Bài của phóng viên Minh Huệ thường trú ở tình Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-9-2016] 600 người dân ở thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc đã ký một đơn thỉnh nguyện kêu gọi thả bà Hạ Hồng, người đã bị bắt ở Bắc Kinh vào ngày 21 tháng 1 năm 2016 bởi vì bà tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị bức hại bởi chế độ cộng sản.

2016-9-21-minghui-beijing-xiahong-signature.jpg

Các tờ giấy thỉnh nguyện được ký tên bằng dấu vân tay

Bà Hạ đã bị giam hơn 8 tháng. Bà bị bắt cùng với 17 học viên khác trong khi đang đọc sách Pháp Luân Công cùng nhau ở nhà của bà Khánh Tú Anh ở quận Thông Châu, Bắc Kinh. Họ bị mang tới Đồn cảnh sát Thông Châu.

Hầu hết những người bị bắt đã được thả. Tuy nhiên bà Hạ và hai người khác vẫn bị giữ ở Trại tạm giam Thông Châu.

Bộ phận an ninh nội địa quận Thông Châu đã nộp hồ sơ về ba học viên tới Viện kiểm sát quận Thông Châu 2 lần. Lần nào các hồ sơ cũng bị trả lại vì thiếu chứng cứ. Tuy nhiên bộ phận an ninh nội địa quận Thông Châu vẫn nộp hồ sơ của họ lần thứ 3 vào ngày 18 tháng 9 bất chấp quy định của Thủ tục Tố tụng hình sự rằng một vụ án nên bị bãi nại nếu nó bị trả lại 2 lần.

Những bộ phận liên quan:

Bộ phận an ninh nội địa quận Thông Châu (Bắc Kinh): +86-10-69555950 Văn phòng 610 quận Thông Châu: +86-10-69543064


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/22/335351.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/5/159424.html

Đăng ngày 27-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share