Bài viết của Mục Văn Thanh, phóng viên Minh Huệ ở Sydney Úc

[MINH HUỆ 20-10-2016] Ngày 15 tháng 10 năm 2016, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham dự Lễ hội Quả táo xanh (Granny Smith Festival) thường niên ở vùng ngoại ô Ryde của Sydney. Sự kiện này thu hút hơn 90.000 khán giả, và là sự kiện thường niên lớn nhất của loại hình lễ hội này. Các học viên đã tham dự lễ hội này kể từ năm 2000.

829659c8f008a6b84f860bfb1df42206.jpg

Công ty Phát thanh Truyền hình Úc (ABC), một đài truyền hình quốc gia Úc, đã đăng hình ảnh của đội trống lưng của Pháp Luân Đại Pháp trên trang web của mình để quảng bá cho lễ hội cộng đồng này.

Đoàn nhạc Tian Guo, đội trống lưng, và một chiếc thuyền hoa có các học viên biểu diễn các bài công pháp một lần nữa là điểm nhấn của lễ hội.

2016-10-19-200006-0--ss.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo

2016-10-19-200006-1--ss.jpg

Khán giả vẫy chào các học viên trên thuyền hoa

Ông Jane Stott, phó thị trưởng của Ryde, nói: “Ban nhạc này là độc nhất vô nhị. Từ trang phục cho đến âm nhạc đều thật hùng tráng.” Trên trang web của thành phố, một bức hình chụp màn biểu diễn của đoàn nhạc được sử dụng để quảng bá cho sự kiện.

2016-10-19-200006-2--ss.jpg

Ông Jane Stott (phó thị trưởng của Ryde, đứng thứ tư từ trái sang hàng đầu tiên), ông John Alexander (Nghị sỹ Nghị viện Úc, đầu tiên bên trái hàng đầu tiên) và nhiều quan chức chính quyền khác đến tham dự sự kiện đã đánh giá cao đoàn Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Malody, đã tham dự sự kiện này 10 năm nay, nhận xét về Đoàn nhạc Tian Guo: “Màu sắc lộng lẫy và âm nhạc hoàn mỹ. Đây là thứ tuyệt vời nhất mà tôi từng xem.”

2016-10-19-200006-3--ss.jpg

Bà Melody (bên phải)

Ông John Alexander, Nghị sỹ Nghị viện Úc, đồng tình với nhận xét trên. Ông đã nhận lời đề nghị của các học viên giúp hối thúc chính phủ Úc có hành động để chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc. Ông nói rằng đây là một sự vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và những gì chính phủ Úc đã làm cho đến nay vẫn chưa đủ.

Phóng viên Lisa Clarke của ABC đã có một bài viết về sự kiện, trong đó đăng tải hình ảnh của Đoàn nhạc Tian Guo, đội trống lưng, và thuyền hoa. Bài viết này đã được một số kênh truyền thông tin tức khác đăng lại, trong đó có tờ Republika, một tờ nhật báo quốc gia Indonesia.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/20/336526.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/21/159632.html

Đăng ngày 26-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share