Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-5-2016] Thuận theo tiến trình Chính Pháp, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở khu vực tôi đều đang tích cực khẩn trương làm ba việc mà Sư phụ yêu cầu. Một vài người trong số chúng tôi giảng chân tướng về Đại Pháp ở các khu vực đông người và giúp mọi người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Tôi nhận thấy rằng khi chúng ta cố gắng thuyết phục mọi người thoái ĐCSTQ, không phải lúc nào chúng ta cũng giải thích cho họ lý do thoái Đảng một cách thông suốt. Mà thay vào đó, chúng ta lại để tâm nhiều hơn đến số lượng người thoái.

Thậm chí, khi có người đặt câu hỏi, một số học viên còn không sẵn sàng trả lời, cho rằng đó là can nhiễu của cựu thế lực và làm trì hoãn việc cứu người. Điều này khiến cho có nhiều người mặc dù đã thoái ĐCSTQ nhưng vẫn chưa minh bạch chân tướng.

Trả lời câu hỏi không phải là can nhiễu

Một học viên địa phương hỏi một người phụ nữ ở chợ: “Bà đã nghe nói đến phong trào thoái ĐCSTQ để được bình an chưa?”

“Chưa”, người phụ nữ đó nói, “nhưng có người đã từng hỏi tôi rằng tôi có từng đeo khăn quàng đỏ không (ngụ ý đã từng là thành viên của Đội thiếu niên) và đã cho tôi một hóa danh để giúp tôi thoái Đảng. Tôi không hiểu tại sao thoái xuất khỏi ĐCSTQ lại có thể giúp tôi bình an.” Nghe vậy, học viên này liền nói cho bà một số chân tướng cơ bản về Pháp Luân Đại Pháp và trả lời một số câu hỏi của bà. Cuối cùng bà nói: “Giờ tôi hiểu rồi, hóa ra là như vậy.”

Một số học viên hỏi những người khác liệu họ có muốn đọc một cuốn sách của Pháp Luân Đại Pháp hay có muốn một chiếc bùa hộ mệnh của Đại Pháp không. Không chờ cho họ trả lời, những học viên ấy đã hỏi tiếp xem người đối diện có phải là Đảng viên không và sau đó đề nghị giúp người đó thoái Đảng. Hỏi xong, những học viên này cũng không chờ nghe trả lời mà viết ngay một hóa danh vào giấy, và cũng không xác nhận xem liệu người này có tham gia một tổ chức liên đới nào của ĐCSTQ hay không.

Một lần, tôi nói với một học viên rằng cô không nên ghi danh thoái Đảng cho người này vì người ta vẫn chưa đồng ý thoái. Học viên đó trả lời: “Đừng can nhiễu việc cứu người của tôi.”

Một học viên khác giúp một người đàn ông thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Sau đó, cô hỏi người đàn ông rằng các thành viên trong gia đình ông có tham gia tổ chức nào của ĐCSTQ không. Học viên này bảo ông hãy cho cô tên của họ và nhắn ông nói với họ rằng cô sẽ tính là họ đã thoái Đảng. Tôi nói với học viên này rằng làm như thế là không phù hợp nhưng cô ấy không nghe.

Xu hướng tiêu cực

Một số người đã thoái xuất ĐCSTQ nhiều lần để được nhận quà, như lịch hay bùa hộ mệnh có thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Mặc dù những người này đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ nhưng họ vẫn không thực sự hiểu chân tướng và vì vậy đã không có sự tôn trọng thích đáng đối với Đại Pháp.

Họ vẫn nghĩ rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp làm chính trị, chống đối ĐCSTQ. Một vài người thậm chí nói những lời bất kính với Đại Pháp. Họ vứt những tài liệu giảng chân tướng hay thậm chí còn sử dụng chúng để làm mồi lửa. Thay vì cứu những người này, chúng ta đang hại họ. Sư phụ giảng: “Chư vị đang làm việc tốt hay xấu đây?” (Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ cũng giảng:

“Cứu người thì điều được cứu là bản chất con người, bản chất là phản ánh ở tư tưởng, ở tinh thần con người, [chứ ] bề mặt thì không nhất định là quan trọng lắm.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015)
“Họ có thể chủ động thoái Đảng, vậy cũng tính là thoái xuất khỏi tà đảng Trung Cộng, nhưng không biết [thoái đảng] vì nguyên nhân gì. Phải chăng vì không đạt được lợi ích cá nhân? Hoặc do trong tâm có sự việc bất công khác nơi người thường? Thế thì vẫn không thể tính, vì ắt phải biểu [đạt] thái [độ] khi chính-tà giao phong thì mới được trừ đi dấu ấn.”(Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)

Lựa chọn đúng đắn giữa chính và tà

Trong các bài giảng Pháp gần đây, Sư phụ đã nhiều lần chỉ ra rằng chúng ta phải nói được chân tướng cơ bản về Đại Pháp khi chúng ta giảng chân tướng cho mọi người. Nếu chúng ta chỉ làm một cách hời hợt mà không nói rõ về Đại Pháp, điều ấy có nghĩa là chúng ta không nghe theo lời dạy của Sư phụ. Quá trình giảng chân tướng cũng là một phần quan trọng trên con đường tu luyện của chúng ta. Như vậy chúng ta có đang thực tu chăng?

Chúng ta nên nói với mọi người rằng Pháp Luân Công dạy người ta làm người tốt, rằng Pháp Luân Đại Pháp đang bị ĐCSTQ bức hại. Chúng ta nên nói với mọi người những chân tướng cơ bản về bản chất tà ác của ĐCSTQ. Hãy giúp mọi người hiểu về vẻ đẹp của Đại Pháp và hiểu về ĐCSTQ, họ sẽ có sự lựa chọn đúng đắn giữa chính và tà, và có thể sẽ được thực sự đắc cứu.

Chúng ta không nên chỉ đếm số lượng người thoái xuất khỏi ĐCSTQ mà chúng ta cần nắm rõ nhiều thông tin hơn nữa để nâng cao khả năng giảng chân tướng của mình. Thậm chí trong một ngày nếu chúng ta chỉ giúp được một người hiểu chân tướng thì thể hệ vũ trụ mà cá nhân ấy đại diện cũng sẽ được đắc cứu. Mỗi một người hiểu rõ chân tướng cũng có thể giúp chúng ta lan truyền sự thật.

Ở đây không phải tôi đang chỉ trích những học viên khác, tôi chỉ nghĩ rằng chúng ta nên chú ý hơn đến phương thức, phương pháp và hiệu quả giảng chân tướng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/7/327632.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/2/157644.html

Đăng ngày 14-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share