Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Châu Âu

[MINH HUỆ 23-8-2016] Đoàn nhạc Tian Guo Châu Âu nhận lời mời của thị trưởng thành phố Eger, thành phố lớn thứ hai ở miền bắc Hungary, tới tham gia vào các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc khánh địa phương vào ngày 20 tháng 8 năm 2016. Thành viên của Đoàn nhạc Tian Guo đều là các học viên Pháp Luân Công, đoàn nhạc đã tham dự rất nhiều sự kiện cộng đồng trên khắp Châu Âu để mang tới vẻ đẹp của Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 17 năm ở Trung Quốc.

Phần biểu diễn của đoàn nhạc tại trung tâm thành phố Eger khiến nhiều người muốn tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại môn tu luyện này của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhiều người ấn tượng bởi năng lượng tích cực lan tỏa từ đoàn nhạc. Họ nói âm thanh của đoàn nhạc rất xúc động và mang lại cho họ cảm giác an vui.

2016-8-22-minghui-falun-gong-hungary-01--ss.jpg

2016-8-22-minghui-falun-gong-hungary-02--ss.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn trước Tòa Thị chính Eger

2016-8-22-minghui-falun-gong-hungary-03--ss.jpg

2016-8-22-minghui-falun-gong-hungary-04--ss.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn trước nhà thờ nổi tiếng của Eger

Thị trưởng Laszlo Habis nhận xét về màn trình diễn của Đoàn nhạc Tian Guo đã mang tới nhiều ý nghĩa cho người dân địa phương và du khách. “Âm thanh của đoàn nhạc hùng tráng và tràn đầy năng lượng. Chúng tôi rất hân hạnh được đón đoàn nhạc tới đây biểu diễn,” ngài thị trưởng nói.

Sau khi nghe đoàn nhạc biểu diễn, ông Tibor Horvath, người tổ chức sự kiện, cho hay được xem biểu diễn trực tiếp tuyệt vời hơn rất nhiều so với xem đoạn phim giới thiệu. Điều đặc biệt ấn tượng đối với ông là tất cả các thành viên của đoàn nhạc luôn mỉm cuời trong cả chặng đường diễu hành dài 5km. Ông nhấn mạnh rằng các học viên tham gia biểu diễn không phải vì tiền hay bất cứ thứ gì khác, mà là vì đức tin mà họ hằng trân quý.

Hy vọng Pháp Luân Công có thể hồng truyền tới mọi quốc gia trên thế giới

2016-8-22-minghui-falun-gong-hungary-05--ss.jpg

Cô Beatrix (bên phải) cảm nhận được năng lượng tích cực từ đoàn nhạc và cô khích lệ các học viên kiên trì nỗ lực truyền rộng sự thật

Cô Beatrix là y tá người Hungary sống tại Romania. Cô khen ngợi Đoàn nhạc Tian Guo: “Thật hoàn hảo! Thật đặc biệt và cảm động!” Cô và con gái rất vui khi xem buổi biểu diễn của đoàn nhạc và cô nói cô nhận được năng lượng tích cực từ đoàn nhạc, điều này làm cô rất phấn chấn.

Sau khi tìm hiểu nhiều hơn về Pháp Luân Công, cô Beatrix nói việc giới thiệu môn tu luyện này và phơi bày cuộc bức hại là việc tốt. Cô nói thêm rằng cô hy vọng Pháp Luân Công có thể được hồng truyền đến mỗi từng quốc gia trên thế giới.

Chân-Thiện-Nhẫn thật tuyệt vời

Trên quảng trường trước Tòa Thị chính thành phố Eger, bà Valiena cổ vũ chúc mừng màn biểu diễn của đoàn nhạc. Bà nói rằng âm nhạc đã gây ấn tượng tốt đẹp cho bà. Bà thấy nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công thật tuyệt vời và nguyên lý này sẽ đem lại lợi ích cho tất cả mọi người ở bất cứ quốc gia nào.

2016-8-22-minghui-falun-gong-hungary-06--ss.jpg

Ông Tobias và bà Valiena nói nạn thu hoạch tạng từ các tù nhân lương tâm tại Trung Quốc đáng lẽ không được xảy ra

Bà Valiena và chồng, ông Tobias, ở Karlsruhe, Đức, đã khá quen thuộc về Pháp Luân Công và cuộc bức hại vì họ từng tham dự Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân-Thiện-Nhẫn ở địa phương.

Ông Tobias nói cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ thật đáng hổ thẹn, ông cũng không ngạc nhiên khi biết rằng ĐCSTQ thu hoạch tạng từ người sống. Như ông nói, chế độ cộng sản có khả năng làm bất cứ điều ác nào. “Tội ác này thật đáng hổ thẹn và đáng lẽ không nên xảy ra,” ông nói. “Đảng Cộng sản cần phải giải thể.”

Bà Valiena đồng ý rằng nạn thu hoạch tạng sống phải chấm dứt. Bà hy vọng các học viên Pháp Luân Công sẽ không từ bỏ hy vọng trong công cuộc tìm kiếm công lý của mình.

Ông Tobias cũng khích lệ các học viên tiếp tục nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, cho đến khi ĐCSTQ sụp đổ.

Một cặp vợ chồng khác, vợ chồng nhà ông bà Takacs đã thấy thông tin trực tuyến về buổi biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo và họ đã có một chuyến hành trình đặc biệt để tới xem. Họ hỏi về Pháp Luân Công và sau khi biết được môn tu luyện dạy mọi người thực hành nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, người chồng đã thốt lên: “Nếu tất cả mọi người đều có thể làm được như vậy, thì thế giới sẽ thật tuyệt vời!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/23/333419.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/25/158416.html

Đăng ngày 31-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share