Bài viết của học viên Pháp Luân Công phương Tây ở San Diego, CA, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 10-9-2016] Bắt đầu từ năm ngoái, các học viên nói tiếng Tây Ban Nha ở San Diego phối hợp cùng các học viên ở Tijuana đến nơi đây để quảng bá chương trình Biểu diễn Nghệ thuật Shen Yun tổ chức ở San Diego và nhận được sự chào đón nồng nhiệt. Thông qua tương tác với các học viên ở Tijuana, chúng tôi thấy rằng nơi đây có rất ít học viên và chỉ có một điểm luyện công ở thành phố 1,3 triệu dân này.

Được truyền cảm hứng bởi những phản hồi tích cực khi quảng bá Shen Yun, chúng tôi nhận ra rằng đây là cơ hội tốt đề chia sẻ pháp môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp với người dân Mexico.

Ngay sau đó, thông qua người bạn của một học viên, chúng tôi đã tìm được một công viên phù hợp trong khu vực gần đó để mở điểm luyện công. Trong vài tuần đầu tiên, những người đến điểm luyện công chỉ là vài người chúng tôi, là những người hướng dẫn luyện công và những người dân sinh sống quanh đó, họ đã nhìn thấy chúng tôi trong khi dắt chó đi dạo.

Dần dần, tin tức về điểm luyện công của chúng tôi được đăng tải trên kênh truyền thông xã hội, và trong mấy tuần vừa qua, ít nhất có bảy người đã đến đây để học công.

d91035870e9e9daea84452dc6476ac38.jpg

Luyện công ở Parque de la Spiritualidad.

Khi điểm luyện công của chúng tôi ngày càng đông lên, một vài học viên mới người Tijuana, một anh trai và em gái, đã có thể tự tổ chức điểm luyện công của riêng họ ở khu Playas trên bãi biển và thu được kết quả tốt đẹp. Một đài thông tin địa phương thậm chí còn bày tỏ nguyện vọng muốn làm một phân đoạn về điểm luyện công của chúng tôi.

b5485244971fbfd0a9e8c47899f533e4.jpg

Một bé gái cùng cha học các bài công pháp tại điểm luyện công Playas

Cơ hội đến khi xếp hàng tại biên giới

Trong khi người Mỹ dễ dàng đi sang Mexico, thì quá trình trở về Mỹ lại khá phức tạp. Bởi vậy, mọi người thường phải xếp hàng từ một đến hai giờ đồng hồ ở biên giới. Đây là cơ hội tốt để trò chuyện với những người đang cùng xếp hàng và chia sẻ về việc chúng tôi đang giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp ở Tijuana, và chân tướng cuộc bức hại, v.v…

San Diego là một điểm đến du lịch nổi tiếng. Nhiều du khách Trung Quốc đến thăm quan nơi đây thường muốn tranh thủ dừng chân tại Tijuana. Họ phải xếp hàng bên cạnh chúng tôi để đợi quay trở về Mỹ.

Mặc dù chúng tôi không thể giao tiếp tiếng Trung trôi chảy với họ, nhưng một người trong số chúng tôi luôn mặc áo phông Pháp Luân Đại Pháp màu vàng để khi chúng tôi xếp hàng đợi ở biên giới, du khách Trung Quốc có thể nhận thấy rằng người phương Tây cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và đây cũng là một phương thức giảng chân tướng.

Có lần khi chúng tôi đang xuống xe tại biên giới, một đoàn khoảng 40 du khách Trung Quốc đang chuẩn bị hòa vào dòng người xếp hàng tại biên giới. Chúng tôi liền đi vượt qua họ để họ có thể nhìn thấy phía sau chiếc áo phông vàng có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” bằng tiếng Trung. Khi chúng tôi đi vượt qua một cặp đôi, chúng tôi nghe thấy họ đọc “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Vài người trong số họ còn gọi chúng tôi lại khi chúng tôi đi ngang qua họ.

Ở các thành phố khác của Mexico chúng tôi cũng rất thành công trong việc quảng bá pháp môn tu luyện, như ở Puebla, đã có 20 điểm luyện công. Chúng tôi cũng hy vọng rằng chúng tôi có thể giới thiệu Đại Pháp với nhiều người dân Tijuana hơn nữa.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/10/158624.html

Đăng ngày 17-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share