Bài viết của Lý Nhược Vân, phóng viên Minh Huệ ở San Francisco

[MINH HUỆ 11-8-2016] Gần 200 học viên Pháp Luân Công mít-tinh phía trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco, California, vào chiều ngày 10 tháng 8 vừa qua để lên án việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ngăn cản ông Vương Trị Văn, một điều phối viên Pháp Luân Công nổi tiếng ở Trung Quốc, đến thăm con gái ở Hoa Kỳ.

Ông Vương được trả tự do hôm 2014 sau 15 năm thụ án bản án tù 16 năm chỉ vì ông là một điều phối viên Pháp Luân Công ở Bắc Kinh. Chính phủ Trung Quốc không cho phép ông xuất cảnh khỏi Trung Quốc mặc dù ông có hộ chiếu và visa còn hiệu lực. Con gái ông, cô Danielle Vương, một công dân Hoa Kỳ, đã phải bay từ Trung Quốc về Hoa Kỳ cùng chồng mà không đạt được mục đích đón ông Vương sang.

2016-8-11-minghui-sanfrancisco-protest-01--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công kháng nghị trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco hôm 10 tháng 8. Biểu ngữ phía trên có nội dung “Chúng tôi phản đối ĐCSTQ thu hồi hộ chiếu của ông Vương Trị Văn”. Biểu ngữ phía dưới có nội dung “Ngay lập tức cho phép ông Vương Trị Văn đến Hoa Kỳ thăm con gái”

2016-8-11-minghui-sanfrancisco-protest-02--ss.jpg

Một học viên phát biểu trong buổi mít-tinh

2016-8-11-minghui-sanfrancisco-protest-04--ss.jpg

Biểu ngữ lớn có nội dung “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý vì tội bức hại Pháp Luân Công”

2016-8-11-minghui-sanfrancisco-protest-05--ss.jpg

Các biểu ngữ kháng nghị

Ông Vương bị bắt giữ vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, khi Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ vì hoang tưởng mà phát động bức hại Pháp Luân Công. Ông Vương bị cầm tù gần 15 năm và thường xuyên bị tra tấn. Ông bị gãy răng và bị xuyên tăm vào dưới móng tay. Ông bị cấm ngủ liên tục suốt bảy ngày. Ông bị còng tay và cùm chân bằng chiếc còng nặng hơn 20kg trong khi bị biệt giam.

Khi ông được trả tự do vào ngày 18 tháng 10 năm 2014, ông bị áp giải thẳng tới Trung tâm Tẩy não Xương Bình. Trước sức ép quốc tế, chính quyền Trung Quốc đã phải để ông trở về nhà vào ngày 25 tháng 10. Kể từ đó ông luôn bị cảnh sát mặc thường phục lẫn cảnh phục giám sát và sách nhiễu.

Gần đây, con gái và con rể ông từ Hoa Kỳ đến Bắc Kinh để giúp ông xin visa. Nhưng nhân viên hải quan ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông đã hủy hộ chiếu của ông và không cho phép ông xuất cảnh.

Ông Chân Văn Bưu, đại diện Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ San Francisco chỉ ra rằng: “Sự việc này là do phe cánh của Giang Trạch Dân gây ra. Ông ta đã bị cáo buộc ở hơn 20 quốc gia vì tội bức hại Pháp Luân Công. Những người theo ông ta trong chính quyền vẫn tiếp tục thực hiện chính sách bức hại học viên ở Trung Quốc.”


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/8/11/332831.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/13/158239.html

Đăng ngày 15-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share