Bài viết của Đức Tường, phóng viên Minh Huệ ở Munich, Đức

[MINH HUỆ 04-9-2016] Suốt hai năm trở lại đây tại Munich, hình ảnh các học viên Pháp Luân Công tổ chức các sự kiện tiếp cận các công dân và du khách nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tại Trung Quốc đã trở thành một phần quen thuộc trong khung cảnh của các điểm du lịch.

Các bài công pháp ôn hòa của pháp môn tu luyện truyền thống bắt nguồn từ Trung Quốc này trái ngược hẳn với sự tàn bạo của cuộc bức hại mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tiến hành đối với Pháp Luân Công suốt hơn 17 năm qua. Người dân từ khắp nơi trên thế giới và ở mọi giai tầng đều biểu đạt sự ủng hộ mạnh mẽ cho Pháp Luân Công và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Sự ủng hộ trên khắp châu Âu

Vào Ngày Thông tin tổ chức trên tuyến phố Tal thứ Bảy tuần trước, các du khách từ khắp châu Âu đã ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc.

Nhiều người đã sững sờ khi nghe nói về tội ác mổ cướp nội tạng được nhà nước hậu thuẫn từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Một số người thậm chí còn rơi lệ khi ký tên thỉnh nguyện.

Ông Canstani Neubart, một bác sĩ ở địa phương, tin rằng có một thị trường nội tạng ngầm lớn khủng khiếp trên thế giới, nhưng ông cảm thấy rằng hầu hết mọi người không muốn đối mặt với nó.

“Tôi rất lo ngại về những gì đang xảy ra trên thế giới này,” bà nói với các học viên Pháp Luân Công. “Tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng này phải chấm dứt. Nó vi phạm nhân quyền, và không nên tồn tại. Tôi tin rằng những gì đã và đang xảy ra tồi tệ hơn rất nhiều so với những gì người ta có thể tưởng tượng được.”

“Tôi rất vui khi thấy các bạn tổ chức các sự kiện như thế này tại Munich,” bà nói thêm. “Tôi hy vọng rằng sẽ có nhiều người hơn nữa biết được sự thật này. Chúc các bạn gặt hái được nhiều thành công.”

Suzanne, một cư dân ở địa phương đã lên án các phương tiện truyền thông và chính phủ đương thời vì giữ im lặng trước loại tội ác này. “Nhiều người đã biết về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, nhưng họ không muốn nói ra. Đây là điều không thể tin nổi.”

Cô nói: “Một số người còn tê liệt khi đối mặt với sự tàn bạo như vậy. Chúng ta hãy cùng làm việc với nhau và xem liệu chúng ta có thể làm họ thức tỉnh được không.”

Các học viên Pháp Luân Công cũng phân phát tài liệu ở nhiều thứ tiếng cho rất nhiều du khách quốc tế, hầu hết trong số họ đều ký tên thỉnh nguyện ngay khi nghe nói về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc.

15db9b00cf632e2a201fe687ce64e259.jpg

Földes Kalman, một quan chức chính phủ đã nghỉ hưu người Hungary ủng hộ sự kháng nghị ôn hòa của Pháp Luân Công

Földes Kalman, một thị trưởng đã nghỉ hưu người Hungary cho biết ông hiểu tình huống của Pháp Luân Công, vì đất nước của ông cũng đã từng chịu sự kiểm soát của Đảng cộng sản. Một số nữ thanh niên trẻ tuổi đến từ Hungary cũng đã ký tên thỉnh nguyện ngay sau vị thị trưởng này.

af085cda2f19c03dd66ee90721a45708.jpg

Một thanh niên trẻ (bên trái) đến từ Ý ký tên thỉnh nguyện sau đó đã bảo bạn gái mình cùng ký

Tiếp cận các du khách Trung Quốc

Các học viên Pháp Luân Công thiết lập một điểm đặc biệt để tiếp cận với các du khách đến từ Trung Quốc – những người từ lâu đã bị đánh lừa bởi những tuyên truyền của ĐCSTQ. Với những du khách Trung Quốc, chứng kiến một pháp môn bị đàn áp nghiêm trọng ở quê nhà lại được luyện tập tự do ở nước Đức khiến họ tròn mắt ngạc nhiên.

Nhiều người Trung Quốc, đặc biệt là những thanh niên trẻ, luôn sẵn lòng tìm hiểu để biết Pháp Luân Công thực sự là gì, tại sao ĐCSTQ lại đàn áp pháp môn này, họ cũng muốn nghe thông tin chi tiết về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng [ở chính đất nước của mình].

Nhiều người trong số các du khách Trung Quốc đã chụp ảnh cùng với các học viên Pháp Luân Công. Họ đã tiếp nhận các tài liệu thông tin về pháp môn, và nói chuyện với các học viên một lúc lâu. Thực tế, các bài công pháp của Pháp Luân Công đã trở thành một trong những điểm du lịch hấp dẫn “phải xem” của các du khách Trung Quốc khi họ ra nước ngoài.

Một thanh niên trẻ khoảng hơn 30 tuổi nói với các học viên: “Tôi sẽ mãi mãi ủng hộ các bạn. Pháp Luân Công thật là tuyệt vời! Các bạn đã nói cho tất cả người Trung Quốc chúng tôi [biết được sự thật].”

Một người Trung Quốc khác nói: “Thực tế thì rất nhiều người Trung Quốc biết rằng Pháp Luân Công là rất tốt. Pháp môn mang đến lợi ích cho rất nhiều người. Chúng tôi biết rằng Pháp Luân Công không hề có hứng thú gì đến quyền lực chính trị cả. Nó có tác động rất tích cực đến xã hội.”

Một phụ nữ trẻ tuổi đến từ Trung Quốc không thể tin nổi việc chính phủ lại thu hoạch nội tạng từ những người đang còn sống. “Tôi chưa bao giờ được nghe nói gì về nó ở Trung Quốc cả,” cô thốt lên phản đối.

Một học viên đã cho xem một loạt các bằng chứng và nói chuyện với cô ấy một hồi lâu. Cuối cùng, cô đã bị thuyết phục. “Thật là tàn bạo,” cô nói. “Các học viên Pháp Luân Công không nên bị cầm tù. Chính phủ nên trả tự do cho họ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/4/333992.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/5/158559.html

Đăng ngày 10-9-2016. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share