Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên

[MINH HUỆ 24-9-2016] Một cư dân ở thành phố Lô Châu bị đưa ra xét xử vì đức tin của mình trong khi luật sư bào chữa của bà bị chặn ở bên ngoài vì phản đối hành động phi pháp của tòa án.

Ngày 25 tháng 12 năm 2016, bà La Thủy Trân bị bắt khi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại. Luật sư của bà La chuẩn bị để bào chữa cho sự vộ tội của bà vì không có điều luật nào ở Trung Quốc quy định tu luyện Pháp Luân Công là phạm pháp.

Tuy nhiên, luật sư bị cấm tham gia phiên xét xử diễn ra ngày 20 tháng 9 năm 2016. Ông bày tỏ sự thất vọng của mình khi bị tước quyền đại diện cho bà La tại tòa án, và tái khẳng định sự ủng hộ của ông cho nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại của bà La.

Đột ngột thay đổi phòng xét xử

Ngày 6 tháng 9, luật sư nhận được thông báo của tòa án rằng phiên xét xử sẽ diễn ra ngày 13 tháng 9 tại Phòng số 9 Tòa án Trung thẩm Lô Châu. Ông mong muốn sẽ nhận được bản sao của bản cáo trạng như quy định của luật pháp, nhưng ông đã không nhận được bất cứ tài liệu nào từ phía tòa án.

Vài ngày sau đó, luật sư được thông báo rằng phiên tòa sẽ chuyển sang ngày 20 tháng 9 và địa điểm vẫn giữ nguyên như thông báo trước đó.

Ngày 20 tháng 9, luật sư tới tòa án lúc 8 giờ sáng. Ông không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy một phiên xét xử sắp diễn ra. Đến 8 giờ 30 phút thư ký tòa án mới gọi cho ông và nói rằng địa điểm phiên tòa đã chuyển tới phòng xử án trong trại tạm giam Nạp Khê, nơi giam giữ thân chủ của ông.

Luật sư phản đối sự thay đổi địa diểm đột xuất mà không báo trước, nhưng ông không thể làm gì hơn vào lúc đó.

Kiểm tra an ninh sai luật và cấm sử dụng máy tính cá nhân

Luật sư gấp rút tới trại tạm giam nhưng ông lại bị chặn ở bên ngoài. Những cai ngục yêu cầu ông đi qua cửa kiểm tra an ninh. Luật sư phản đối hành động trái quy định pháp luật đó, vì theo luật pháp Trung Quốc những luật sư bào chữa không cần phải kiểm tra an ninh như vậy.

Thẩm phán ra ngoài gặp và yêu cầu luật sư phải để lại máy tính cá nhân và sử dụng máy tính của tòa án. Luật sư phản đối vì luật pháp không ngăn cấm việc sử dụng máy tính cá nhân trong phiên tòa, và yêu cầu thẩm phán đưa ra cơ sở pháp lý cho hành động phi lý của ông ấy.

Thẩm phán bỏ luật sư ở lại và đi vào phía trong để bắt đầu phiên tòa, phiên tòa kết thúc sau 30 phút.

Bài viết liên quan (bản tiếng Anh):

Hai phụ nữ cao tuổi bị bắt giữ trái phép và đang đợi xét xử

Tòa án Hợp Giang không cho gia đình, luật sư và công chúng được tham gia phiên xét xử “công khai” bố mẹ chúng tôi là ông Ngụy Phượng Minh và bà La Thủy Trân

Ông Ngụy Phượng Minh và bà La Thủy Trân buộc phải rời khỏi nhà để tránh bị bắt


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/24/335417.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/3/159396.html

Đăng ngày 20-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share