Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-04-2016] Ngày 31 tháng 3 năm 2016, một số đội cảnh sát từ Đường Sơn đã thống nhất hành động đột kích nhà của các học viên Pháp Luân Công vào khoảng 5 giờ 40 chiều, lục soát nhà và bắt giữ họ.

Mỗi đội có hơn mười cảnh sát, và có hơn 100 cảnh sát đã tham gia hành động này.

Ông Lưu Thiệu Canh

Ngày hôm đó, căn hộ thuê ngắn hạn của học viên Lưu Thiệu Canh ở toà nhà 808, khu chung cư Bắc Lý đã bị cảnh sát giám sát. Mặc dù ông Lưu đã trốn thoát được sau khi bị bắt, nhưng một số học viên giúp đỡ ông trốn thoát vẫn chưa thấy trở về nhà.

Ông Hàn Trường Căn, bà Trương Quốc Phân, và bà Mục Thục Cần

Cảnh sát cũng đã bắt giữ ông Hàn Trường Căn và bà Trương Quốc Phân vào ngày 31 tháng 3. Sáng hôm sau, bà Mục Thục Cần và vợ ông Hàn tới phòng cảnh sát Lộ Bắc, yêu cầu thả ông Hàn ngay lập tức. Yêu cầu của họ đã bị từ chối. Thay vào đó, cảnh sát đã bắt bà Mục, và giam giữ phi pháp bà Mục và bà Trương trong 10 ngày. Tình huống của ông Trương vẫn chưa được rõ.

Một số học viên từ quận Cổ Dã bị bắt vào ngày 1 tháng 4 năm 2016. Cảnh sát cũng đã lục soát nhà của họ.

Ông Lý Kiến Quốc, bà Lưu Tiểu Phượng, và Tiểu Lợi

Ngày 1 tháng 4 năm 2016, cảnh sát cũng đã bắt ông Lý Kiến Quốc, người sống gần ga xe lửa phía Bắc, và đã lục soát nhà của ông. Học viên Lưu Tiểu Phượng và Tiểu Lợi (bí danh) cũng bị cảnh sát bắt giữ.

Bà Lưu Lệ Lệ

Khoảng 5 giờ 40 chiều ngày 31 tháng 3 năm 2016, hơn mười cảnh sát đã đột nhập vào nhà bà Lưu Lệ Lệ. Sau khi ba cảnh sát khóa tay bà Lưu, họ đã lục soát nhà bà trước mặt chồng và mẹ chồng của bà. Cảnh sát đã tịch thu 4.000 nhân dân tệ, hai máy tính, và một số máy in. Trước sự phản đối của mẹ chồng 80 tuổi và chồng bà Lưu, cảnh sát đã không thể bắt giữ bà. Cả chồng và mẹ chồng bà Lưu đều trong tình trạng sức khỏe yếu và cần bà chăm sóc.

Bà Hàn Ái Hoà và chị gái

Khoảng 5 giờ 40 chiều ngày 31 tháng 3 năm 2016, bà Hàn Ái Hoà và chị của bà từ quận Lộ Bắc đều bị bắt, nhà của họ cũng bị lục soát.

Bà Diêm Hiểu Chuyên và con trai

Ngày 31 tháng 3 năm 2016, bà Diêm Hiểu Chuyên và con trai đã bị bắt và bị đưa tới đồn cảnh sát Lộ Yến Sơn. Con trai của bà sau đó đã được thả. Xe ô tô của bà cũng bị tịch thu vào thời điểm này. Buổi tối ngày 1 tháng 4, cảnh sát đã đưa bà tới một bệnh viện địa phương để kiểm tra y tế trước khi chuyển bà tới trại tạm giam Phong Nhuận.

Bà Vương Ngọc Mai

Ngày 31 tháng 3 năm 2016, cảnh sát đã lục soát nhà bà Vương Ngọc Mai ở thị trấn Hàn Thành, quận Lộ Bắc. Bà không ở nhà vào lúc đó.

Ông Triệu Phượng Tồn

Ngày 31 tháng 3 năm 2016, mười cảnh sát đã bắt giữ ông Triệu Phượng Tồn ở làng Thanh Đà, quận Phong Nhận. Họ đã lục soát nhà ông và tịch thu một máy tính và hai điện thoại di động. Ông đã được thả ra trước nửa đêm cùng ngày, sau khi cảnh sát tống tiền ông 2.000 nhân dân tệ.

Thông tin liên hệ của thủ phạm:

Lưu Kiến Quốc, Thư ký Ủy ban Chính trị và Pháp luật Đường Sơn: +86-13831518989

Cổ Văn Nhã, Cục trưởng cục cảnh sát Đường Sơn: +86-13832980008

Mã Chấn Địa, Chỉ huy Đội An ninh Nội địa, cục cảnh sát Đường Sơn: +86-13832985616

Cao Hội Tường, Phó chỉ huy Đội An ninh Nội địa, cục cảnh sát Đường Sơn: +86-18832988508


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/5/326274.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/20/156356.html

Đăng ngày 8-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share