Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 14-10-2016] Cuộc bức hại Pháp Luân Công của chính quyền Cộng sản Trung Quốc vẫn không hề giảm bớt khi gần đây có thêm hai người dân bị kết án tù vì không từ bỏ pháp môn tu luyện tinh thần dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Ông Triệu Hải Quân đang kháng cáo bản án 8 năm tù của mình, trong khi đó bà Lý Lập Trân cũng đang nỗ lực bác bỏ bản án hai năm rưỡi tù giam của bà.

Ông Triệu là một cư dân ở thành phố Cáp Nhĩ Tân tỉnh Hắc Long Giang. Ngày 6 tháng 5 năm 2016 ông bị bắt và ngày 26 tháng 8 bị đưa ra xét xử. Đến ngày 23 tháng 9 gia đình ông Triệu mới được thông báo rằng ông bị kết án 8 năm tù giam và bị phạt 10 nghìn nhân dân tệ vì đức tin của mình.

Bà Lý Lập Trân là một cư dân ở huyện Thiết Lĩnh tỉnh Liêu Ninh. Lần đầu tiên bà bị bắt vào tháng 3 năm 2014 khi bà đang phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Cảnh sát đã treo một cái xô nặng quanh cổ của bà và họ còn bôi bột ớt vào mắt, mũi và miệng của bà. Sau 15 ngày tạm giam bà được tại ngoại và sau đó bà Lý phải rời khỏi nhà để tránh những lần bị bắt giam sau này.

Sau khi trở về nhà được mấy tháng, ngày 6 tháng 5 năm 2016 bà Lý lại bị bắt giữ lần nữa. Tháng 8 bà bị đưa ra xét xử và sau đó bị kết án hai năm rưỡi tù giam.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/14/336291.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/17/159574.html

Đăng ngày 3-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share