Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 22-10-2016] Lễ hội Mùa Xuân thường niên của Thành phố Whitehorse đã được tổ chức hôm 16 tháng 10 năm 2016 vừa qua. Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp của Victoria cùng Đoàn nhạc Tian Guo đã nhận lời mời tới tham dự sự kiện. Ngoài phần trình diễn của đoàn nhạc, Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công) cũng biểu diễn các bài công pháp tường hòa của pháp môn trên sân khấu lễ hội.

Tại quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp, các học viên biểu diễn các bài công pháp và hướng dẫn cách gấp hoa sen giấy cho các em nhỏ.

2016-10-21-minghui-falun-gong-201427-0.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn các bài công pháp tại Lễ hội Mùa Xuân của thành phố Whitehorse hôm 16 tháng 10 vừa qua

2016-10-21-minghui-falun-gong-201427-1.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn trên sân khấu

2016-10-21-minghui-falun-gong-201427-2.jpg

Nhiều người ghé thăm quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp tại Lễ hội Mùa xuân

Khách tham quan lễ hội anh Rob Kingston đã chụp rất nhiều ảnh về phần trình diễn của ban nhạc. Anh nói: “Ban nhạc này thật xuất sắc còn trang phục của họ thì vô cùng độc đáo. Tôi thấy rất ấn tượng!”

Về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, anh Rob nói: “Cuộc bức hại này hiển nhiên là sai trái. Mọi người đều cần được hưởng tự do tín ngưỡng.

Cô Kate cùng chồng là Gary, những cư dân địa phương, đã nói chuyện với một học viên khá lâu.

Cô Kate đã biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc nhưng qua cuộc trò chuyện này cô mới biết tường tận hơn. Cô nói: “Giờ đây tôi đã biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, không chỉ có đả tọa và luyện công. Thật tuyệt vời!”

Anh Gary nói rằng anh thường thấy các hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp ở trung tâm thành phố. Anh nói: “Chính quyền Trung Quốc cấm Pháp Luân Công, nhưng các học viên này không hề làm hại ai cả. Cuộc bức hại tàn bạo này là một hành vi vi phạm nhân quyền và không thể dung thứ cho nó được.”

Anh nói thêm: “Trong hợp tác kinh tế với Trung Quốc, chính phủ Úc cần phải có một mốc ranh giới, đồng thời cũng cần lên tiếng về phương diện nhân quyền.”

Cô Kate nói: “Tôi sẽ ký tên thỉnh nguyện để gửi thông điệp tới chính phủ nước tôi. Càng nhiều người lên tiếng, thì chính phủ sẽ sớm có hành động hơn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/22/336620.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/23/159655.html

Đăng ngày 25-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share