Bài viết của một học viên Pháp Luân Công

[MINH HUỆ18-1-2016] Các học viên Pháp Luân Công ở Jakarta, Indonesia tổ chức luyện công tập thể cạnh những con đường chính ở khu thương mại trung tâm thành phố vào ngày 24 tháng 7, 2016. Họ cũng thu thập chữ ký thỉnh nguyện tố cáo những tội ác của cựu độc tài Trung Quốc họ Giang về tội diệt chủng và tra tấn các học viên Pháp Luân Công.

Nhiều người dân hảo tâm đã ký tên thỉnh nguyện và khen ngợi những nỗ lực ôn hòa của các học viên đáp lại cuộc đàn áp của chính phủ.

b41243f08a93d3372cdfca15abedad7a.jpg

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công Pháp. Những người xem làm theo các thế tay.

0174ed85a2308de78e0ef0b2fb5a2172.jpg

Một người dân Jakarta ký tên thỉnh nguyện lên án những tội ác của cựu độc tài Trung Quốc, Giang Trạch Dân.

3016f0658c17350012357a2692c73781.jpg

fd1c1942464d49b6e9204de736a8af7d.jpg

c7abb82e8ab6e61accbf7237173ea45e.jpg

Các học viên xin chữ ký thỉnh nguyện.

Bối cảnh

Năm 1999, Giang Trạch Dân, tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã gạt bỏ ý kiến của các ủy viên Bộ chính trị và phát động cuộc đàn áp bạo lực đối với Pháp Luân Công.

Cuộc đàn áp dẫn đến rất nhiều cái chết của học viên Pháp Luân Công trong suốt 16 năm qua. Nhiều học viên hơn nữa đã bị tra tấn vì đức tin của họ và thậm chí bị giết để cướp nội tạng. Giang Trạch Dân phải trực tiếp chịu trách nhiệm cho việc phát động và duy trì của cuộc đàn áp tàn bạo này.

Dưới sự chỉ huy cá nhân của Giang, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thiết lập một cơ quan an ninh ngoài pháp luật vào ngày 10 tháng 6, 1999. Cơ quan này chi phối lực lượng công an và hệ thống pháp luật trong việc thực hiện những chỉ thị của họ Giang đối với Pháp Luân Công: bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Luật pháp Trung Quốc cho phép người dân đứng đơn trong các vụ án hình sự, và giờ đây nhiều học viên đang thực hiện quyền đó bằng cách nộp đơn kiện hình sự đối với cựu độc tài. Luật pháp cũng cho phép người dân báo cáo các tội ác của quan chức chính phủ. Các học viên ở nhiều quốc gia cũng nỗ lực thu thập chữ ký thỉnh nguyện để cùng báo cáo về các tội ác của Giang lên Tòa án Nhân dân tối cao và Viện kiểm sát Nhân dân tối cao ở Bắc Kinh.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/31/332191.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/1/158056.html

Đăng ngày 9-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share