[MINH HUỆ 24-7-2016] 17 năm trước, có gần 100 triệu người Trung Quốc tu luyện Pháp Luân Công. Giang Trạch Dân, bấy giờ là lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), thấy số người tu luyện Pháp Luân Công nhiều hơn cả số đảng viên nên đã ra lệnh đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công, bắt đầu từ ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Cuộc bức hại này vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc. Vào ngày này hàng năm, học viên Pháp Luân Công khắp nơi trên thế giới đã tổ chức các sự kiện cộng đồng để nâng cao nhận thức cho công chúng về cuộc đàn áp này. Dưới đây là các báo cáo từ Hy Lạp, Thụy Sỹ, Nga, Cộng hòa Séc, Na Uy, Ý, Bỉ và Ireland

Hy lạp

Ngày 16 tháng 7 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công đã hội tụ ở thành phố biển xinh đẹp Thessaloniki. Họ đã biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công, trưng bày các bảng thông tin, chiếu băng hình về cuộc bức hại, và thu thập chữ ký nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp tại Trung Quốc.

5d0830f0728e75c3b87d025bab54cb1c.jpg

54c9ed05a220c111c8b381854fa8516d.jpg

ea106d253b0caa00e4ae7b7cb4a53801.jpg

711b1fc724cd14584617b3ee81d14715.jpg

Tại thủ đô Athens, các học viên trò chuyện với du khách tại ngôi làng ven biển Paralia về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc và về tội ác giết hại các tù nhân lương tâm để thu hoạch tạng của chế độ Cộng sản, mà trong số họ hầu hết là các học viên Pháp Luân Công.

Thụy Sỹ

Ngày 19 tháng 7, các học viên Pháp Luân Công ở thành phố Genevatổ chức kháng nghị tại Hội trường Wilson, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc.

7bd96ed4c2ec946c665f65f83c12bf04.jpg

de3e5309a545fc6fe34b04dbb65c31f7.jpg

Các học viên tập trung phía trước Văn phòng Cao ủy Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc

Ông Marc Falquet, Nghị sỹ Quốc hội Cộng hòa Liên bang Geneva và là cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân Quyền đã phát biểu tại cuộc kháng nghị.

Ông Falquet nói: “Tại đây hôm nay, chúng tôi kháng nghị vì công lý chứ không phải vì lòng thù hận. Chúng tôi thỉnh nguyện nhằm chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng và giao những kẻ bức hại và kiếm lời từ nạn thu hoạch tạng này cho Tòa án Hình sự Quốc tế.”

Ông Falquet cho biết các đồng nghiệp của ông lên án tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng và ủng hộ nỗ lực phản bức hại của các học viên.

Ông Falquet nói: “Đây cũng là nỗ lực của chúng tôi. Đó là sự phản đối cuộc đàn áp Pháp Luân Công của những người ủng hộ nhân quyền trên toàn thế giới.”

b0b4d2eb9cf4e144eef13dfc1a34fd68.jpg

Ông Marc Falquet, Nghị sỹ Quốc hội kiêm ủy viên Hội đồngThành phố và hai học viên Pháp Luân Công Barthia và Orlandini, trao bức thư có chữ ký của các Nghị sỹ Quốc hội Cộng hòa Liên bang Geneva cho Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.

Nga: Các hoạt động ở thủ đô Mát-xcơ-va, thành phố Xanh Pê-téc-bua và Nizhny Novgorod

Ngày 20 tháng 7, các học viên Pháp Luân Đại Pháp Nga đã tổ chức nhiều sự kiện ở thủ đô Mát-xcơ-va, thành phố Xanh Pê-téc-bua và Nizhny Novgorod

34b7975c5a23bd6ad977d2a376a1ca9b.jpg

498e2eeccc8511897d5910df81d525f7.jpg

Các học viên luyện công tập thể gần Đại sứ quán Trung Quốc ở thủ đô Mát-xcơ-va vào ngày 20 tháng 7.

