[MINH HUỆ 19-7-2016] Gần 1.000 học viên Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) và các nhà vận động dân chủ đã tổ chức lễ mít tinh ở Hồng Kông vào ngày Chủ nhật, 16 tháng 7 năm 2016 đánh dấu 17 năm kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công. Một cuộc mít tinh khác cũng được tổ chức tại San Francisco vào cuối tuần trước với mục đích tương tự.

ĐCSTQ phát động cuộc bức hại tàn bạo Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Lãnh đạo của ĐCSTQ Trung Quốc khi đó là Giang Trạch Dân đã ra lệnh cho toàn bộ bộ máy nhà nước tiến hành bức hại các học viên vô tội. Cuộc bức hại kéo dài 17 năm qua đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên và vô số người bị tù giam. Các thủ phạm trong ĐCSTQ thậm chí còn tiến hành mổ cướp nội tạng sống từ các học viên bị giam giữ để kiếm lời. Đối mặt với tội ác tàn bạo này, các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới đã và đang tiến hành kháng nghị ôn hòa và yêu cầu ngay lập tức chấm dứt cuộc bức hại này.

613f3c016cab013b557095a44ebe390a.jpg

Gần 1.000 học viên Pháp Luân Công tổ chức mít tinh ở Hồng Kông phản đối cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ

Ngày 18 tháng 7, Đài Á Châu Tự Do (RFA) đã đưa tin về sự kiện tổ chức tại Hồng Kông đánh dấu 17 năm phản bức hại của các học viên Pháp Luân Công. Lễ mít tinh có sự tham gia của gần 1.000 học viên đến từ Hồng Kông, Đài Loan và các quốc gia Đông Nam Á.

Hồng Kông được xem là “một quốc gia, hai chế độ” kể từ khi chuyển giao lãnh thổ từ Anh sang Trung Quốc vào năm 1997. Điều này có nghĩa là Pháp Luân Công có thể tự do tổ chức các sự kiện cộng đồng. Tuy nhiên, các học viên cho biết Chính phủ Hồng Kông đã gia tăng áp lực đối với học viên Pháp Luân Công trong những năm gần đây do chính sách thân Trung Quốc của các nhà cầm quyền.

Nhiều nhà vận động đã được tổ chức nhằm ủng hộ Pháp Luân Công. Người phát ngôn tại lễ mít tinh đã chỉ ra rằng cựu lãnh đạo của ĐCSTQ – Giang Trạch Dân, là thủ phạm chính của cuộc bức hại và phải được đưa ra trước công lý.

Một lễ diễu hành với lộ trình từ King’s Road Playground tới China Liaison Office đã được tổ chức sau buổi mít tinh.

San Francisco: Các học viên Pháp Luân Công yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại

Ngày 18 tháng 7, Đài Á Châu Tự do đã đưa tin về buổi lễ mít tinh do các học viên Pháp Luân Công tổ chức tại Portsmouth Square Garden ở khu phố Tàu, San Francisco vào ngày 16 tháng 7. Đoàn nhạc Tian Guo của Pháp Luân Công đã biểu diễn trước buổi lễ mít tinh.

Học viên Pháp Luân Công, ông Bốc Đông Vỹ đã nói trong bài phát biểu của mình rằng ông và các học viên khác đã bị lấy máu trong quá trình bị giam giữ và có thể phải đối mặt với việc bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống bất cứ lúc nào. Ông Bốc Đông Vỹ đã đặt ra câu hỏi: “Tại sao số lượng các ca cấy ghép tạng ở Trung Quốc lại tăng vọt kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu? ĐCSTQ ban đầu đã từ chối lấy nội tạng từ các tử tù. Nhưng trong những năm gần đây, họ đã thừa nhận rằng 95% các tạng dùng để cấy ghép được lấy từ các tử tù. Rõ ràng họ đang cố gắng che giấu một tội ác còn lớn hơn.”

Một số nhà vận động dân chủ và các nhà hoạt động nhân quyền của Trung Quốc đã tham dự cuộc mít tinh. Phương Chính, Chủ tịch của Quỹ Giáo dục Dân chủ Trung Quốc bị xe tăng quân đội của ĐCSTQ nghiền nát hai chân trong cuộc thảm sát Ngày 4 tháng 6 năm 1989, đã phát biểu trong buổi mít tinh. Ông nói rằng vụ thảm sát Ngày 4 tháng 6 và nạn thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công đều trái với đạo đức cơ bản của con người.

Ông Phương nói: “Bất kỳ người nào có lương tâm sẽ không làm những việc như vậy. Nhưng chế độ ĐCSTQ độc ác lại có thể làm điều đó. Mọi người sẽ không biết về những tội ác này nếu có không ai nói ra. Tôi đánh giá cao các học viên Pháp Luân Công trong việc nâng cao nhận thức về những tội ác của ĐCSTQ trong cộng đồng quốc tế nhiều năm qua. Trong số tất cả các nhóm bị ĐCSTQ đàn áp, nhóm các học viên Pháp Luân Công đã làm được việc tốt nhất là đã nói điều đó ra”.

Trước buổi mít tinh, các học viên đã biểu diễn các bài công pháp ở phía trước Tòa Thị chính và tổ chức một lễ diễu hành từ Tòa thị chính qua trung tâm thành thị San Francisco và Khu phố Tàu.

Báo cáo liên quan Tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/19/331572.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/19/331571.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/20/157899.html

Đăng ngày 25-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share