Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Ai-len

[MINH HUỆ 26-6-2016] Các học viên Pháp Luân Công ở Bắc Ai-len đã tới Londonderry (Thành phố lớn thứ hai ở Bắc Ai-len) thăm Văn phòng Cử tri châu Âu của Đảng Sinn Fein để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công và tội ác mổ cướp nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Các học viên cũng bày tỏ hy vọng Nghị sỹ Nghị viện châu Âu (MEP), bà Martina Anderson sẽ ký vào bản Tuyên bố “Chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng từ những tù nhân lương tâm ở Trung Quốc,” do mười hai Nghị sỹ Nghị viện châu Âu khởi xướng.

2016-6-24-minghui-falun-gong-northireland-01--ss.jpg

Chuyên gia cố vấn chính trị, bà Joanne McDaid chụp ảnh cùng các học viên Pháp Luân Công

Bà Joanne McDaid, chuyên gia cố vấn chính trị của Nghĩ sỹ Nghị viện châu Âu, bà Mrtina Anderson đã có buổi gặp gỡ với các học viên Pháp Luân Công. Sau khi trò chuyện với các học viên, bà cho biết: “Nghị sỹ Anderson rất quan tâm tới vấn đề nhân quyền. Tội ác mổ cướp nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc cần phải chấm dứt. Tôi sẽ đệ trình toàn bộ tài liệu, thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công tới nghị sỹ. Chúng tôi cũng muốn thông báo rộng rãi việc thu thập chữ ký thỉnh nguyện phản đối tội ác mổ cướp nội tạng đến các tổ chức nhân quyền tại 54 quốc gia trong khu vực châu Âu, và mong muốn các tổ chức này sẽ đóng góp vào nỗ lực chung chấm dứt cuộc bức hại này.”

Bà chụp một số bức hình với các học viên sau buổi gặp gỡ. Bà cho biết: “Tôi ủng hộ những nỗ lực nhằm chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng. Nếu cần bất kỳ sự trợ giúp nào, các bạn đều được chào đón tại Văn phòng Cử tri này.” Sau đó bà đã gửi một bức thư điện tử nhấn mạnh rằng, Nghị sỹ Nghị viện châu Âu, bà Anderson sẽ cập nhật thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công trên các tài khoản mạng xã hội cá nhân của bà để nói cho nhiều người hơn nữa biết về tội ác này.

Sau đó, các học viên Pháp Luân Công đã tới trung tâm thành phố tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho công chúng về tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ. Nhiều người đã ký vào đơn thỉnh nguyện ủng hộ chấm dứt tội ác tàn bạo này.

2016-6-24-minghui-falun-gong-northireland-02--ss.jpg

Bà Meghan Murray

Bà Meghan Murray là một y tá làm việc tại bệnh viện Mater. Sau khi biết đến tội ác mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ, bà nói: “Tôi không hề biết rằng tội ác mổ cướp nội tạng nhằm trục lợi này vẫn đang tiếp diễn ở Trung Quốc. ĐCSTQ có những hành động quá đỗi vô nhân đạo. Thật không thể tin nổi!”

Anh Albert McCloy, một cư dân địa phương đã tới và xem các thông tin ở tấm biển giảng chân tướng Pháp Luân Công khi sự kiện sắp kết thúc. Anh hào hứng nói: “Cảm ơn các bạn! Cảm ơn vì các bạn đã tới đây và nói cho chúng tôi biết về sự thật này.” Anh ấy mời các học viên uống cà phê. Anh cho biết: “Các bạn đã làm việc rất vất vả! Những điều các bạn đã làm có ý nghĩa hết sức đặc biệt. Tôi chân thành hy vọng cuộc bức hại này sẽ kết thúc càng sớm càng tốt.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/25/330505.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/26/157566.html

Đăng ngày 5-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share