Bài viết của phóng viên Minh Huệ tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-9-2016] Bà Đổng Hải Viện bị cảnh sát địa phương bắt giữ ngày 25 tháng 10 năm 2015 và bị đưa ra xét xử ngày 13 tháng 4 năm 2016.

Vụ án của bà đã được chuyển trả lại cho Viện kiểm sát Cao Bi Điếm do thiếu chứng cứ. Luật sư của bà Đổng đã yêu cầu Viện kiểm sát hủy vụ án.

Bà Đổng Hải Viện bị bắt và bị kết án

Bà Đổng làm nội trợ tại thôn Thôi Trung Vượng, thành phố Cao Bi Điếm thuộc khu vực Bảo Định, tỉnh Hà Bắc. Ngày 25 tháng 10 năm 2015, một nhóm nhân viên của Đội An ninh nội địa Cao Bi Điếm và Đồn cảnh sát Quân Thành đã đột nhập vào nhà và bắt giữ bà. Họ cho biết một người đã tố cáo rằng bà Đổng tu luyện Pháp Luân Công.

Các nhân viên này đã tiến hành lục soát nhà bà và giam giữ bà tại Trại tạm giam Cao Bi Điếm. Sau đó bà bị chuyển đến trại tạm giam Bảo Định.

Bà Đổng đang phải chăm sóc người cha mắc bệnh tắc nghẽn mạch máu não. Cha bà đã bị liệt sau khi bà bị bắt. Con gái bà Đổng và bố mẹ chồng bà hiện đang rất lo lắng và đã nỗ lực hết sức thử mọi biện pháp có thể để giải cứu bà Đổng.

Tòa án Cao Bi Điếm đã kết án phi pháp bà Đổng ngày 13 tháng 4 năm 2016. Luật sư của bà là ông Lý Trung Vỹ đã biện hộ vô tội cho bà. Bà Đổng cũng đã tự bào chữa cho mình bằng cách nói trước tòa những lợi ích bà có được nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Yêu cầu hủy vụ án

Luật sư Lý đã bị ngăn cản không được gặp thân chủ của mình vào ngày 6 tháng 9 năm 2016. Ông đã hỏi Tòa án Cao Bi Điếm và được thông báo rằng vụ án của bà Đổng đã được gửi trả lại Viện kiểm sát do thiếu chứng cứ.

Ngay lập tức, luật sư đã nộp kháng cáo lên Viện kiểm soát Cao Bi Điếm yêu cầu hủy vụ án và thả bà Đổng.

Luật sư Lý cho biết, ông đã phát hiện ra rằng Viện kiểm sát đã kiện thân chủ của ông mà không có bất cứ dữ kiện hay bằng chứng nào sau khi ông gặp thân chủ của mình và xem xét hồ sơ vụ án. Tại phiên xét xử, tòa án cũng nhận thấy rằng vụ án thiếu bằng chứng và đã chuyển trả hồ sơ vụ án lại cho Viện kiểm sát.

Luật sư cũng chỉ ra rằng việc bà Đổng sản xuất và phân phát các tài liệu Pháp Luân Công là không vi phạm bất kỳ một quy định pháp luật nào của Trung Quốc. Viện kiểm sát đã không đưa ra được bằng chứng nào chứng minh rằng các tài liệu đó là “các tài liệu liên quan đến một tà giáo”. Ông Lý cũng nhấn mạnh thêm rằng, hệ thống tư pháp cần phải thực thi luật theo đúng các quy định của luật.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/12/334438.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/4/159411.html

Đăng ngày 30-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share