Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 23-9-2016] Thuận theo sự thúc đẩy của hình thế Chính Pháp, ngày càng nhiều đệ tử Đại Pháp bước ra giảng chân tướng, khuyên tam thoái trực tiếp cho con người thế gian, tôi cũng có chút đề xuất về vấn đề này.

Tôi phát hiện thấy có đồng tu tâm trạng nóng vội, hễ nói tới chủ đề là thao thao bất tuyệt, giống như học thuộc lòng vậy, không quan tâm đến cảm nhận và khả năng tiếp thụ của đối phương, thường hay tốn rất nhiều công sức nhưng đối phương căn bản lại không để vào tai. Tôi từng gặp một đồng tu giảng chân tướng như vậy cho người thường, còn đối phương vì tôn trọng nên không biểu đạt thái độ cũng không phản bác. Nhưng sau khi đồng tu này rời đi thì người ấy hỏi tôi: “Anh ấy đang nói gì thế?”

Chúng ta phải biết rằng những kiến thức chân tướng mà chúng ta đã nắm vững này cũng cần có thời gian, nó đã được tích lũy trong suốt một khoảng thời gian dài. Là một người thường bị lừa dối suốt một thời gian dài, khả năng tiếp nhận của họ rất có thể là hữu hạn, tôi kiến nghị mọi người trong một lần đừng giảng quá nhiều. Những người từng làm giáo viên tiểu học đều biết rằng giảng bài cho học sinh tiểu học thì cần cố gắng chậm một chút, thậm chí những vấn đề trọng điểm, những vấn đề khó phải giảng giải lặp lại vài lần. Những người tôi giảng chân tướng có khả năng tiếp nhận khác nhau, khi chưa nắm rõ tình hình tôi thà coi họ là học sinh tiểu học, chứ không được quá nóng vội, phòng việc đối phương không thể tiếp nhận được mà nảy sinh tâm lý đối nghịch, gây hiệu quả ngược lại. Tốt nhất hãy để đối phương tự mình nói ra cảm nhận và cách nghĩ của mình, khi biết được nút thắt trong tâm của họ ở đâu thì giảng nhắm thẳng vào đấy, sẽ đạt được hiệu quả tốt nhất.

Ngoài ra có nhiều đồng tu gặp những người lạ nhưng không biết phải mở miệng thế nào, đối với việc này nhận thức chung của rất nhiều đồng tu là bắt đầu hỏi han về thời tiết, hơn nữa khi hàn huyên cũng không được hời hợt, phải thực sự thể hiện được sự quan tâm dành cho đối phương. Câu thơ “Tương kiến vô cầu biệt thái lãnh” (Tạm dịch: Gặp nhau vô cầu đừng quá lạnh) (Thần đang tuyển trạch sinh mệnh – Hồng Ngâm 4) của Sư phụ dường như dạy chúng ta chính là điểm này.

Sư phụ đã nhiều lần bảo chúng ta giảng chân tướng không được giảng quá cao, còn cần suy nghĩ tới khả năng tiếp thụ của đối phương, trong quá trình giảng chân tướng, chúng ta phải xem xét khả năng tiếp thụ của đối phương.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/13/334493.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/28/159331.html

Đăng ngày 20-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share