Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-9-2016] Vì chiến dịch vu khống và tuyên truyền cực đoan quy mô lớn của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nên nhiều người Trung Quốc – ở cả trong và ngoài Trung Quốc – đã hình thành suy nghĩ sai về môn tu luyện. Để chính lại những hiểu lầm lớn mà tôi từng gặp, tôi đề nghị các học viên nước ngoài tiếp tục trưng bày các biểu ngữ mang thông điệp sau: “Vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là giả” và “Tu luyện Pháp Luân Công có lợi cho sức khỏe.”

Một lượng lớn người Trung Quốc ngày nay vẫn bị lừa bởi vụ tự thiêu ở Quảng Trường Thiên An Môn, sự kiện được các phương tiện truyền thông Trung Quốc đưa tin, gồm cả những người đã đi ra nước ngoài và phớt lờ các tài liệu giảng chân tướng. Một người phụ nữ đã nhận xét rằng một sự kiện lớn như vụ tự thiêu không thể là giả được. Tôi bảo bà rằng nó được ĐCSTQ dàn dựng, nhưng bà không muốn lắng nghe.

Một công cụ tuyên truyền khác được ĐCSTQ đưa ra là Pháp Luân Công không cho các học viên uống thuốc hay đi bệnh viện khi họ có các triệu chứng bị bệnh.

Trên thực tế, một học viên có tìm sự chăm sóc y tế hay không chỉ là vấn đề nhận thức của cá nhân học viên. Còn về lợi ích sức khỏe mà Pháp Luân Công mang lại, tôi nói chính vấn đề này khiến Pháp Luân Công trở nên trân quý đến vậy. Pháp Luân Công giải quyết được những vấn đề về mặt sức khỏe và tinh thần của mọi người. Môn tu luyện đã giải quyết các vấn đề về sức khỏe như thế nào? Vì Pháp Luân Công là Phật Pháp, là tu luyện. Các môn tu luyện thông thường chỉ dạy động tác, trong khi Pháp Luân Công lại dạy mọi người tu tâm. Người ta có thể tự tu thông qua việc học sách Chuyển Pháp Luân. Các học viên không đổ lỗi cho người khác mà thay vào đó là hướng nội. Chúng ta tìm ra các vấn đề của bản thân và tiếp tục đề cao chính mình.

Nhiều người chân chính tu luyện Pháp Luân Công đã nhận được rất nhiều lợi ích. Môn tu luyện hoàn toàn giải quyết được các vấn đề về mặt thể chất lẫn tinh thần và giải quyết được nhiều vấn đề cuộc sống. Môn tu luyện khiến mọi người trở nên ôn hòa và lý trí. Người ta có thể sống một cách rất tích cực và hiểu được ý nghĩa của cuộc sống. Nhiều học viên chân chính cảm thấy rằng cuộc sống trở nên rất dễ dàng và đơn giản, nhiều người đã không còn phải dùng thuốc hay tiêm trong hơn 20 năm qua. Họ sống một cuộc sống rất hạnh phúc.

Trong cuộc sống đời thường, mọi người luôn nói về sức khỏe, mâu thuẫn và thăng tiến. Là những học viên, chúng ta xem nhẹ những việc này và tập trung vào ý nghĩa của cuộc sống vì chúng ta là người tu luyện.

Tôi đề nghị rằng những học viên ở nước ngoài hãy tiếp tục sử dụng những biểu ngữ mang các thông điệp “Vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là giả” và “Tu luyện Pháp Luân Công có lợi cho sức khỏe.” Tôi thấy rằng những chủ đề này nên tiếp tục được [sử dụng] tại các khu vực mà có nhiều người Trung Quốc vẫn còn mang những quan niệm sai lầm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/28/335538.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/24/159661.html

Đăng ngày 18-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share