Bài viết của một học viên Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 11-8-2016] Học viên Pháp Luân Công đã tổ chức kháng nghị trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Chicago tối hôm 10 tháng 8 vừa qua. Họ lên án việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không cho phép học viên Pháp Luân Công Vương Trị Văn, một điều phối viên nổi tiếng ở Trung Quốc xuất cảnh. Họ yêu cầu chính phủ Trung Quốc cấp lại hộ chiếu cho ông.

2016-8-11-minghui-chicago-protest--ss.jpg

Kháng nghị trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Chicago hôm 10 tháng 8

Ông Vương là một trong những điều phối viên chính của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Trung Quốc trước kia. Ông là kỹ sư làm việc ở Bộ Đường sắt. Ông bị bắt giữ ngày 20 tháng 7 năm 1999, khi Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, phát động bức hại Pháp Luân Công. Ông bị kết án 16 năm tù giam. Ông được trả tự do vào tháng 10 năm 2014, và bị quản thúc tại nhà kể từ thời điểm đó. Tháng 1 năm 2016, ông bất ngờ được cấp hộ chiếu.

Con gái ông, cô Danielle Vương, một công dân Hoa Kỳ, cùng chồng gần đây đã đến Bắc Kinh để giúp ông Vương làm visa. Nhưng nhân viên hải quan Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông đã hủy hộ chiếu và không cho ông xuất cảnh.

Cô Danielle cùng chồng quay trở lại Hoa Kỳ hôm 9 tháng 8 mà không đưa được ông đi cùng. Cô nói với phóng viên tại sân bay rằng: “Khi chúng tôi làm thủ tục hải quan, nhân viên kiểm tra tại cửa khẩu đã cắt góc hộ chiếu của cha tôi mà không có lý do. Họ nói rằng hộ chiếu của cha tôi bị Bộ Công an hủy bỏ.”

Ông Dương Sâm, liên lạc viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp lên tiếng ở trước Lãnh sự quán Trung Quốc: “Điều này là do phe cánh của Giang Trạch Dân gây ra. Chúng tôi yêu cầu chính phủ Trung Quốc cấp lại hộ chiếu cho ông Vương Trị Văn và cho phép ông tự do xuất cảnh. Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp ông Vương được đoàn tụ với con gái ở Mỹ.”


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/8/11/332830.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/12/158224.html

Đăng ngày 15-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share