[MINH HUỆ 9-10-2016] Hơn mười năm qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công) trên toàn thế giới đã tham gia hàng loạt sự kiện cộng đồng khác nhau để nâng cao nhận thức và kêu gọi giúp đỡ chấm dứt bức hại môn tu luyện thiền định này ở Trung Quốc. Những người ủng hộ cũng đã chủ động lên tiếng cho Pháp Luân Công trên truyền thông.

Bài viết này đăng tải tin tức về các hoạt động ở Châu Âu cùng sáu sự kiện được tổ chức ở Úc, Slovakia, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Mexico trong mấy tuần vừa qua.

Truyền thông Châu Âu đưa tin về tội ác thu hoạch tạng được nhà nước bảo hộ ở Trung Quốc

Thêm nhiều kênh truyền thông chú ý đến tội ác giết hại tù nhân lương tâm để lấy tạng ở Trung Quốc.

Hai nhà điều tra hàng đầu đã nhận lời mời phỏng vấn trong chuyến đi của họ tới Châu Âu hồi cuối tháng 9. Luật sư nhân quyền Canada ông David Matas và cựu Quốc vụ khanh Canada –Nghị sỹ David Kilgour đã nhấn mạnh rằng báo cáo mới của họ Thu hoạch đẫm máu/Đại Thảm sát: bản mới nhất, là một dự án cộng tác với nhà báo điều tra Ethan Gutmann.

Tại cuộc hội đàm được tổ chức tại Viện Y học Karolinska ở Stockholm, Thụy Điển, ông Kilgour và ông Matas nói với 30 bác sỹ và y tá làm việc trong lĩnh vực cấy ghép tạng rằng hầu hết 60,000 ca ghép tạng được thực hiện ở Trung Quốc mỗi năm đều sử dụng tạng lấy từ các tù nhân lương tâm, mà hầu hết nạn nhân là các học viên Pháp Luân Công.

Cả hai nhà điều tra này, cũng như ngài Nghị sỹ Niclas Malmberg của nước chủ nhà Thụy Điển, hy vọng rằng Thụy Điển sẽ thông qua đạo luật cấm du lịch tới Trung Quốc để ghép tạng, giống như điều chính phủ Tây Ban Nha và Israel đã làm.

Tờ báo quốc gia Thụy Điển Svenska Dagbladet (SVD) cùng kênh TV4 đã đưa tin về cuộc hội đàm ở Karolinska, một trong những viện y học danh tiếng nhất trên thế giới.

2016-10-8-sweden-media_01--ss.jpg

Tờ Svenska Dagbladet đăng tải một câu chuyện về mổ cướp tạng được nhà nước bảo hộ ở Trung Quốc

34fdb8b24c128ba3fdfaaadfff9d7ed8.jpg

Đài truyền hình TV4 của Thụy Điển cũng đưa tin về tội ác cưỡng bức mổ cướp tạng ở Trung Quốc

Ông Matas cũng được đài phát thanh Radio24syv của Đan Mạch phỏng vấn. Trong buổi phát sóng trực tiếp, ông Matas nói với khán giả rằng dữ liệu trong báo cáo mới của họ được thu thập từ các website chính thức của các bệnh viện Trung Quốc có tiến hành phẫu thuật cấy ghép tạng.

Ông nói rằng ban đầu động lực thôi thúc ông tiến hành điều tra là tìm hiểu xem liệu hành vi cưỡng bức mổ cướp tạng có thực sự xảy ra ở Trung Quốc hay không. Ông đã rất sửng sốt trước những con số đáng kinh ngạc mà họ phát hiện ra trong quá trình điều tra.

Ông Matas cùng các cộng sự của ông không hề đơn độc. Các tổ chức phi chính phủ, như Hiệp hội các Bác sỹ Chống Mổ cướp nội tạng (DAFOH), cũng như các cá nhân khác, cũng đang tiến hành điều tra và nâng cao nhận thức về vấn nạn này.

c164926f4496d2acbd4b9deb26bd6d71.jpg

Ảnh chụp trang web đăng tải cuộc phỏng vấn của Radio24syv, có trích dẫn phát hiện của các nhà nghiên cứu rằng số ca ghép tạng thực tế đã thực hiện ở Trung Quốc vượt xa con số mà chính phủ Trung Quốc công bố

Thu thập chữ ký tại các sự kiện cộng đồng

Các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới thường xuyên tham gia các sự kiện cộng đồng ở địa phương. Ngoài việc giới thiệu về pháp môn tu luyện Trung Quốc cổ xưa này với công chúng, một trong số những mục đích chính của các học viên là nâng cao nhận thức của công chúng về cuộc bức hại tàn bạo vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc và thu thập chữ ký kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này.

