[MINH HUỆ 7-9-2016] Học viên Pháp Luân Công ở miền Bắc nước Anh đã tập trung về trung tâm Liverpool hôm Chủ Nhật, ngày 21 tháng 8 năm 2016 để nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công.

Người qua đường bắt gặp các tấm biểu ngữ cùng bảng trưng bày thông tin về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc, và vai trò hủy diệt của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở Trung Quốc kể từ khi nó lên nắm chính quyền năm 1949. Họ cũng xem các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công.

ffcfd466703c1b43da46f023c83e5ebb.jpg

76b9d87b76d9c50e2180a5124a266f2f.jpg

Nhiều người ký tên thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công, kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt mổ cướp tạng của các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Nhiều người muốn tìm hiểu thêm thông tin đã rất sốc khi biết Pháp Luân Công đang bị bức hại tàn bạo ra sao ở Trung Quốc.

cded3e7a786bf247aa94103ee2ff8130.jpg

Một phụ nữ trẻ đã dành thời gian đọc tài liệu thông tin và nói chuyện với các học viên. Cô đã ký tên thỉnh nguyện và nói rằng sẽ chia sẻ những điều mà cô biết lên trang mạng xã hội của mình. Cô nói sẽ có nhiều người nhìn thấy những gì cô đăng tải bởi hiện trang mạng của cô đang có hơn một triệu người theo dõi [thông tin của cô trên mạng xã hội]. Cô rất xúc động khi nhận được một bông hoa sen giấy gấp thủ công có dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn,” nguyên lý cốt lõi của Pháp Luân Công.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/7/158587.html

Đăng ngày 12-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share