Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Đức

[MINH HUỆ 15-10-2016] Gần đây, ở trung tâm thành phố Hanover, một cụ ông người Đông Đức, sau khi hiểu chân tướng Pháp Luân Công đã nói với các học viên rằng “Các bạn đều còn trẻ mà đã làm một công việc vô cùng ý nghĩa như vậy. Các bạn khiến tôi ngập tràn hy vọng vào tương lai.”

Ngày 17 tháng 9 năm 2016, các học viên đã tổ chức nhiều hoạt động ở trung tâm Hanover nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công của chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Các tình nguyện viên Pháp Luân Công đã luôn có mặt ở đây trong suốt hơn 10 năm qua để giảng chân tướng về cuộc bức hại.

2016-10-14-germany-hannover_01--ss.jpg

Người dân dừng chân tại quầy thông tin Pháp Luân Công ở trung tâm Hanover. Bên cạnh quầy thông tin là tấm biểu ngữ lớn thông tin cho công chúng việc Đài truyền hình 3sat phát sóng một bộ phim tài liệu về tội ác thu hoạch tạng sống.

Nhiều người đã dừng chân để ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại và thông lệ thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống được nhà nước Trung Quốc bảo hộ. Cụ ông được nhắc đến ở trên tiến về phía các học viên tình nguyện và nói: “Lúc nãy tôi có đi qua đây, nhưng lại quay lại để tìm hiểu xem rốt cuộc là đang diễn ra chuyện gì.”

Một học viên đã nói với ông về cuộc bức hại và tội ác mổ cướp tạng tàn bạo. Sau khi biết đến chân tướng, ông rất sửng sốt và nói: “Tôi lớn lên ở Đông Đức trước đây. Tôi biết rất rõ về đảng cộng sản. Thời còn đi học, tôi rất muốn học về thần học nhưng không được phép. Tôi bị ngồi tù sáu năm chỉ vì có ý định đó.”

Ông hiểu rất rõ vì sao Pháp Luân Công lại bị bức hại, bởi đảng cộng sản không cho phép có tín ngưỡng cá nhân.

Một y tá gốc Hàn đã sinh sống ở Đức được 14 năm cũng lên án sự tàn bạo của ĐCSTQ khi cô dừng lại để tìm hiểu thông tin. “Đây quả là một hành vi quá vô nhân tính. Thật khó để hình dung nổi là những bác sỹ đó lại có thể trở thành kẻ giết người như vậy.”

Một người đàn ông ký tên thỉnh nguyện lên án tội ác mổ cướp tạng sống ở Trung Quốc cảm khái nói: “Thật vô nhân tính!”

Một phụ nữ nói rằng cô sẽ đăng thông tin về việc đài truyền hình phát sóng bộ phim tài liệu về tội ác cưỡng bức mổ cướp tạng trên trang mạng xã hội và trang web của công ty cô.

2016-10-14-germany-hannover_02--ss.jpg

Người dân ký tên thỉnh nguyện phản đối tội ác mổ cướp tạng sống.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/15/336341.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/23/159656.html

Đăng ngày 27-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share