9c1d88c6dc9e265b6f98ee154b4a920a.jpgThắp nến tưởng niệm những học viên bị tra tấn đến chết ở Trung Quốc chỉ vì từ chối từ bỏ đức tin của mình

34635523eb7a9f49d139f9222f8c1d6c.jpg

Thu thập chữ ký thỉnh nguyện ở thành phố Xanh Pê-téc-bua vào ngày 20 tháng 7 nhằm lên án nạn giết hại các học viên để lấy tạng ở Trung Quốc

bc1392081cd8f307cb04b40651dfd815.jpg

Kháng nghị và thu thập chữ ký thỉnh nguyện ở thành phố Nizhny Novgorod, Nga

Cộng hòa Séc

Các học viên đã tổ chức kháng nghị và thắp nến tưởng niệm ở Trung tâm Thương mại Hradcanske phía trước Dinh Tổng thống ở thủ đô Prague.

c6fa910595ed2851313de60683e3338d.jpg

Ngày 20 tháng 7, các học viên Pháp Luân Công kháng nghị ở Trung tâm Thương mại Hradcanske trước Dinh Tổng thống ở thủ đô Prague

501c865ca7a1f9718d9b9b49a8825d12.jpg

Biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công tại Trung tâm Thương mại Hradcanske

b35759088f64bc9e75c6f35164425b8f.jpg

5cf50f71d0d17f25617ece32c45e2124.jpg

Lễ Thắp nến tưởng niệm những học viên bị giết trong cuộc đàn áp ở Trung Quốc

Na Uy

Buổi sáng, các học viên đã tĩnh tọa kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc ở thủ đô Oslo, tầm trưa thì biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công tại Công viên Hoàng gia, sau đó tổ chức thỉnh nguyện chữ ký ở gần khu vực Văn phòng Quốc hội.

eb10799a66e415707a59463cf9dac757.jpg

Thu thập chữ ký thỉnh nguyện ở Tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Oslo, Na Uy vào ngày 20 tháng 7 năm 2016

d626cbda7b0b93d82f46de3e81e782ac.jpg

Hai cô Camilla and và Benedikte ký tên kêu gọi chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng sống ở Trung Quốc

eb3e4cf8f0fd197c5e4d369391282cca.jpg

Ông Martin, nhạc sỹ người Đức

9b96d91fb04127f607537b2b9b2f3c01.jpg

Các học viên Karianne và Vidar trò chuyện với một người qua đường về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc

126793f5d7871ca92b580ef55bec4df9.jpg

Học viên Pháp Luân Công Henriett tham gia kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc ở thủ đô Oslo

Ý

Ngày 20 tháng 7, các học viên ở Milan trưng biểu ngữ và phát tài liệu giảng chân tướng gần khu vực Lãnh sự quán Trung Quốc.

Nhiều người qua đường tìm hiểu cuộc bức hại và bày tỏ sự ủng hộ nỗ lực của các học viên. Một số người Trung Quốc tìm hiểu về tội ác do chính quyền Trung Cộng phạm phải và quyết định thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

a7e1dc355a437b04c276dc423a71d18b.jpg

41c002f611168491d7b756c3440ec988.jpg

a320d9a8e444c5833764f92dd2a95127.jpg

Bỉ

Ngày 20 tháng 7, các học viên đã tập trung ở phía trước Văn phòng Liên lạc với Liên minh Châu Âu của Trung Quốc ở Brussels.

4283eed1ceab4157e9663932a49a3fa7.jpg

Ai-len

Ngày 16 tháng 7, một loạt các sự kiện đã được tổ chức ở thủ đô Dublin. Các học viên tập trung ở khu vực trung tâm thành phố, biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công, dựng lại các cảnh tra tấn để nâng cao nhận thức cho công chúng về việc các học viên tại Trung Quốc bị bức hại như thế nào.

42258522e47e37f2e4b8a2c1cfb0ef48.jpg

Học viên biểu diễn các bài công pháp thiền định của Pháp Luân Công ở thủ đô Dublin ngày 16 tháng 7

19f964061b13556b0832b4006b4efc91.jpg

Tái hiện các cảnh tra tấn để phơi bày cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

b61768631ec90db94d28b3b1142d5803.jpg

Thượng Nghị sỹ, Ngài David Norris phát biểu trong buổi kháng nghị.

Thượng Nghị sỹ Hon. David Norris phát biểu tại buổi kháng nghị và lên án chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã sát hại các học viên Pháp Luân Công và buôn lậu tạng của họ.

Ông cũng kêu gọi công chúng ký đơn thỉnh nguyện để ủng hộ những nỗ lực của các học viên trong việc chấm dứt cuộc bức hại này cũng như tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.

Ông Norris cho hay: “Tôi hết sức kính ngưỡng Pháp Luân Công vì các nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn” của Pháp Luân Công vô cùng tốt, học viên cũng là những người thật tuyệt vời!”

00c0092b36bd082ddd09d977b3dae6a6.jpg

Nhiều người ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Bài viết liên quan bằng tiếng Trung:

https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/21/331674.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/21/331677.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/24/157943.html

Đăng ngày 26-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share