Bài viết của Hoa Thanh và Đức Tường, phóng viên Minh Huệ ở San Francisco

[MINH HUỆ 24-10-2016] Ngày 23 tháng 10, hàng trăm học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung phía trước Tòa Thị chính San Francisco để xếp đồ hình Pháp Luân và các mẫu hình liên quan khác. Đây là một trong nhiều hoạt động trước thềm Pháp hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp miền Tây Mỹ quốc thường niên diễn ra vào ngày 24 tháng 10.

Được giới thiệu ra công chúng vào tháng 5 năm 1992 bởi Ngài Lý Hồng Chí, đến nay Pháp Luân Đại Pháp đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia. Đồ hình Pháp Luân bao gồm một phù hiệu chữ Vạn (卍) lớn ở vị trí trung tâm, bao quanh là bốn phù hiệu chữ 卍 nhỏ và bốn phù hiệu Thái Cực. Nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp là Chân-Thiện-Nhẫn.

2016-10-24-minghui-sanfrancisco-paizi-10--ss.jpg

2016-10-24-minghui-sanfrancisco-paizi-11--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp xếp hình ở phía trước Tòa Thị chính San Francisco hôm 23 tháng 10 năm 2016

“Chúng ta cần phải có nhiều hoạt động như thế này hơn nữa”

Một đoàn du khách người Đức rất ấn tượng trước sự kiện này, và họ đã đến nói chuyện với các học viên. Một du khách là kỹ sư nghỉ hưu người Nuremberg, đã nói rằng ông rất thích pháp môn này bởi nó rất “bình hòa” và “phát ra năng lượng mạnh mẽ.” Ông chụp rất nhiều ảnh về sự kiện và cũng rất sốc khi biết đến tội ác thu hoạch tạng sống từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Ông nói thêm: “Chúng ta cần phải có thêm nhiều hoạt động như thế này, bởi lẽ chúng ta cần phải để cho nhiều người hơn nữa biết về tình huống hiện tại ở Trung Quốc.”

Bốn sinh viên đại học đang tham quan San Francisco cũng rất sửng sốt khi biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị ngược đãi ở Trung Quốc chỉ vì họ có đức tin. Một trong số họ, anh Mustafa, nói: “Cuộc bức hại này thật quá kinh khủng. Làm thế nào mà một người lại có thể giết hại một người khác để lấy tạng của họ được chứ? Một sinh viên khác nói rằng tôn trọng lẫn nhau là nhân tính căn bản của nhân loại.

2016-10-24-minghui-sanfrancisco-paizi-02--ss.jpg

Một học viên giảng chân tướng với người qua đường về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc

Cả ông và bà Bozena đều là người Cộng hòa Séc nhập cư, cho biết họ tin rằng hoạt động của các học viên rất quan trọng. “Tôi thích nó vì trông nó rất tuyệt vời,” bà Bozena, đang làm việc trong một rạp hát ở gần tòa thị chính nói.

Ông Bozena nói rằng từ trải nghiệm của bản thân, ông rất hiểu về chế độ cộng sản, và hy vọng rằng tội ác này sẽ sớm kết thúc.

2016-10-24-minghui-sanfrancisco-paizi-05--ss.jpg

Ông bà Bozena nói rằng sự vi phạm nhân quyền đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc cần phải chấm dứt

Người nhập cư Trung Quốc: Chân-Thiện-Nhẫn là giá trị phổ quát

Anh Hồ Kim Vỹ, đến từ Trung Quốc, nói rằng anh rất vui khi nhìn thấy sự kiện xếp hình này. “Tôi đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp khi còn ở Trung Quốc và tôi biết cuộc đàn áp là vô cùng xấu xa. Thật đáng sợ khi những việc như cưỡng bức mổ cướp tạng lại đang xảy ra trong xã hội đương đại này.”

Anh Hồ nói rằng anh ủng hộ các học viên, và rằng chính quyền cộng sản Trung Quốc sẽ bị diệt vong bởi những điều xấu ác mà nó đã gây ra với người dân Trung Quốc kể từ khi lên nắm quyền. “Chân-Thiện-Nhẫn là các giá trị truyền thống. Chế độ cộng sản Trung Quốc đang hủy hoại cốt lõi truyền thống và văn hóa Trung Quốc.”

2016-10-24-minghui-sanfrancisco-paizi-03--ss.jpg

Anh Hồ Kim Vỹ, một người nhập cư gốc Hoa, nói rằng chế độ cộng sản Trung Quốc đang hủy hoại nền văn hóa Trung Quốc qua việc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp

Nói về tuyên truyền thù hận mà chính quyền cộng sản Trung Quốc truyền bá ở Trung Quốc để lừa dối nhân dân, anh Hồ khích lệ người dân Trung Quốc hãy suy nghĩ độc lập. Anh nói: “Khi tôi còn ở Trung Quốc, tôi đã dùng một vài loại phần mềm để đột phá phong tỏa Internet. Tôi hy vọng rằng nhiều người hơn nữa cũng sẽ làm như vậy, để họ có thể truy cập được các thông tin không kiểm duyệt trước khi đưa ra kết luận.“

“Hơn hết, con người chúng ta phải minh xác đâu là thiện đâu là ác ở trong thế giới này,” anh nói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/24/336721.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/25/159683.html

Đăng ngày 27-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share