Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi thường gọi điện về Trung Quốc để giảng chân tướng về Pháp Luân Công, về cuộc bức hại, và tầm quan trọng của việc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Trong một cuộc gọi gần đây, sau khi quay số điện thoại, tôi nghe thấy giọng một phụ nữ trả lời ở đầu dây bên kia. Tôi nói: “Chào chị, chị khỏe chứ. Tôi có thể nói chuyện với chị hai phút được không. Tôi có điều quan trọng muốn chia sẻ với chị với hy vọng chị được bình an và có một tương lai tươi sáng.”

“Đây là người thật hay là băng thu âm?”, người phụ nữ hỏi. “Nếu đây không phải là băng thu âm thì tôi muốn nói chuyện với chị.”

Sau khi tôi xác nhận mình là người thật, cô ấy bảo tôi giữ máy một phút để cô ra ngoài nói chuyện bởi lúc đó cô đang ở nhà một người bạn.

Lúc trò chuyện với cô, tôi hỏi cô có là thành viên của ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó không, đồng thời giải thích cho cô tại sao việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ sẽ mang đến cho cô phúc lành.

Cô kể với tôi rằng trước đây cô đã nhận được nhiều cuộc gọi, nhưng tất cả đều là băng thu âm nên khi nghe xong cô chỉ biết gác máy. “Tôi luôn muốn nói chuyện với ai đó để hỏi Pháp Luân Công rốt cuộc là gì”, cô nói. “Tôi nghe thấy nhiều thông tin trái chiều, vì vậy tôi muốn biết rõ đâu là sự thực.”

Tôi chia sẻ với cô Pháp Luân Công dạy con người ta trở thành người tốt như thế nào, và chính ông Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ, vì đố kỵ mà phát động cuộc bức hại này. Các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp đi giảng chân tướng là để giúp người dân bước ra khỏi sự lừa dối của ĐCSTQ và tránh bị liên lụy bởi tội ác phản nhân loại này.

Sau khi nghe, cô cảm ơn tôi vì đã giúp cô minh bạch chân tướng của cuộc bức hại.

Kết hợp băng thu âm với nói chuyện trực tiếp

Các học viên gọi điện thoại đến Trung Quốc nên khuyến khích người nghe đặt câu hỏi sau khi nghe đoạn băng thu âm.

Khi tôi gọi điện giảng chân tướng, rất nhiều người nói với tôi rằng họ đã từng nhận nhiều cuộc gọi bằng băng thu âm.

Băng thu âm đóng vai trò quan trọng trong việc giúp người dân minh bạch chân tướng. Tuy nhiên, nhiều người nhận được những cuộc gọi như vậy nhiều lần mà không có ai giải đáp khúc mắc cho họ. Trong nhiều trường hợp, những cuộc gọi như vậy là lãng phí thời gian và công sức, và thậm chí có thể gây ra phản cảm đối với một số người nghe.

Nhiều lần gọi điện giảng chân tướng, tôi đều gặp câu hỏi: bạn có phải là người thật không. Nhiều người tuy đã nghe chân tướng trên băng thu âm nhưng vẫn có những khúc mắc và muốn được giải đáp.

Khi tôi giải đáp khúc mắc cho họ, họ đều rất xúc động. Vì vậy, tôi đề nghị những học viên gọi điện về Trung Quốc giảng chân tướng thông qua băng thu âm nên nói chuyện với người dân thường xuyên hơn, bởi việc này có thể giúp chúng ta cứu người hiệu quả hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/29/335652.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/4/159812.html

Đăng ngày 18-12-2016; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share