Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-11-2016] Giữa tháng 5 và tháng 10 năm 2016, năm cư dân ở quận Bình Cốc đã bị xét xử trong Trại tạm giam quận Bình Cốc. Tất cả họ đều bị kết án tù vì không từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp.

Ngày 24 tháng 5, bà Dương Tiểu Phượng bị xét xử, bà bị kết án hai năm tù và bị phạt 4.000 nhân dân tệ vào ngày 22 tháng 6. Đơn kháng án của bà bị từ chối.

Ngày 20 tháng 7, bà Lưu Thúy Phân bị xét xử, bà bị kết án hai năm tù và bị phạt 4.000 nhân dân tệ vào ngày 22 tháng 8. Bà đã nộp đơn kháng án.

Ngày 18 tháng 10, bà Nhạc Quế Hà, Trương Lan Chi và Lưu Phượng Hoa bị xét xử, họ bị kết án tù vào ngày 4 tháng 11. Bà Nhạc bị kết án hai năm tù và bị phạt 4.000 nhân dân tệ, bà Trương bị kết án 3,5 năm tù và bị phạt 7.000 nhân dân tệ, bà Lưu bị kết án ba năm tù và bị phạt 6.000 nhân dân tệ.

Tòa án quận Bình Cốc thường xét xử các học viên Pháp Luân Công ngay trong trụ sở tòa án, nhưng họ đã chuyển tất cả các phiên xét xử tới một phòng xử án nhỏ bên trong trại giam vào đầu năm 2006. Gia đình của các học viên bị kết án nghi ngờ đó là động thái đã được thực hiện để hạn chế sự tiếp cận của công chúng tới phiên xét xử các trường hợp của Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/12/337539.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/14/159941.html

Đăng ngày 12-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share