Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Úc

[MINH HUỆ 17-7-2016] Ngày 10 tháng 7 năm 2016, Pháp Luân Đại Pháp được người dân địa phương nồng nhiệt chào đón tại Lễ hội Pacific Pines Winterfest bên Bờ biển Vàng tại Queensland, Úc.

c39164142ebc91e41c97b891ad88bd55.jpg

Lễ hội này là một sự kiện cộng đồng lớn ở thành phố Gold Coast, thu hút hàng nghìn người dân địa phương khắp mọi miền xa gần tới tham dự. Các học viên Pháp Luân Công đã tham gia qua bốn mùa lễ hội, và nhiều người [sau khi biết đến pháp môn] đã đánh giá cao những lợi ích tuyệt vời về sức khỏe khi luyện năm bài công pháp và thực hành theo các chỉ dẫn trong cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”.

Cô Victoria đến từ Câu lạc bộ Kiwanis đã ghé thăm gian hàng Pháp Luân Công và lấy một số tài liệu giới thiệu về pháp môn tu luyện này. Sau khi được nghe chia sẻ về những lợi ích mà môn tu luyện mang lại, cô đã cùng với các học viên chụp một bức ảnh kỷ niệm ở phía trước gian hàng và hứa sẽ thông tin cho mọi người biết về những lợi ích tốt đẹp của Pháp Luân Công qua các mạng xã hội.

96896998918080c163ce38c378de8e5c.jpg

Ông James, một cư dân địa phương người Mỹ cho biết, trước đây ông đã được nghe kể về Pháp Luân Công và muốn tìm hiểu thêm về các bài công pháp; cũng muốn biết lý do vì sao các học viên Pháp Luân Công lại bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cầm tù, tra tấn, mổ cướp nội tạng và sát hại trong khi bị giam cầm. Sau khi xem triển lãm ảnh “Hành trình ôn hòa của Pháp Luân Đại Pháp”, ông đã không thể tin được rằng vì sao một môn tu luyện an hòa đến vậy lại bị bức hại ở Trung Quốc.

Ông thực sự bị ấn tượng mạnh khi biết rằng ngày càng có thêm nhiều người tu luyện Đại Pháp ở Trung Quốc mặc dù cuộc bức hại vẫn đang tiếp diễn. Ông thể hiện sự quan tâm tìm hiểu các bài công pháp ở điểm hướng dẫn luyện công địa phương, sau khi nghe kể về một học viên bị thương ở đầu gối khi tập võ và đã khỏi ngay khi đang thiền định.

Một cặp vợ chồng đến từ Trung Quốc vui vẻ tìm hiểu các thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, trong khi đó một cặp vợ chồng khác người Úc lại cầm theo một cuốn tài liệu giảng chân tướng và bày tỏ sự vui mừng khi thấy các học viên Pháp Luân Công vẫn kiên định con đường tu luyện của mình bất chấp cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Những người khác cảm thấy vô cùng bàng hoàng và lo lắng khi biết về tội ác mà ĐCSTQ gây ra cho Pháp Luân Công liên quan tới cuộc bức hại kéo dài suốt 17 năm qua. Những người tới tham dự lễ hội tỏ ra ngưỡng mộ các học viên Pháp Luân Công mặc dù ở trong bức hại nhưng vẫn vững vàng, kiên định.

4f1eb2630cb7ac323f7dd6780f733b60.jpg

Ông Lindsay từ Vương Quốc Anh đến Úc để thăm thân nhân và tình cờ dừng lại ở gian hàng của Pháp Luân Công. Ông đã bị cuốn hút khi nghe giới thiệu về pháp môn tu luyện này và tỏ ra rất hào hứng khi xem những hình ảnh lịch sử của hơn 10.000 người đang luyện công tập thể ở Trung Quốc trước khi cuộc bức hại diễn ra vào năm 1999. Thậm chí ông còn dẫn cả gia đình mình tới xem các bức hình này và mang theo các tài liệu giảng chân tướng cũng như các bông hoa sen được gấp bằng giấy. Ông Lindsay cũng dẫn gia đình tới xem các học viên trình diễn các bài công pháp trên sân khấu.

Sau màn trình diễn, người dẫn chương trình của Lễ hội phát biểu rằng, ông cảm thấy rất thoải mái sau khi xem các động tác nhẹ nhàng tinh tế [của các bài công pháp].

dc75e9d01dc6b101ea17dcc31a940941.jpg

82893f34f3c3d450e901be6c46d796b1.jpg

Cô Nicole, một nhân viên thành phố đã ghé thăm gian hàng của các học viên Pháp Luân Công và rất vui khi nhận được các tài liệu giảng chân tướng và những bông hoa sen bằng giấy, một biểu tượng của sự an bình và thánh khiết theo giá trị văn hóa Châu Á. Đây là những giá trị mà tất cả những người tu luyện đều mong muốn có được dù cho cuộc sống phức tạp luôn diễn ra xung quanh họ. Cô cũng được các học viên cho biết, bông hoa sen bằng giấy này cũng là biểu tượng đại diện cho sáng kiến “Cánh hoa Hòa bình”, vốn được sử dụng để nâng cao nhận thức cho công chúng về trường hợp những em nhỏ mà cha mẹ bị bức hại đến chết ở Trung Quốc. Điều này đã khiến cô thực sự xúc động, và cô nói rằng cô đã cảm nhận có một mối nhân duyên tiền định nào đó đưa cô đến với quầy thông tin của Pháp Luân Công.

Cô Tia, một người Indonesia tỏ ra rất hào hứng khi biết rằng những học viên Pháp Luân Công đôi khi cũng trình diễn các màn múa rồng múa lân ở các Lễ hội lớn. Cô nghĩ rằng các học viên nên biểu diễn nhiều hơn vì nó sẽ thu hút được nhiều người tới tham dự.

Một trong những nhà tổ chức Lễ hội đã mời các học viên tham gia vào nhóm liên lạc cộng đồng của họ để thường xuyên cập nhật những tin tức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc, và hơn nữa còn hướng dẫn họ luyện tập năm bài công pháp.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/17/157862.html

Đăng ngày 23-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share