỆ 18-1-2017] Học viên Pháp Luân Công Ba Lan nâng cao nhận thức về cuộc bức hại mà pháp môn đang phải đối mặt ở Trung Quốc tại Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (Đại nhạc hội Thánh tâm Từ thiện) ở Lodz hôm 14 và 15 tháng 1 năm 2017 vừa qua. Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt vấn nạn mổ cướp tạng sống từ các học viên Pháp Luân Còn sống, một tội ác do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bảo hộ.

2017-1-17-poland_01--ss.jpg

2017-1-17-poland_02--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công ở Ba Lan biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công tại Đại nhạc hội Từ thiện Giáng sinh ở Lodz

2017-1-17-poland_03--ss.jpg

Bất chấp tuyết rơi, nhiều người vẫn dừng chân ký tên thỉnh nguyện phản bức hại

Với thế hệ thanh niên mà nói, nhiều người không cách nào hình dung nổi tội ác mổ cướp tạng sống tàn bạo như vậy lại đang xảy ra ở Trung Quốc trong thế kỷ 21 này, nhưng người dân Ba Lan lớn tuổi hoàn toàn hiểu được rằng điều này có thể xảy ra dưới chế độ cộng sản.

Bà Anna Hertmanowska, một phụ nữ lớn tuổi, nói: “Tôi biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ cách đây khá lâu và muốn tìm hiểu xem tình huống chân thực là như thế nào. Ngày hôm nay, tôi đã tận mắt chứng kiến, tôi biết rằng [pháp môn] này chính là điều mà mấy lâu tôi tìm kiếm. Tôi từng không mảy may hay biết gì về điều tồi tệ này! Nó thật khiến người ta kinh hãi. Tôi nhất định phải ký tên! Cuộc bức hại này phải chấm dứt lại! Nhất định phải vậy!”

2017-1-17-poland_05--ss.jpg

2cbe8af2218fbf41f2ba14c17152ca59.jpg

Nhiều người dâ Ba Lan ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác thu hoạch tạng dưới sự bảo hộ của ĐCSTQ này

b387a2cff5f55d3d62be51a3eaeebda3.jpg

Học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng về cuộc bức hại ở Trung Quốc

Một cặp vợ chồng trẻ người Trung Quốc đi ngang qua bảng trưng bày thông tin Pháp Luân Công. Trước đó, qua các học viên khác, người đàn ông đã từng biến đến cuộc bức hại và đã biểu đạt lập trường của mình bằng việc thoái các tổ chức Cộng sản mà anh đã gia nhập trước đó. Đây là lần đầu tiên người phụ nữ biết đến chân tướng cuộc bức hại. Sau khi hiểu chân tướng, cô cũng quyết định thoái Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/18/341031.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/21/161204.html

Đăng ngày 27-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share