Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp châu Âu

[MINH HUỆ 06-10-2016] Sau khi đọc bài viết “Một số đề xuất cho các biểu ngữ giảng chân tướng được trưng bày ở hải ngoại”, tôi đã nghĩ đến việc chia sẻ kinh nghiệm phân phát báo chí của tôi tại những khách sạn gần nơi tôi làm việc. Cơ quan của tôi ở gần một trung tâm triển lãm nơi có nhiều du khách Trung Quốc đến thăm, vì vậy tôi đã đặt tài liệu giảng chân tướng ở một số sảnh khách sạn.

Tôi nói với các nhân viên chăm sóc khách hàng tại một trong những khách sạn này rằng ở Trung Quốc người dân không được tiếp cận tin tức chân thật, không những thế, Internet còn bị phong tỏa và kiểm duyệt gắt gao. Những nhân viên khách sạn biết được tình huống này đều cảm thấy bất bình và chán ghét. Sau đó, tôi đã giới thiệu cho họ tờ báo của chúng tôi. Tôi nói rằng báo của chúng tôi đăng tin tức chân thực và đáng tin cậy, vì vậy tôi có thể phân phát miễn phí cho khách hàng Trung Quốc của họ.

Đôi lúc, các nhân viên khách sạn rất bận rộn nên tôi không muốn làm phiền họ. Tôi thường chờ đến lúc họ rảnh rồi mới giảng chân tướng cho họ. Sau khi minh bạch chân tướng, một số người sẵn lòng cho phép chúng tôi để tài liệu ở đó. Tôi đã chứng kiến nhiều du khách Trung Quốc mỉm cười khi họ tìm thấy báo của chúng tôi. Tôi tin rằng hình thức chuyên nghiệp của tờ báo đã truyền tải một thông điệp rằng đây là nguồn tin tức chính thống, và du khách cũng rất vui vì họ được tiếp cận với tin tức không bị kiểm duyệt bởi chính phủ.

Một số khách sạn có quy định cấm các tài liệu bên ngoài để ở sảnh. Tôi không làm trái quy định này, mà ít nhất tôi phải làm quen và xin phép họ.

Hiện tại, hàng tuần tôi đều phân phát báo tới hai khách sạn gần nơi tôi làm việc. Một khách sạn có khu để tài liệu ở ngay trung tâm tiền sảnh. Tôi đặt Tuần báo Minh Huệ, Thời báo Đại Kỷ Nguyên, Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc và những tấm thiệp nhỏ hướng dẫn cách vượt tường lửa ở đó.

Đầu tháng này, khi tôi quay lại, tất cả báo chí và tấm thiệp đều đã được lấy đi.

Khi chúng tôi để tài liệu ở tiền sảnh khách sạn, du khách Trung Quốc có thể lấy mà không lo ngại gì. Khi hướng dẫn viên du lịch và bạn bè của họ không ở đó, họ có thể lấy tài liệu đọc mà không bị làm phiền. Nếu họ minh bạch chân tướng, thì sau này các học viên Pháp Luân Đại Pháp sẽ dễ dàng khuyên họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/6/335959.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/4/159804.html

Đăng ngày 24-12-2016; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share