[MINH HUỆ 17-7-2016] Nhân kỷ niệm Ngày Yoga Thế giới, Lễ hội Yoga Athens lần thứ hai được tổ chức vào ngày 26 tháng 6 năm 2016 tại Công viên Nea Smyrni. Liên hoan này do cộng đồng Yoga Hy Lạp và Đại sứ quán Ấn Độ đồng tổ chức.

Các nhà tổ chức đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp qua những sự kiện trước đây và đã mời các học viên từ Hy Lạp tới tham dự. Đây là đoàn Trung Quốc duy nhất giới thiệu một pháp môn tu luyện tự thân.

Trong khắp công viên, đâu đâu cũng có người biểu diễn các loại yoga và các phương pháp thiền định. Khách tham quan cũng tìm hiểu Pháp Luân Công và cuộc bức hại Pháp Luân Công của chính quyền Cộng sản Trung Quốc.

Các học viên giới thiệu nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và biểu diễn năm bài công pháp của pháp môn, gồm bốn bài tập đứng và một bài tọa thiền.

6c6d8d9b19128d6e91490473d7bde767.jpg

7a42052e2a15ac3e3c1fc3f70c1a30e2.jpg

Khách tham quan học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Sau khi thử tập các bài công pháp, một phụ nữ nói với học viên này rằng cô đã đi khắp thế giới để tìm kiếm một pháp môn tu luyện chân chính. Cô nói: “Giờ đây tôi đã tìm thấy nó rồi! Đây chính là điều mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay.”

Một người đàn ông nghiên cứu về Đông y nói rằng anh cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ trong khi học các bài công pháp, nhất là ở hai bàn tay.

f80779ba36cb8ed89e89988fa9ae7b27.jpg

Một người qua đường hỏi nguyên do Pháp Luân Đại Pháp bị đàn áp ở Trung Quốc. Một học viên giải thích rằng đó là vì cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân thấy số người tập Pháp Luân Đại Pháp lớn hơn số đảng viên ĐCSTQ. Đến nay, các học viên Pháp Luân Công vẫn đang bị tra tấn đến chết và bị giết hại để lấy tạng.

Một phụ nữ khác nói: “Nếu ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, thì môn tu luyện này hẳn là rất tuyệt vời!”

Một giáo viên yoga nói rằng cô đã từng thấy học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thessaloniki. Cô nói: “Những điều các bạn đang làm [thông tin cuộc bức hại này với công chúng] thật can đảm. Thật tuyệt vời, và điều quan trọng là các bạn phải duy trì nỗ lực này.“


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/17/157854.html

Đăng ngày 22-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share