Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Hàn Quốc

[MINH HUỆ 19-7-2016] Ngày 20 tháng 7 đánh dấu 17 năm ngày chính quyền Cộng sản phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Hàng năm, học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới tổ chức hàng loạt hoạt động nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo môn tu luyện tinh thần với nguyên lý cốt lõi Chân-Thiện-Nhẫn.

Ngày 17 tháng 7 năm 2016, khoảng 800 học viên Pháp Luân Công ở Hàn Quốc đã tổ chức mít-tinh trên quảng trường phía trước Tòa Thị chính Seoul, nối tiếp là lễ diễu hành ở trung tâm Seoul. Họ nâng cao nhận thức về tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mà nhà nước bảo hộ, đồng thời kêu gọi đưa đầu sỏ Giang Trạch Dân ra công lý vì tội phát động và chỉ đạo cuộc bức hại.

2016-7-19-minghui-korea-rally-01--ss.jpg

2016-7-19-minghui-korea-rally-02--ss.jpg

2016-7-19-minghui-korea-rally-03--ss.jpg

Luyện công tập thể trước lễ mít-tinh buổi sáng

2016-7-19-minghui-korea-rally-04--ss.jpg

2016-7-19-minghui-korea-rally-05--ss.jpg

2016-7-19-minghui-korea-rally-06--ss.jpg

Mít-tinh kêu gọi chấm dứt bức hại

Chính sẽ thắng tà

Tiến sỹ Choi Woo-Won, Đồng Chủ tịch Hiệp hội Triết học Châu Á và là giáo sư Đại học Quốc gia Pusan, đã phát biểu trong lễ mít-tinh. Ông nói rằng những kẻ hành ác chắc chắn sẽ đối mặt với diệt vong, và chính sẽ thắng tà. Ông kêu gọi cộng đồng thế giới hợp lực chấm dứt cuộc đàn áp tà ác này. “Đối diện với cuộc bức hại, chúng ta cần lấy nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để chỉ đạo hành vi của chúng ta, đây cũng chính là tấm gương cho thế hệ mai sau noi theo,” ông nói.

Cuộc bức hại sẽ kết thúc khi ĐCSTQ sụp đổ

2016-7-19-minghui-korea-rally-07--ss.jpg

Các chữ tiếng Trung trên tấm biểu ngữ đầu tiên có nội dung “Giải thể Trung Cộng chấm dứt bức hại”

2016-7-19-minghui-korea-rally-08--ss.jpg

2016-7-19-minghui-korea-rally-09--ss.jpg

Tấm biểu ngữ thứ hai có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

2016-7-19-minghui-korea-rally-10--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công rước di ảnh của những đồng tu bị thiệt mạng trong cuộc bức hại tàn bạo kéo dài 17 năm qua ở Trung Quốc

2016-7-19-minghui-korea-rally-11--ss.jpg

Dòng chữ tiếng Trung trên tấm biển [nền xanh] có nội dung: “Hạ viên Hoa Kỳ đã thông qua Nghị quyết 343 yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống”

2016-7-19-minghui-korea-rally-12--ss.jpg

Dòng chữ tiếng Trung trên tấm biểu ngữ thứ hai có nội dung: “Đưa đầu sỏ Giang Trạch Dân ra công lý vì tội bức hại Pháp Luân Công”

2016-7-19-minghui-korea-rally-13--ss.jpg

Tái hiện cảnh cưỡng bức mổ cướp tạng

2016-7-19-minghui-korea-rally-14--ss.jpg

Diễu hành ở trung tâm Seoul

2016-7-19-minghui-korea-rally-15--ss.jpg

2016-7-19-minghui-korea-rally-16--ss.jpg

Người dân tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Công trong khuôn khổ sự kiện

2016-7-19-minghui-korea-rally-17--ss.jpg

Học viên Kim Học Triết cùng con trai tham dự sự kiện kêu gọi đưa đầu sỏ Giang Trạch Dân ra công lý, chấm dứt bức hại và khôi phục thanh danh cho Pháp Luân Công

Anh Kim Học Triết, người thành phố Trường Xuân, Trung Quốc, đã bị cầm tù phi pháp 7,5 năm vì tham gia chèn sóng truyền hình để phát đi chân tướng Pháp Luân Công vào năm 2002 nhằm vạch trần những tuyên truyền phỉ báng và bôi nhọ thanh danh Pháp Luân Công. Anh phải nếm trải nhiều phương thức tra tấn, trong đó có “ghế cọp,” và bị trùm đầu bằng một chiếc túi ni-lông, v.v.

Anh rất cảm kích khi các nghị sỹ quốc hội cùng dân chúng Hàn Quốc tiến hành vận động ký tên giải cứu anh. Anh nói: “Sự công chính của họ đã đánh bại tà ác”, nên các lính canh tù không dám bức hại tôi quá tàn bạo nữa. Anh hy vọng kẻ đầu sỏ của cuộc bức hại này là Giang Trạch Dân sẽ sớm bị truy tố.

“Trả lại gia đình nguyên vẹn cho chúng tôi

2016-7-19-minghui-korea-rally-18--ss.jpg

Hai học viên Trung Quốc là anh Kim Quang Triết và cô Phác Cẩm Phúc yêu cầu chính quyền Trung Quốc lập tức tả tự do cho mẹ và chị gái họ đang bị giam giữ phi pháp vì tu luyện Pháp Luân Công

Mẹ anh Kim bị bắt giữ vào tháng 10 năm ngoái và chị gái cô Phác bị bắt giữ vào tháng 12 năm ngoái khi đang nói với người dân về chân tướng Pháp Luân Công. Họ đều đang bị giam giữ tại Trại giam Duyên Cát kể từ khi bị bắt giữ đến giờ. Gia đình không được phép vào thăm. Gia đình họ rất lo ngại về tình trạng của họ và yêu cầu chính quyền Trung Quốc lập tức trả tự do cho họ.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/7/19/331611.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/20/157900.html

Đăng ngày 23-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share