Sau đây là ảnh chụp tại các sự kiện ở Sydney, Úc; Trnava, Slovakia; Dallas, Hoa Kỳ; Gwangju, Hàn Quốc; và Nagoya, Nhật Bản.

Liên hoan Ẩm thực Châu Á ở Sydney (từ ngày 6-23 tháng 10)

513a6512fb462c6e482c677b2fa4262d.jpg

Khách bộ hành ký tên thỉnh nguyện ủng hộ nỗ lực ôn hòa của Pháp Luân Công nhằm chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc

649d5224e627b1d9395124beb2ff8e5f.jpg

Cô Brianna Stephenson, sinh viên đại học chuyên ngành báo chí, nói rằng cô đã làm một tiểu luận về thông lệ cưỡng bức mổ cướp tạng ở Trung Quốc. Brianna đã rất sốc trước những gì cô phát hiện ra về chủ đề này, và cô đang tích cực truyền rộng thông tin về nó

Lễ hội dân gian ở Trnava, Slovakia (ngày 15 tháng 10)

4fd98dfc2e3ffe7b555f886844214b73.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

aa3e135e0dbf7864b8a0d72c030f8cae.jpg

Khách bộ hành ký tên thỉnh nguyện lên án tội ác cưỡng bức mổ cướp tạng ở Trung Quốc

60c4a273cfd81f350769a50a76f5bb4a.jpg

Các học viên dạy các em nhỏ cách gấp hoa sen giấy, trong văn hóa Trung Quốc, hoa sen là biểu tượng cho sự thanh khiết

Ngày Quốc tế Hòa bình ở Dallas, Texas (17 tháng 9)

28f80ed85f43a28d349298e131efd3ac.jpg

Các học viên tham dự sự kiện “Hòa Bình là điều có thể” trong Công viên Klyde Warren ở Dallas

3b859e4f24d1bf0d310f20731d45ae2e.jpg

Các học viên tổ chức Ngày Thông tin Pháp Luân Đại Pháp ở trung tâm Dallas hôm 7 tháng 9

Lễ kỷ niệm Chungjang ở Gwangju, Hàn Quốc (từ 29 tháng 9 đến 3 tháng 10)

a0ecc59d1104d2846e4c74f496bdbf8c.jpg

eeebf01d2fa2ee6f8ff7f454ab592575.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo của các học viên Pháp Luân Công biểu diễn tại lễ khai mạc diễu hành

2ef15380da67eb3f41ea0ae08cbdb21b.jpg

Khán giả đọc tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc

Lễ hội Nagoya lần thứ 62 ở Nagoya, Nhật Bản (từ ngày 15 đến 16 tháng 10)

87c6da5963a05400eef604e2b2a8fe38.jpg

Trong khuôn khổ sự kiện hai ngày, gần 1.000 người dân và du khách đã ký tên thỉnh nguyện

Dạy các bài công pháp tại Đại học Alva Edison ở Puebla, Mexico

Ngày 3 tháng 10, gần 1.000 sinh viên của Đại học Alva Edison học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại lễ kỷ niệm được tổ chức hàng tháng của trường.

da2157b071ec7cbe6ccb88afbc8f7336.jpg

f35dc1ccaf80f99475e55e7dad1b0f92.jpg

Sinh viên học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

Giáo sư Jorge León, chủ tịch hiệp hội phi chính phủ, và là hiệu trưởng của Đại học Alva Edison, đã mời các học viên tới giới thiệu về pháp môn tu luyện tinh thần nhằm đề cao việc giáo dục chuyên nghiệp mang tính nhân văn dựa trên các giá trị phổ quát này.

395d7e48281d98eae892fcf5e6122b11.jpg

Mỗi sinh viên đều nhận được một bông hoa sen có dòng chữ bằng tiếng Trung “Chân Thiện Nhẫn”

Các bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/11/336177.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/16/336376.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/8/336050.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/19/336505.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/19/336504.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/18/336458.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/16/336376.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/9/336073.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/20/159615.html

Đăng ngày 25-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share